Gió mạnh gây thiệt hại tại Hàn Quốc

Theo hãng thông tấn Yonhap, những trận gió mạnh tương đương gió bão đã quét qua thành phố Gangneung và các khu vực khác ven bờ biển phía Đông tỉnh Gangwon của Hàn Quốc trong ngày 11/4, gây cháy rừng và nhiều thiệt hại khác đối với người dân địa phương.

Binh sĩ nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Donghae, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 280km về phía đông, ngày 10/3/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Binh sĩ nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Donghae, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 280km về phía đông, ngày 10/3/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Những cơn gió giật với vận tốc tối đa tới 30 mét/giây quét qua bờ biển trên sau khi Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) đưa ra cảnh báo gió lớn và thời tiết khô tại tỉnh Gangwon. VÀo khoảng 8h30' theo giờ địa phương, gió mạnh cộng với thời tiết khô hanh đã gây ra một đám cháy rừng lớn tại quận Nangok-dong của thành phố Gangneung, cách Seoul 168 km về phía Đông.

Theo các quan chức phụ trách cứu hỏa của thành phố Gangneung, do gió mạnh, lửa nhanh chóng lan sang các khu dân cư ở quận Nangok-dong và đến nay đã thiêu trụi 4 hoặc 5 ngôi nhà. Hiện chưa có báo cáo về thương vong do vụ cháy này, song chính quyền thành phố đã gửi cảnh báo thiên tai tới người dân ở khu vực xảy ra hỏa hoạn, yêu cầu họ sơ tán tới các trung tâm dịch vụ cộng đồng hoặc tới sân trượt băng Gangneung. Trong khi đó, một số khách du lịch ở các cơ sở lưu trú gần đó cũng đang sơ tán đến nơi an toàn đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Văn Khoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/gio-manh-gay-thiet-hai-tai-han-quoc-20230411140841340.htm