Gió mùa Đông Bắc gia tăng cường độ, tần suất, miền Bắc sắp chuyển lạnh

Cơ quan khí tượng nhận định, không khí lạnh gia tăng về tần suất và cường độ, tập trung trong nửa cuối tháng 10/2022.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; khu vực Bắc Bộ, Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 07h ngày 02/10 đến 03h ngày 03/10 có nơi trên 90mm như: Thường Xuân (Thanh Hóa) 94mm, Đức Long (Hà Tĩnh) 99.2mm, Quảng Thành (Đắk Nông) 118mm,…

Khắp nơi trên cả nước có mưa. Ảnh: VNN

Khắp nơi trên cả nước có mưa. Ảnh: VNN

Trong ngày và đêm 03/10, ở khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tới ngày 04/10 mưa giảm dần.

Từ ngày 03/10 đến 04/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm 03/10, có lúc có mưa rào và dông.

Theo cơ quan khí tượng, từ nay tới 10/10 có tới 3 đợt áp cao lục địa tăng cường.

Cụ thể, ngày 03/10, áp cao lục địa được tăng cường yếu, lệch Đông, kết hợp với hội tụ gió Đông Nam phát triển lên đến 5000m; áp tăng yếu, độ ẩm cao, sau đó cường độ ổn đinh.

Từ khoảng ngày 06-07/10 và ngày 09-11/10, áp cao lục địa có khả năng được tăng cường thêm. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc, từ khoảng ngày 07-08/10 nâng trục dần lên phía Bắc.

Bắc Bộ thời kỳ từ ngày 07-12/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Bắc Trung Bộ, thời kỳ từ 08-12/10 có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Không khí lạnh khả năng gia tăng tần suất và cường độ trong tháng 10

Cơ quan khí tượng nhận định, không khí lạnh gia tăng về tần suất và cường độ, tập trung trong nửa cuối tháng 10/2022. Tháng 10, dự báo nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa ở khu vực Tây Bắc và một số nơi tại khu vực vùng núi Đông Bắc thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 15-25%; khu vực Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ phổ biến từ 20-50%; riêng Nam Bộ có tổng lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Từ tháng 10, mực nước trên các sông suối ở khu vực Bắc Bộ xuống dần. Dòng chảy trên các sông suối và hồ chứa phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, riêng lưu vực sông Gâm và sông Chảy cao hơn trung bình nhiều năm. Lượng dòng chảy trên lưu vực sông Đà ở mức thiếu hụt so trung bình nhiều năm từ 5-40%, thiếu hụt nhiều tại khu vực hồ Hòa Bình; trên sông Gâm, dòng chảy đến hồ Tuyên Quang lớn hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 5-20%; trên sông Chảy, dòng chảy đến hồ Thác Bà xấp xỉ trung bình nhiều năm; trên sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng thiếu hụt từ 10-20%.

Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, từ tháng 10 đến tháng 12, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ vừa và lớn. Mực nước đỉnh lũ năm 2022, tại hạ lưu các sông chính từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ở mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2; các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Khu vực Nam Bộ, trên sông Đồng Nai có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ. Đỉnh lũ cao nhất tại trạm Tà Lài có khả năng ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%.

Tổng lượng dòng chảy từ thượng lưu sông Mê Công về hạ lưu và Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 10 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-25%,

Đỉnh lũ năm 2022, tại đầu nguồn sông Cửu Long ở mức báo động 1 và dưới báo động 1, khả năng xuất hiện vào giữa hoặc nửa cuối tháng 10.

Trong tháng 10, tại khu vực ven biển Nam Bộ khả năng xuất hiện 2 đợt triều cường: đợt 1 từ ngày 8-11/10, đợt 2 từ ngày 26-31/10. Riêng đợt triều cường từ 26-31/10, độ cao mực nước tại trạm hải văn Vũng Tàu vượt ngưỡng 4m, nguy cơ ngập lụt cao tại những khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông nếu thời gian triều cường trùng với kỳ gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh.

Dạy trẻ sống có mục tiêu sẽ khiến con dễ thành công hơn trong tương lai

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gio-mua-dong-bac-gia-tang-cuong-do-tan-suat-mien-bac-sap-chuyen-lanh-172221003060558837.htm