Giới hạn nào cho Haaland, Mbappe?

Bộ đôi trẻ Erling Haaland và Kylian Mbappe tiếp tục nổ súng ở trận đấu thứ 2 của vòng bảng Champions League.

Ở lượt đấu đầu tiên, cả Haaland và Mbappe đều ghi cú đúp. Đến vòng này, Haaland ghi bàn trước đội bóng cũ Dortmund, còn Mbappe thì chọc thủng lưới Maccabi Haifa giúp Paris Saint Germain gỡ bỏ bế tắc. Sự bùng nổ của 2 tài năng hàng đầu của bóng đá thế giới hiện nay là yếu tố quan trọng giúp đội chủ sân Parc des Princes và Manchester City đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng.

Chia sẻ với Zing, bình luận viên Jason Dasey tin rằng không hàng thủ nào tại châu Âu có thể ngăn cản Haaland và Mbappe ở thời điểm này. Theo người từng làm việc cho ESPN, BBC và CNN, 2 tiền đạo này sở hữu sức mạnh và tốc độ quá vượt trội so với bất cứ ai, và họ đang trên đường thay thế Cristiano Ronaldo và Lionel Messi để trở thành những cầu thủ giỏi nhất thế giới.

Sự thăng hoa không giới hạn

- Ở vòng 1 Champions League, Man City đánh bại Sevilla 4-0, còn PSG thắng Juventus 2-1. Ở đó, Haaland và Mbappe mỗi người có 1 cú đúp. Ông có nghĩ là họ quá vượt trội so với phần còn lại?

- Tôi phấn khích khi thấy khát khao muốn chứng minh của Haaland tại đấu trường châu Âu. Đó cũng là chiếc cúp mà Man City mong muốn nhất. Họ vô địch Premier League nhiều lần và những danh hiệu nhỏ khác, nhưng chưa từng thành công như tương tự ở đấu trường châu Âu.

Ở trận thắng Sevilla, màn trình diễn của Haaland thật đáng kinh ngạc. Haaland là người có khả năng đánh bại bất kỳ hàng thủ nào không chỉ ở Premier League mà còn ở Champions League. Có vẻ Haaland là mảnh ghép còn thiếu để Man City có thể đạt được danh hiệu mà họ luôn mơ về.

Sau 2 trận đầu tiên ở Champions League mùa này, Haaland có 3 bàn thắng.

Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ chứng minh hơn nữa khả năng của Pep Guardiola. Dẫn dắt Haaland tỏa sáng ở đấu trường châu lục, đánh bại một hàng thủ kiểu khác với Premier League là điều không hề dễ dàng. Mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo với Man City và Haaland ở Champions League mùa này.

- Với Mbappe, dường như việc ghi bàn tại Ligue 1 quá dễ dàng. Ngoài ra, tiền đạo người Pháp được hỗ trợ bởi Neymar Jr và Lionel Messi. Một điều quan trọng nữa, đó là giải Ligue 1 thì không quá khó nhằn.

- PSG là đội thống trị nước Pháp, họ có Mbappe, Messi, Neymar. Giải đấu của Pháp không có nhiều đội mạnh như Premier League, hay thậm chí La Liga, Serie A và Bundesliga. Vì vậy, việc ghi bàn đối với Mbappe trông dễ dàng hơn tiền đạo của những giải đấu khác.

Nhưng xét rộng hơn, Mbappe cũng thi đấu rất hay ở World Cup, nơi cậu ấy chứng tỏ bản thân có thể đánh bại bất cứ hàng thủ nào. Tôi đang lo cho Australia, đội tuyển nước tôi sẽ phải gặp Pháp ở World Cup sắp tới. Hàng thủ Australia phải bám đuổi Mbappe. Australia từng gặp Pháp ở World Cup 2018, đó là trận đấu khá căng trước khi chúng tôi thua 1-2.

- Haaland và Mbappe quá hay. Làm sao để hậu vệ ngăn cản họ?

- Để khiến Haaland im lặng, thì cần phải chặn những đường bóng hướng đến cậu ấy. Bởi vì Haaland không thi đấu thấp hơn và rê dắt như Mbappe, nên đó là điều các hậu vệ phải làm. Bạn phải đảm bảo những vệ tinh xung quanh Haaland không có khoảng trống để đưa bóng đến cậu ấy. Bên cạnh đó, bạn có thể cử 2 trung vệ cao lớn và giỏi để theo kèm sát với tiền đạo này. Việc ngăn chặn Haaland là hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên, Man City có hệ thống áp sát tầm cao có khả năng kiểm soát và chuyền bóng cực tốt. Họ có nhiều người thuận chân trái, sở hữu hàng loạt những cái chân trái rất tài năng. De Bruyne là một trong những tiền vệ sáng tạo hay nhất châu Âu. Rất khó để chặn một cỗ máy tốt như Man City, vậy nên mặc dù có thể nhưng cũng rất khó để ngăn chặn Haaland.

Với Mbappe, mọi thứ còn khó khăn hơn. Đội hình PSG có thêm cả Messi và Neymar, những mối đe dọa đối với khung thành. Đội của bạn không thể cử quá nhiều người theo kèm riêng Mbappe, hay Messi, hay Neymar. Đó là mấu chốt, PSG có quá nhiều người giỏi trong đội và còn được thi đấu ở giải có chất lượng chuyên môn không quá cao như Ligue 1. Vậy nên việc phòng thủ trước Mbappe khó hơn Haaland.

Với sự trợ giúp của Messi và Neymar, Mbappe nguy hiểm hơn gấp bội.

Quên Messi và Ronaldo đi, sắp tới là thời đại Haaland-Mbappe

- Cựu tiền vệ Chelsea và Tottenham Gus Poyet tin rằng Messi và Ronaldo sẽ không còn là những cái tên xuất hiện trong cuộc tranh luận ai là cầu thủ hay nhất thế giới. Anh ấy cho rằng: Quên Messi và Ronaldo đi, đây là thời của Mbappe và Haaland.

- Tôi nghĩ thời của Messi và Ronaldo đang đi đến hồi kết. Cả hai là cầu thủ tuyệt vời xuyên suốt sự nghiệp của họ. Đừng quên rằng Ronaldo đã 37 tuổi, còn Messi cũng đã 35. Họ đã ở trên đỉnh cao trong thời gian quá lâu.

Mùa 2009, Ronaldo chuyển sang Real Madrid, từ đó đến nay lâu như vậy mà cậu ấy vẫn còn thi đấu đỉnh cao. Đã 13 năm trôi qua rồi cơ đấy. Messi thì bắt đầu từ một cậu thanh niên ở Barcelona. Ở thời điểm này, họ vẫn sẽ ra sân nhưng không còn xuất sắc như trước. Thật khó để cầu thủ ở độ tuổi trên 35 có thể thi đấu hiệu quả như Haaland hay Mbappe, những người rất trẻ, phát triển nhanh và còn nhiều khao khát.

Cần nhớ rằng Ronaldo và Messi đã ở trên đỉnh cao rất lâu rồi, thời gian đó dài kinh khủng. Họ vẫn là những người rất giỏi, vào ngày có phong độ cao, họ có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng nếu xét sự ổn định vào lúc này, Haaland và Mbappe nhỉnh hơn Messi và Ronaldo.

- Người ta thậm chí còn nói rằng Mbappe và Haaland đang trên đường trở thành những “Ông vua” mới của bóng đá, thay thế Ronaldo và Messi. Ông có nghĩ còn quá sớm để loại bỏ Messi và Ronaldo ra khỏi cuộc đua?

- Tôi không nghĩ là sớm vì họ đã quá già. Ronaldo và Messi đã ở trong những chương cuối của sự nghiệp. Thể chất của họ không còn cho phép điều đó. Ronaldo vẫn chưa thể có phong độ cao nhất của mình, chúng ta thấy rõ điều đó ở trận đấu với Real Sociedad. Ở Europa League, MU chơi không tốt và thua 0-1 ngay trên sân nhà, đó là kết quả nghèo nàn đặc biệt là trước một đội không mạnh như Sociedad.

Một Ronaldo ở thời kỳ đỉnh cao thì đã ghi vài bàn vào lưới những đội Tây Ban Nha. Cả Ronaldo và Messi đang đi đến những ngày tháng cuối cùng trong sự nghiệp, nhưng chắc rằng chúng ta vẫn còn được xem thêm 1 hoặc 2 mùa mà họ chơi bóng đỉnh cao.

Messi trông có vẻ như đang tận hưởng cuộc sống của mình tại PSG. Câu hỏi của tôi là họ còn thi đấu thêm bao lâu nữa trước khi dính những chấn thương do tuổi tác. Tôi tin rằng Ronaldo sẽ ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, hiện tại quá muộn bởi kỳ chuyển nhượng mùa hè đã đóng cửa.

Sẽ không tốt nếu CR7 tiếp tục ở lại MU, mọi thứ đang không ổn. Cách mà Ten Hag đang dẫn dắt MU là rất tốt, ông ấy loại bỏ hết những cái tôi lớn trong đội. Điều làm Ronaldo nuối tiếc có lẽ là việc không đi du đấu cùng MU hồi hè. Cậu ấy không có sự kết dính với đồng đội và thể trạng tốt nhất. Ở thời điểm này, Ronaldo không còn là Ronaldo.

Ronaldo đang bị ảnh hưởng bởi dấu hiệu tuổi tác.

- Ông có nghĩ thế giới bóng đá sẽ trở nên nhàm chán với sự vượt trội của Haaland và Mbappe? Hãy nhớ rằng 2 thập kỷ trước, chúng ta có Ronaldo Nazario, Andriy Shevchenko, Vieri, Batistuta và Van Nistelrooy cùng tranh tài.

- Tôi không nghĩ nó trở nên nhàm chán. Tôi thấy nó thú vị khi theo dõi các hậu vệ sẽ làm gì để ngăn chặn bọn họ. Mbappe và Haaland cũng phải đá với rất nhiều đối thủ khó mà. Tôi thích xem cả hai thi đấu.

Haaland là mẫu cầu thủ trực diện, một trung phong điển hình nhưng vẫn có thể chơi rất linh hoạt. Cậu ấy nhanh hơn những cầu thủ khác nên tận dụng điều đó để di chuyển, chọn vị trí. Haaland cũng có khả năng xử lý cả 2 chân tốt.

Mbappe thì còn có thể lùi xuống nhận bóng. Tôi thấy Mbappe có thể làm tất cả mọi thứ. Tôi sẽ rất phấn khích nếu xem 2 cái tên này mỗi tuần hay bất kỳ ai có thể tiệm cận đẳng cấp đó trong tương lai.

Minh Tô

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gioi-han-nao-cho-haaland-mbappe-post1355584.html