Giới chuyên gia hạ dự báo nhu cầu khí đốt tự nhiên của Trung Quốc

Nhu cầu LNG năm 2020 của Trung Quốc được dự đoán chỉ tăng 4% so với năm 2019, thấp hơn nhiều so với mức dự báo tăng 13% được đưa ra trước đó, theo các chuyên gia từ công ty Bernstein.

Đường ống dẫn khí đốt Nga-Trung mang tên Năng lượng Siberia chạy qua Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đường ống dẫn khí đốt Nga-Trung mang tên Năng lượng Siberia chạy qua Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một số nhà phân tích đã hạ dự báo nhu cầu khí đốt của Trung Quốc, nước nhập khẩu khí đột hàng đầu thế giới, trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) dự kiến sẽ làm giảm nhu cầu trong các lĩnh vực giao thông, thương mại và công nghiệp trong vài tháng tới.

Năm chuyên gia kinh tế tham gia cuộc khảo sát của hãng tin Reuters đã đưa ra những ước tính khác nhau về tác động của dịch bệnh do COVID-19 (nCoV) đối với nhu cầu khí đốt của Trung Quốc. Hai chuyên gia trong số này dự đoán nhu cầu chỉ tăng 6% trong năm nay, thấp hơn mức ước tăng gần 10% của năm 2019.

Ông Alicia Wee, chuyên gia phân tích về khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của công ty tư vấn FGE, cho rằng nhu cầu khí tự nhiên trong các lĩnh vực thương mại và công nghiệp của Trung Quốc đã giảm do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài vào đầu tháng Hai.

Chuyên gia này cũng cho rằng sẽ có phản ứng dây chuyền trong vài tháng tới vì các ngành và các doanh nghiệp sẽ phải cần có thời gian mới có thể phục hồi trở lại các mức sản lượng bình thường, đặc biệt khi nhiều thành phố lớn tại tỉnh Hồ Bắc vẫn đang bị cách ly.

Theo các chuyên gia, nhu cầu tăng chậm lại có thể sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến lượng LNG nhập khẩu vì mặt hàng này thường đắt hơn so với khí tự nhiên nhập khẩu qua đường ống.

Nhu cầu LNG năm 2020 của Trung Quốc được dự đoán chỉ tăng 4% so với năm 2019, thấp hơn nhiều so với mức dự báo tăng 13% được đưa ra trước đó, theo các chuyên gia từ công ty Bernstein.

Tình hình dịch bệnh đã gây thêm áp lực cho giá LNG giao ngay tại châu Á, vốn đã chạm mức thấp kỷ lục là 3 USD/một triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu) trong tuần trước.

Trước đó, giá LNG đã ở mức thấp khi nhu cầu giảm tại châu Á do mùa Đông năm nay ấm hơn bình thường và tình hình căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, trong khi các dự án LNG mới ở Mỹ và Australia vẫn duy trì nguồn cung.

Các chuyên gia cuar hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings nhận định dịch COVID-19 có thể cản trở quá trình tái cân bằng cung-cầu trên thị trường LNG, được dự đoán sẽ diễn ra vào năm 2020.

Nếu giá LNG giao ngay vẫn ở dưới 3 USD, mức giá này sẽ không thể trang trải các chi phí sản xuất bán chu kỳ cho Mỹ và các nhà sản xuất khác, qua đó khiến nguồn cung suy giảm.

Giá giao ngay ở mức thấp kéo dài còn có thể khiến các nhà cung cấp và khách hàng của họ ở châu Á thương thuyết lại hợp đồng./.

Khánh Ly (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/gioi-chuyen-gia-ha-du-bao-nhu-cau-khi-dot-tu-nhien-cua-trung-quoc/623010.vnp