Giỗ Tổ Hùng Vương 2018: Gần 1.000 chiến sĩ công an bảo vệ an ninh trật tự

Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2018, Lực lượng Công an đã tăng cường gần 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội.

Trao đổi với PV, Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức giỗ tổ Hùng Vương và Lễ hội đền Hùng năm 2018 cho biết: “Tổng quân số của lực lượng Công an huy động triển khai là gần 1.000 người bao gồm cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ và các lực lượng tăng cường từ Bộ Công an”.

Lực lượng chiến sĩ công an luôn túc trực tại các điểm chốt lên xuống Đền Hùng.

Bên cạnh đó, Quân đội và các lực lượng khác được huy động hơn 500 người.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự đã được Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ và các lực lượng khác của tỉnh Phú Thọ được triển khai đồng bộ, bài bản, đảm bảo an ninh, an toàn cao nhất cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và đồng bào thập phương về hành hương giỗ Tổ.

Theo thống kê của BTC, sau 4 ngày khai hội Lễ hội Đền Hùng 2018 thu hút được khoảng 3 triệu lượt du khách về dâng hương.

Phía Công an tỉnh đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, các đền trong Khu di tích và các điểm diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí.

Lực lượng Công an đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an các tỉnh, thành phố kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để các đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội hoạt động lưu động đến khu vực diễn ra các hoạt động lễ hội để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài ra, lực lượng công an làm nhiệm vụ tại khu vực các đền, chùa trong Khu di tích còn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa kẻ gian, tự bảo quản tài sản.

Hàng trăm trinh sát hóa trang nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi cờ bạc, trộm cắp, móc túi cũng như các hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng để tuyên truyền và hoạt động mê tín dị đoan.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường, xã đã tiến hành kiểm tra 129 cơ sở lưu trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, tập trung ở khu vực Đền Hùng, thành phố Việt Trì, các huyện Phù Ninh, Lâm Thao.

Thông qua công tác kiểm tra đã phát hiện, xử lý 20 cơ sở vi phạm, phạt tiền 3,8 triệu đồng.

Các Đội kiểm tra liên ngành đã phát hiện, xử lý 8 bãi xe trái phép, thu giữ 186 vé xe, 30 đồ chơi nguy hiểm.

Thu Hường

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/gio-to-hung-vuong-2018-gan-1000-chien-si-cong-an-bao-ve-an-ninh-trat-tu-d68381.html