Giới siêu giàu Hàn Quốc được miêu tả như thế nào trên phim?

Trước bộ phim đang gây sốt 'Penthouse', truyền hình Hàn Quốc đã có nhiều tác phẩm nói về cuộc sống thượng lưu của giới tài phiệt sống tại Gangnam cũng như các khu siêu giàu khác.

Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu): Penthouse là bộ phim truyền hình đang thu hút sự chú ý của khán giả Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Nội dung về giới siêu giàu sống tại "khu quý tộc" Gangnam không còn là đề tài xa lạ trên màn ảnh, nhưng Penthouse vẫn tạo nên cơn sốt nhờ nội dung hấp dẫn, tình tiết lắt léo, nhiều bí ẩn và diễn xuất chắc tay của dàn diễn viên thực lực.

 Ba vai diễn mấu chốt của phim được giao cho Kim So Yeon (vai Chun Seo Jin), Lee Ji Ah (vai Shim Soo Ryun) và Eugene (Oh Yoon Hee). Bộ ba minh tinh đều là tên tuổi được đánh giá cao trong nghề, đặc biệt là Kim So Yeon - người đóng nhiều vai phản diện yêu cầu diễn xuất nội tâm phức tạp. Trong Penthouse, nhân vật Shim Soo Ryun được ví như phượng hoàng - có mọi thứ tiền tài và danh vọng trong tay, nhưng cô bị chồng và người thân xung quanh lừa dối. Trong khi đó, nhân vật Oh Yoon Hee do ám ảnh bị cướp mất giải thưởng hát opera khi còn nhỏ nên luôn tâm niệm phải tìm mọi cách gia nhập giới thượng lưu.

Ba vai diễn mấu chốt của phim được giao cho Kim So Yeon (vai Chun Seo Jin), Lee Ji Ah (vai Shim Soo Ryun) và Eugene (Oh Yoon Hee). Bộ ba minh tinh đều là tên tuổi được đánh giá cao trong nghề, đặc biệt là Kim So Yeon - người đóng nhiều vai phản diện yêu cầu diễn xuất nội tâm phức tạp. Trong Penthouse, nhân vật Shim Soo Ryun được ví như phượng hoàng - có mọi thứ tiền tài và danh vọng trong tay, nhưng cô bị chồng và người thân xung quanh lừa dối. Trong khi đó, nhân vật Oh Yoon Hee do ám ảnh bị cướp mất giải thưởng hát opera khi còn nhỏ nên luôn tâm niệm phải tìm mọi cách gia nhập giới thượng lưu.

Bộ phim không chỉ khai thác những góc tối xoay quanh giới thượng lưu, gồm các vấn đề thừa kế tài sản, rửa tiền, sự chung thủy của bạn đời, đố kị và ghen ghét bạn bè... mà còn đề cập đến cuộc đấu tranh của thế hệ trẻ "rich kid". Việc lột tả góc khuất về tranh chấp địa vị xã hội, chênh lệch giai cấp giàu nghèo trong phim giúp Penthouse thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

SKY Castle (Lâu đài tham vọng): Ban đầu, Penthouse được ví như phiên bản mở rộng của SKY Castle. Bộ phim của đài jTBC có phạm vi hẹp hơn Penthouse, cũng xoay quanh việc so kè địa vị của giới siêu giàu Hàn Quốc, nhưng thông qua cuộc chiến khắc nghiệt giành "tấm vé" vào trường đại học hàng đầu của các cậu ấm cô chiêu. SKY Castle cũng tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ thời điểm cuối năm 2018, đầu năm 2019.

Grateful Family (Gia đình đức hạnh): Không giống Penthouse hay SKY Castle, Gia đình đức hạnh không phải bộ phim mô tả cuộc chiến giữa các gia đình trong cộng đồng người giàu. Toàn bộ tác phẩm chỉ xoay quanh cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế của các thành viên gia tộc họ Mo. Gia đình đức hạnh từng khiến khán giả bất ngờ vì những plot twist không ai nghĩ đến, chẳng hạn tiểu thư Mo Seok Hee không phải cháu nội mà là con gái của chủ tịch tập đoàn MC, cậu con trai Mo Jun Wan là người chuyển giới và phải giả vờ lấy vợ vì muốn giành quyền thừa kế...

Nữ diễn viên Im Soo Hyang nhận được nhiều lời khen khi vào vai Mo Seok Hee - cô tiểu thư danh giá của tập đoàn MC nhưng bị gia đình giam lỏng tại Mỹ suốt 15 năm vì thân phận đặc biệt. Trở về Hàn Quốc, Mo Seok Hee phát hiện thân phận thật của mình, người bố trên danh nghĩa thực ra là anh trai ruột và mẹ ruột bị hại chết một cách bí ẩn. Cô cùng luật sư riêng vượt qua nhiều khó khăn để giành lại quyền thừa kế.

Woman of Dignity (Quý cô ưu tú): Woman of Dignity là tác phẩm được bàn tán nhiều bậc nhất màn ảnh Hàn trong năm 2017. Trong phim, Kim Hee Sun hóa thân thành Woo Ah Jin - người phụ nữ sinh trưởng trong gia đình tài phiệt, giàu có và xinh đẹp nhưng bị chồng phản bội. Kim Sun Ah nhận vai người phụ nữ nghèo khó luôn tìm mọi cách đặt chân vào giới nhà giàu Park Bok Ja. Khán giả từng ví Woman of Dignity là bộ phim lột tả "đại hội ngoại tình của giới thượng lưu".

Yong Pal (Thiên tài lang băm): Yong Pal là màn kết hợp của Kim Tae Hee và Joo Won, cũng là tác phẩm Kim Tae Hee nhận vai "ác nữ". Trong phim, nhân vật Han Yeo Jin của bà xã Bi Rain bị anh trai ruột hãm hại, dàn dựng vụ tai nạn giao thông khiến cô trở thành người thực vật trong 3 năm nhằm giành quyền thừa kế tập đoàn gia đình.

The Great Seducer: Bộ phim lên sóng năm 2018, được mô tả là tác phẩm nói lên tình cảm và đời sống tâm lý của các cậu ấm cô chiêu trong giới thượng lưu Hàn Quốc. Trong đó, Eun Tae Hee (Joy) là con gái của minh tinh hàng đầu, Kwon Si Hyun (Woo Do Hwan) là người thừa kế tập đoàn JK quyền lực, Choi Soo Ji (Moon Ga Young) là con gái của chủ tịch bệnh viện hàng đầu cả nước và Lee Se Joo (Kim Min Jae) nắm trong tay khối gia sản kếch xù. Tuy nhiên, khán giả theo dõi tác phẩm nhận xét The Great Seducer là bộ phim "đầu voi đuôi chuột", không đủ sức thu hút khán giả đến tập cuối.

The Heirs (Người thừa kế): The Heirs là một trong những bộ phim Hàn nổi tiếng nhất với lớp khán giả 9X Việt Nam. Phim có sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu như Lee Min Ho, Kim Woo Bin, Park Shin Hye, Kim Ji Won, Krystal Jung, Kang Ha Neul, Park Hyung Sik... Trừ "Lọ Lem" Cha Eun Sang do Park Shin Hye thủ vai, các nhân vật khác trong phim đều là người thừa kế của các tập đoàn lớn mạnh. Tuy nhiên, phim không khai thác chủ đề tranh giành quyền lực mà tập trung vào tình yêu của các nhân vật chính.

Boys Over Flowers: Boys Over Flowers được xem là một trong những bộ phim mở đầu cho trào lưu làm phim về giới siêu giàu trong xã hội Hàn. Trong phim, Goo Jun Pyo (Lee Min Ho đóng) là người thừa kế tập đoàn Shinhwa - tập đoàn nắm trong tay huyết mạch kinh tế đất nước. Nhóm bạn thân của nam chính gồm cháu trai cựu thủ tướng, người kế thừa băng đảng xã hội đen hàng đầu... Nhưng giống như The Heirs, bộ phim chỉ tập trung vào tình yêu đôi lứa lãng mạn, không "đả động" đến các góc tối trong đời sống thượng lưu.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gioi-sieu-giau-han-quoc-duoc-mieu-ta-nhu-the-nao-tren-phim-post1164177.html