Gió mùa đông bắc tràn về, ngày mùng 1 Tết Bắc Bộ chìm trong mưa rét

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh phía Bắc đón ngày đầu tiên của năm mới trong thời tiết rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi tại vùng núi phía Bắc Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay (mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý), ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; mưa có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày mùng 1 Tết ở Bắc Bộ trời trở rét. (Ảnh: Zing.vn)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày mùng 1 Tết ở Bắc Bộ trời trở rét. (Ảnh: Zing.vn)

Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời trở rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Thời tiết ngày mùng 1 Tết tại Hà Nội: Trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ từ 13-18 độ C.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/gio-mua-dong-bac-tran-ve-ngay-mung-1-tet-bac-bo-chim-trong-mua-ret-97860.html