Giỗ tổ Hùng Vương 2019 nghỉ mấy ngày?

Giỗ tổ Hùng Vương 2019 rơi vào ngày Chủ Nhật nên người lao động sẽ được nghỉ lễ bù vào ngày thứ Hai. Do đó, dịp Giỗ tổ 2019 người lao động có 3 ngày nghỉ liên tiếp nếu tính cả 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Giỗ tổ Hùng Vương 2019 vào ngày 10 tháng 3 Âm lịch (15/4/2019 Dương lịch)

Giỗ tổ Hùng Vương 2019 vào ngày 10 tháng 3 Âm lịch (15/4/2019 Dương lịch)

Theo lịch nghỉ lễ tết năm 2019 đã được công bố chính thức, Giỗ Tổ Hùng Vương 2019 vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, tức ngày Chủ Nhật 14/4/2019 dương lịch. Vì vậy, người lao động sẽ được nghỉ bù ngày Giỗ tổ Hùng Vương vào ngày thứ Hai liền kề (15/4/2019).

Như vậy, nếu tính 2 ngày nghỉ cuối tuần thì nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2019, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày; từ thứ Bảy ngày 13/4 đến hết thứ Hai ngày 15/4/2019.

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương hay Lễ hội Đền Hùng là một ngày lễ của Việt Nam. Đây là ngày hội truyền thống của dân tộc Kinh tưởng nhớ công lao dựng nước của Hùng Vương.

Nghi lễ truyền thống được tổ chức hàng năm vào mồng 10 tháng 3 âm lịch tại Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và được người dân Việt Nam trên toàn thế giới kỷ niệm.

Bộ Văn hóa hướng dẫn nghi thức tưởng niệm các Vua Hùng trong Công văn số 796/HD-BVHTTDL ngày 18/3/2009 đã ghi rõ Lễ phẩm bao gồm:

Bánh dày 18 chiếc (dâng lên 18 đời Vua Hùng) – Bánh chưng 18 chiếc (dâng lên 18 đời Vua Hùng) – Hương hoa, nước, trầu, cau, rượu và ngũ quả.

Bánh dày hình tròn, tượng trưng cho Trời, thường không có nhân. Bánh chưng hình vuông, tượng trưng cho Đất, bên trong có nhân mặn.

Bên cạnh hướng dẫn đó thì lễ vật dâng cúng trong các buổi tế lễ Hùng Vương hầu hết ở các địa phương gần như giống nhau, đều có xôi, oản, hoa quả, rượu, hương, gạo muối, bánh chưng bánh dày, gà luộc (bắt buộc phải là gà trống thiến), thịt lợn (bắt buộc là lợn đen).

L.N

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/gio-to-hung-vuong-2019-nghi-may-ngay-post292377.info