Giờ ra chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo tại Liên đội Tiểu học Đông Ngạc A

Chiều 19/10, Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội chỉ đạo Liên đội Tiểu học Đông Ngạc A (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tổ chức mô hình điểm 'Giờ ra chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo'.

Với thanh thiếu nhi, bên cạnh việc trang bị kiến thức trên lớp, phục vụ cho phát triển khả năng tư duy, thì các hoạt động ngoại khóa là cơ sở quan trọng để các em thể hện năng lực thực tế. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một phần của quá trình giáo dục được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa ở trên lớp và có mối quan hệ bổ sung, hỗ trợ cho hoạt động dạy học. Hầu hết học sinh khi được học tập dưới dạng này đều tỏ ra thích thú hứng khởi.

Học sinh trường Tiểu học Đông Ngạc A làm thiệp chúc mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề trên, Liên đội Tiểu học Đông Ngạc A tổ chức "Giờ ra chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo" cho toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường. Theo đó, các em học sinh đã được tham gia nhiều hoạt động vui tươi bổ ích như: Kéo co, đẩy gậy, lắc vòng, làm thiệp..

Em Lê Tiến Thành, học sinh lớp 5A4 hào hứng cho biết: “Những hoạt động của "Giờ ra chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo" đã mang đến cho chúng em những giây phút vui tươi sảng khoái. Từ đó, chúng em không chỉ học tập tốt hơn mà còn phát huy tính sáng tạo, cũng như áp dụng vào cuộc sống hàng ngày”.

Những hoạt động trải nghiệm sáng tạo không chỉ thu hút các em học sinh mà cả cán bộ, giáo viên, người lao động trong trường tham gia

Theo cô Nguyễn Thị Thảo, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Ngạc A, với tinh thần học mà chơi, chơi mà học, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo Liên đội tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn cho các em học sinh như: khiêu vũ, biểu diễn dân vũ… Đặc biệt, mỗi tháng nhà trường đều tổ chức một ngày hội thể thao để giúp các con phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ. Những hoạt động này không chỉ thu hút các em học sinh mà cả giáo viên và phụ huynh cùng tham gia.

Giờ ra chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo là một trong những hoạt động có ý nghĩa và là sân chơi bổ ích cho học sinh. Qua hoạt động này, các em học sinh hình thành và phát triển phẩm chất, nhân cách, năng lực, tâm lí xã hội.

Một số hình ảnh khác:

Phương Thanh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/gio-ra-choi-trai-nghiem-khoa-hoc-sang-tao-tai-lien-doi-tieu-hoc-dong-ngac-a-d2056925.html