Giới chức an ninh Nga thảo luận về tình hình bất ổn ở Trung Đông

Ngày 22/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận với các thành viên của Hội đồng An ninh LB Nga về tình hình bất ổn ở Trung Đông.

Binh sĩ Nga và Syria tại một chốt kiểm soát ở tỉnh Idlib ngày 25/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Nga Sputnik, ông Peskov nêu rõ Tổng thống Putin và các quan chức an ninh đã trao đổi quan điểm về nhiều khía cạnh của tiến trình giải quyết tình hình ở Trung Đông. Tại cuộc họp, giới chức Nga nhất trí rằng các quốc gia có liên quan trực tiếp tới tiến trình tìm ra giải pháp cần có những hành động và phát ngôn thận trọng để tránh khiến tình hình thêm bất ổn và căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã "thông báo với các thành viên tham gia cuộc họp về chuyến thăm tới Syria cũng như nội dung thảo luận giữa ông với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm Syria ngày 19/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Syria al-Assad về tình hình tại tỉnh Idlib và khu vực Đông Euphrates. Giới chức hai nước đã nhất trí tiếp tục phối hợp tìm giải pháp cho vấn đề Idlib - thành trì quan trọng cuối cùng của lực lượng đối lập tại Syria, và khu vực phía Đông sông Euphrates hiện do Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát. Bên cạnh đó, hai bên cũng thảo luận về việc “phối hợp chặt chẽ” trong nỗ lực chống khủng bố và những kết quả tích cực đạt được trong cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và tổ chức al-Nusra có liên hệ với al-Qaeda tại Syria.

Minh Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/gioi-chuc-an-ninh-nga-thao-luan-ve-tinh-hinh-bat-on-o-trung-dong-20190322195711374.htm