Giờ lên lớp sẽ dễ dàng hơn khi mình thấy thật sự muốn làm gì đó cho học sinh

Đỗ cả trường y và trường sư phạm, cô giáo Bùi Thị Phương (Hải Dương) chọn ngành sư phạm. Hơn 17 năm gắn bó với nghề, cô được đồng nghiệp, học trò yêu mến.

Cô giáo Bùi Thị Phương hiện là giáo viên dạy môn Sinh học tại Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Cô giáo Phương được học sinh và các đồng nghiệp biết đến là người luôn biết truyền cảm hứng, đam mê vào mỗi bài giảng môn Sinh học.

Cô giáo Bùi Thị Phương - giáo viên dạy môn Sinh học tại Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương). (Ảnh: LT)

Cô giáo Phương chia sẻ: “Mỗi giờ lên lớp sẽ trở nên dễ dàng hơn khi mình thật sự muốn làm điều gì đó cho học sinh”.

Đây chính là kim chỉ nam xuyên suốt quá trình 20 năm gắn bó với nghề dạy học kể từ năm 2006 của cô giáo tài năng này.

Cô Phương kể, trước đây cô đã trúng tuyển một trường đại học y ở phía Bắc và Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương nhưng lại chọn ngành sư phạm để theo học.

Sau khi rời ghế giảng đường, năm 2006, cô giáo trẻ Bùi Thị Phương bắt đầu hành trình của người lái đò tại Trường Trung học cơ sở Tân Việt (huyện Bình Giang). Đến năm 2014, cô Phương chuyển công tác về Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (thành phố Hải Dương) đến ngày nay.

Cô giáo Phương từng là học sinh lớp chuyên Sinh học của Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, nên cô có cách khai thác tài liệu riêng và sáng tạo bài giảng để truyền dạy chuyên sâu.

Cô giáo Phương luôn bắt đầu bài mới bằng những câu chuyện dí dỏm hoặc thay đổi cách kiểm tra bài cũ nhằm giảm bớt sự căng thẳng cho học sinh (Ảnh: LT)

“Quan trọng nhất vẫn là đam mê, nhiệt huyết với nghề. Từ đó mới có thể truyền được cảm hứng cho học trò và tìm những giải pháp truyền dạy hiệu quả”, cô Phương nói.

Cũng theo cô giáo Phương, cách dạy hiệu quả mà cô áp dụng là thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; áp dụng linh hoạt kỹ thuật dạy học mới để nâng cao chất lượng mỗi tiết dạy.

Đồng thời liên hệ bài học với thực tế trong cuộc sống để học sinh hiểu bản chất vấn đề. Lý thuyết của môn Sinh học rất khó nên cô sử dụng phương pháp dạy sơ đồ tư duy để học sinh nhớ bài sâu kỹ hơn.

Trong mỗi giờ học, cô giáo Phương luôn bắt đầu bài mới bằng những câu chuyện dí dỏm hoặc thay đổi cách kiểm tra bài cũ nhằm giảm bớt sự căng thẳng cho học sinh.

Trong công việc, cô Phương luôn có tinh thần cầu thị, tích cực học tập, bồi dưỡng và rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn.

Nhiều sáng kiến kinh nghiệm của chị đã được công nhận loại khá, giỏi cấp thành phố. Đề tài nghiên cứu sáng tạo khoa học, chủ đề đa dạng sinh học “Loài thạch sùng mí” đoạt giải nhất cấp tỉnh và giải ba cấp quốc gia cũng có đóng góp của cô giáo Phương.

Cùng với sự hiểu biết sâu sắc về chương trình giáo dục, có năng lực tổ chức các hoạt động dạy học, nhiều năm liền cô Phương được giao phụ trách đội tuyển học sinh giỏi của trường và tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học cho Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương.

3 năm gần đây, 100% học sinh đạt kết quả trên trung bình bộ môn Sinh học do cô Phương trực tiếp giảng dạy, loại giỏi đạt trên 80%. Phần lớn các em trong đội tuyển học sinh giỏi môn sinh học của trường đều đạt giải cấp thành phố và tỉnh, thi đỗ vào Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi.

Cô giáo Phương được học sinh và các đồng nghiệp biết đến là người luôn biết truyền cảm hứng, đam mê vào mỗi bài giảng môn Sinh học. (Ảnh: LT)

Em Nguyễn Hà Chi, học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Quý Đôn cho biết, cách dạy cuốn hút của cô giáo Bùi Thị Phương đã hấp dẫn nhiều bạn yêu thích môn Sinh học.

Những kiến thức khô khan được cô chuyển hóa mềm mại. Cô luôn bắt đầu bài mới bằng những câu chuyện dí dỏm hoặc thay đổi cách kiểm tra bài cũ nhằm giảm bớt sự căng thẳng không đáng có. Những kiến thức tưởng rất khó hiểu nhưng cô đã giúp em và các bạn nhớ sâu hơn.

“Như liên quan đến kiến thức di truyền, hôn nhân cận huyết, cô Phương đã liên hệ tới các triều đại phong kiến Việt Nam, mà rõ nhất là triều đại nhà Trần có chính sách hôn nhân này. Bài giảng đã giúp em vừa hiểu kỹ bản chất vừa có thêm kiến thức về lịch sử”, Nguyễn Hà Chi nói.

Theo cô giáo Lê Thị Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, cô giáo Phương không chỉ giỏi chuyên môn mà còn là Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học năng động, nhiệt huyết của trường.

Nhà trường nhiều năm liền được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp về công tác khuyến học, khuyến tài.

Được biết, ngay từ khi còn là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương, cô Phương đã là một trong 100 sinh viên tiêu biểu toàn quốc được nhận học bổng của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Báo Tuổi trẻ trong 3 năm liên tục.

Năm 2012, cô là 1 trong 100 đảng viên trẻ tiêu biểu cấp tỉnh. Nhiều năm liền cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương tặng giấy khen.

Tháng 10/2023, cô Phương là 1 trong 90 giáo viên của tỉnh Hải Dương được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập năm học 2022-2023”.

LÃ TIẾN

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/gio-len-lop-se-de-dang-hon-khi-minh-thay-that-su-muon-lam-gi-do-cho-hoc-sinh-post239818.gd