Giỗ Tổ Hùng Vương 2019: Không tránh khỏi các bãi đỗ xe tự phát

Theo ông Hồ Đại Dũng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2019, mặc dù đã rất cố gắng tăng cường các lực lượng giám sát nhưng vẫn khó để quản lý các bãi đỗ xe tự phát, đặc biệt trong những ngày chính hội.

Chiều tối 13.4, buổi họp báo Lễ hội Đền Hùng 2019 đã diễn ra tại Việt Trì, Phú Thọ dưới sự chủ trì của ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, trưởng ban tổ chức.

Liên quan đến một số hạn chế còn tồn tại của Lễ hội Đền Hùng, ông Dũng cho biết ban tổ chức đã "ngày đêm mong mỏi" để làm tốt nhất, không mong muốn cũng như không dung túng cho những hoạt động xấu xảy ra.

Ông Hồ Đại Dũng, trưởng Ban tổ chức lễ hội Đền Hùng 2019 phát biểu tại họp báo.

Ông Hồ Đại Dũng, trưởng Ban tổ chức lễ hội Đền Hùng 2019 phát biểu tại họp báo.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, các bãi đỗ xe tự phát xung quanh khu vực cổng chính vẫn mọc lên như nấm với các mức giá gửi xe khác nhau, trung bình từ 20 - 30 nghìn đồng/ xe máy. Trước câu hỏi của phóng viên báo Lao Động về vấn đề này, ông Hồ Đại Dũng cho biết, không tránh khỏi những bãi đỗ xe tự phát.

"Không tránh khỏi những bãi đỗ xe tự phát mọc lên. Chúng tôi đã có đội kiểm tra, thành lập 3 đội kiểm tra liên ngành nhưng nhiều khi họ cũng có những biện pháp lách. Ví dụ những gia đình có đất tiếp giáp với những điểm du khách tới như cổng chính, khi tới kiểm tra họ nói xe của nhà họ. Thời điểm này, chúng tôi đang có xử lí dứt khoát", ông Dũng nói.

Các bãi đỗ xe tự phát vẫn mọc lên như nấm tại khu vực cổng chính.

Theo đó, Ban tổ chức cũng mong muốn du khách cố gắng tới những điểm đỗ xe có bãi đổ xe, có biển báo. Đối với những trường hợp bãi đỗ xe tự phát, xảy ra xung đột, du khách có thể thông báo qua đường dây nóng hoặc phản ánh trực tiếp với các lực lượng an ninh có mặt tại đó.

Trưởng ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2019 cũng nhấn mạnh thêm, cơ sở hạ tầng của đền Hùng một lúc chỉ phục vụ được khoảng 500 nghìn người nhưng những ngày cao điểm lên tới 1,5 - 2 triệu người đổ về nên không tránh khỏi những xung đột giao thông. Việc tỉnh đề ra phương án mỗi gia đình sẽ ở nhà thắp hương cũng là để dành không gian cho các du khách thập phương tới.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, tạo sự hài lòng cho nhân dân và du khách thập phương, tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai thực hiện "5 không" tại lễ hội: Không có tình trạng ùn tắc giao thông; không để xảy ra tình trạng kinh doanh, dịch vụ với giá cả mang tính “chặt, chém”; không có người ăn xin, ăn mày; không để xảy ra các hành vi mang tính phản cảm; không để mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Để thực hiện tốt điều này, ban tổ chức đã huy động 987 chiến sĩ công an, 100 chiến sĩ quân đội và 4.500 lượt tình nguyện viên.

"Các phương án an ninh được quy định rõ: Quản lý phân luồng từ xa, phân rõ là những phương tiện giao thông tham gia và không tham gia lễ hội. Sau đó đến các khu vực tiếp giáp và vòng thứ 3 là tại các vị trí trọng điểm. Về thiết bị, ban tổ chức vẫn sử dụng các máy kiểm tra vật nổ, các thiết bị kiểm soát các yếu tố cấm, đồ dễ cháy các thiết bị thông lưu. Bên công an cũng có phương pháp bảo vệ an ninh riêng, cơ bản đảm bảo phục vụ đủ để đảm bảo an toàn cho lễ hội", ông Dũng nói thêm.

Nhóm PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/gio-to-den-hung-2019-khong-tranh-khoi-cac-bai-do-xe-tu-phat-727769.ldo