Giới đầu tư Mỹ cảnh báo về ý định của Tổng thống mở cửa trở lại nền kinh tế

Ngày 25-3, phản ứng trước bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên kênh truyền hình Fox News về việc muốn mở trở lại các hoạt động kinh tế vào dịp lễ Phục sinh ngày 12-4 tới, một số chuyên gia tài chính đã cảnh báo động thái này có thể phản tác dụng.

Ông Axel Merk, Giám đốc đầu tư của Công ty Tư vấn tài chính Merk Investments khẳng định, kế hoạch của Tổng thống D.Trump sẽ không được giới đầu tư chào đón, khi nhiều người vẫn lo lắng về những ảnh hưởng của dịch Covid-19 với kinh tế. Còn bà Jennifer Pline, người đứng đầu mảng quản lý tài sản của Công ty Đầu tư Cambridge Trust, cho rằng còn quá sớm để đánh giá có nên mở lại nền kinh tế hay không. Theo bà, các biện pháp đóng cửa nghiêm ngặt mới chỉ bắt đầu được thực hiện tại Mỹ, vì vậy cần có thời gian để lấy đà và giảm tình trạng lây nhiễm vi rút. Hiện tại, số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ đã lên tới 54.935 người, 784 bệnh nhân tử vong. 17 bang của Mỹ đã ban hành lệnh hạn chế đi lại với người dân trong vòng 15 ngày.

Tại châu Âu, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Ngày 25-3, đội ngũ y, bác sĩ tại Tây Ban Nha đã kêu gọi Chính phủ có hành động khẩn cấp khi các bệnh viện tại thủ đô Madrid đang “bên bờ vực sụp đổ”, nhiều nhân viên y tế đã bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh nước này trải qua ngày có số ca tử vong cao nhất từ khi dịch bệnh bùng phát. Số bệnh nhân Covid-19 tăng thêm 6.922 người, 689 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 lên 42.058 ca, trong đó 2.991 trường hợp tử vong. Dịch vụ tang lễ chính thức của thành phố Madrid đã thông báo ngừng tiếp nhận thi thể của các nạn nhân Covid-19 vì không có đủ vật tư y tế bảo vệ. Lực lượng quân đội nước này đang phải khẩn cấp trưng dụng sân trượt băng Palacio de Hielo để làm nơi bảo quản thi thể.

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/962297/gioi-dau-tu-my-canh-bao-ve-y-dinh-cua-tong-thong-mo-cua-tro-lai-nen-kinh-te