Giỏ quà Tết gói sẵn – 'địa bàn' của hàng kém chất lượng

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang cận kề, thị trường giỏ quà Tết gói sẵn vô cùng nhộn nhịp. Tại các siêu thị, cửa hàng, tạp hóa đều trưng bày những giỏ quà Tết ở vị trí bắt mắt nhất. Đóng gói đẹp cộng với những lời quảng cáo, giá cả hấp dẫn thu hút đông đảo khách hàng lựa chọn mặt hàng này để biếu, tặng. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là chất lượng các sản phẩm được quảng cáo trong các giỏ quà liệu có tương xứng với giá mà các chủ cửa hàng đưa ra?

Thị trường giỏ quà Tết tại Đà Nẵng rất nhộn nhịp, nhiều mặt hàng, mẫu mã phong phú.

Mẫu mã bắt mắt nhưng…

Dạo một vòng quanh các tuyến đường, các chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng dễ dàng nhận thấy những giỏ quà Tết với đủ loại giá cả, hàng hóa mẫu mã phong phú được bày bán khá nhộn nhịp. Sản phẩm trong các giỏ quà gồm bánh kẹo, mứt, trà, rượu, cà-phê... Với mức giá trung bình từ 200-700 ngàn đồng/giỏ; cao cấp hơn từ 1 đến hơn 5 triệu đồng/giỏ gồm bánh kẹo cao cấp, rượu ngoại, thuốc lá, hạt điều…

Quả thật, khi nhìn những giỏ quà Tết bắt mắt ai cũng cảm thấy thích thú, kể cả người mua cũng như người được nhận biếu, tặng. Với những cửa hàng, siêu thị có uy tín thì không sao, nhưng với những nơi làm ăn gian dối thì lại sắp toàn hàng kém chất lượng, hoặc đã quá đát… độn vào các giỏ quà. Tâm lý của nhiều người khi đi mua giỏ quà sắp sẵn thường ngại mở ra kiểm tra, chỉ lướt qua các mặt hàng có trong giỏ mà không xem nhãn hiệu sản phẩm cũng như thời hạn sử dụng.

Vì vậy, không ít người đã mua phải giỏ quà chứa hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng sắp hết hoặc đã hết hạn sử dụng. Chị Nguyễn Thị Yến (Q.Cẩm Lệ) là "nạn nhân" của một giỏ quà kém chất lượng, chia sẻ: "Tôi được một người bà con biếu giỏ quà rất đẹp, mới nhìn bên ngoài thì toàn các loại bánh kẹo hảo hạng. Nhưng khi tháo gói quà ra để sử dụng thì mới biết toàn hàng nhái, không rõ nguồn gốc, có gói còn sắp hết hạn. Vỏ hộp bánh rõ ràng là Danisa (một loại bánh có thương hiệu và rất ngon - P.V), vậy mà mở ra bên trong toàn là bánh quy bọc túi bóng. Có gói kẹo đã bị chảy nước, còn hộp nho sấy khô nghe mùi khét lẹt… Tiếc lắm nhưng cũng đành phải bỏ đi chứ không dám sử dụng".

Cơ hội cho hàng không rõ nguồn gốc ra thị trường

Theo khảo sát của PV Báo Công an TP Đà Nẵng, các sản phẩm trong giỏ quà bình dân, ít tiền trên thị trường có giá rất mềm. Món hàng đắt nhất trong giỏ quà thường là chai rượu thì tại một cửa hàng trên đường Ông Ích Đường (Q.Cẩm Lệ), giá một chai vang chỉ có 40 ngàn đồng. Loại cao cấp hơn là rượu vang Đà Lạt chỉ có 65 ngàn đồng/chai. Bánh kẹo cũng có giá rất "mềm". Một hộp bánh quy bơ chỉ có giá 50 ngàn đồng, nho sấy khô 60 ngàn đồng/hộp, các loại mứt tầm 50-70 ngàn đồng/kg. Một hộp trà lớn giá 40 ngàn đồng. Như vậy với giá bán mỗi giỏ quà 500-700 ngàn đồng thì người bán đã lời gấp đôi. Giỏ quà gói sẵn chính là cơ hội để nhiều người bán tuồn hàng không rõ nguồn gốc ra thị trường kiếm lời. Với mức vốn bỏ ra không đáng kể, nhiều người hốt bạc nhờ những giỏ quà kém chất lượng.

Ngoài giỏ quà Tết thì năm nay, giỏ quà mứt hay trái cây sấy "3 không" (không nhãn mác, không nguồn gốc, không hạn sử dụng) được chào mời là đặc sản các vùng, miền với màu sắc bắt mắt, trang trí đẹp cũng thu hút đông đảo người tiêu dùng. Theo đó, mỗi giỏ mứt có rất nhiều loại mứt như mứt dừa, mứt khoai, mứt bí hay các loại trái cây như hồng sấy khô, mứt kiwi, nho khô... Tùy theo người bán và yêu cầu của người mua mà mỗi giỏ mứt sẽ có những dòng sản phẩm khác nhau. Giá của mỗi hộp quà "3 không" này dao động từ 180 đến 300 ngàn đồng.

Chủ một tiệm tạp hóa trên đường Trần Phú cho biết, yêu cầu của khách hàng về giỏ quà Tết ngày càng cao, chất lượng bên trong phải đảm bảo và cách thiết kế giỏ quà cũng phải thật bắt mắt. Bên cạnh đó, những sản phẩm độc đáo cũng rất thu hút khách. Hiện nay, nhiều cửa hàng ham lợi nhuận mà gói các giỏ quà toàn hàng kém chất lượng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến những cửa hàng làm ăn uy tín. Người mua không biết, mua nhầm những sản phẩm đó sẽ rất thiệt thòi. Các cơ quan chức năng cần kiểm tra gắt gao hơn để bảo vệ người tiêu dùng.

Thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, kéo theo đó, trên thị trường, tình trạng buôn bán, sản xuất rượu giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan nên người tiêu dùng nên cảnh giác trước khi mua nếu không muốn "tiền mất tật mang". "Để tránh mua nhầm giỏ quà Tết kém chất lượng, người dân nên đến các siêu thị hoặc cửa hàng quen và có uy tín. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng lưu ý là các giỏ quà đắt tiền chưa chắc hoàn toàn là toàn đồ "xịn". Vì vậy, khách hàng nên tự lựa chọn các mặt hàng theo như ý muốn và nhờ cửa hàng gói quà giúp", chị Thu Vân, chủ một cửa hàng tạp hóa lớn gần chợ Cẩm Lệ khuyến cáo người tiêu dùng.

Đại diện Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Đà Nẵng cho biết, dịp cuối năm, đơn vị thường xuyên ra quân tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bình ổn thị trường hàng hóa dịp Tết, tập trung vào các nhóm mặt hàng bánh, kẹo, rượu ngoại; kiểm tra việc buôn bán, vận chuyển, phân phối hàng hóa từ nội thị đến các vùng nông thôn để ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng trong dịp Tết. Lực lượng QLTT sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền không sản xuất, kinh doanh, không sử dụng phụ gia thực phẩm, hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP Đà Nẵng.

(Cadn.com.vn)

Nguồn Ngày Nay: http://www.baohaiquan.vn/pages/gio-qua-tet-goi-san-dia-ban-cua-hang-kem-chat-luong.aspx