Giới siêu giàu Hàn Quốc sống như thế nào ở quận Gangnam

Bộ phim 'Parasite' của đạo diễn Bong Joon-ho lột trần khoảng cách quá lớn về đẳng cấp tại Hàn Quốc. Ở khu Gangnam (Seoul), giới nhà giàu Hàn Quốc sống thế nào?

Quận Gangnam tọa lạc tại thành phố Seoul, phía Nam sông Hàn, cắt dọc trung tâm thủ đô Hàn Quốc. Đây là một trong những cây cầu nối liền Gangnam với khu dân cư phía Bắc sông Hàn, bao gồm cả trung tâm thành phố.

Quận Gangnam tọa lạc tại thành phố Seoul, phía Nam sông Hàn, cắt dọc trung tâm thủ đô Hàn Quốc. Đây là một trong những cây cầu nối liền Gangnam với khu dân cư phía Bắc sông Hàn, bao gồm cả trung tâm thành phố.

Cheongdam-dong tọa lạc tại phía Nam Seoul là một trong những khu dân cư giàu có nhất của thành phố. Năm 1967 nơi đây chỉ là một vườn lê, thế nhưng kể từ cuối những năm 1970, Cheongdam-dong đã phát triển trở thành một khu vực siêu giàu.

Xuôi theo phố Apgujeong Rodeo là trung tâm thương mại Galleria, khu mua sắm xa xỉ bậc nhất Hàn Quốc. Nơi đây tập trung nhiều các nhãn hàng nổi tiếng, đẳng cấp.

Kề sát Galleria là phố thời trang Cheongdam, một trong những con phố nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Cả con phố tràn ngập cửa hàng của các thương hiệu cao cấp như Cartier, Louis Vuitton...

Dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy độ giàu có của cư dân Gangnam là những chiếc xe hơi đắt đỏ. Những chiếc xe hiệu Mercedes, Audi, Maserati, Tesla, Range Rover... đỗ tràn ngập hai bên lề đường.

Phẫu thuật thẩm mỹ đã trở thành một phần quan trọng của văn hóa Hàn Quốc, đặc biệt tại quận Gangnam giàu có. Các phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ xuất hiện ở khắp nơi. Theo ước tính, có hơn 500 phòng khám tính riêng ở quận Gangnam.

Con phố này cũng nổi tiếng với tên gọi "Con đường K-Star" bởi nhiều công ty giải trí lớn của Hàn Quốc đặt trụ sở tại đây, bao gồm SM, JYP và Cube Entertainment.

Dọc con đường này có 17 bức tượng tượng trưng cho các ngôi sao K-Pop.

JYP là công ty Kpop lớn thứ hai Hàn Quốc và thường xuyên được người dân địa phương và khách du lịch tham quan.

Hầu hết gia đình giàu có của Hàn Quốc sở hữu bất động sản gần phố thời trang Cheongdam. Điển hình như nhà sáng lập Samsung Lee Kun-hee, người giàu nhất Hàn Quốc, sở hữu gần 17.000 m2 bất động sản, trị giá lên tới 58 triệu USD. Phố Cheongdam thường xuất hiện trong các chương trình truyền hình Hàn Quốc.

Một trong những địa điểm được yêu thích là công viên Cheongdam yên bình, tĩnh lặng giữa chốn xô bồ ở Gangnam. Các khu vực giải trí của công viên Cheongdam có nhiều không gian đi bộ, chơi thể thao và thư giãn.

Quanh công viên Cheongdam có một số khu chung cư cao cấp với tầm nhìn đẹp. Không giống những tòa nhà phức hợp khác ở Apgujeong và Cheongdam, những chung cư xung quanh công viên Cheongdam luôn trông giống như mới được xây dựng.

Gangnam cũng nổi tiếng về đời sống ban đêm nhộn nhịp. Club Octagon là nơi mọi người có thể dễ dàng bắt gặp những ngôi sao K-Pop biểu diễn. Girls’ Generation, Shinee và Jay Park đều từng tổ chức showcase tại đây.

Hà Bùi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gioi-sieu-giau-han-quoc-song-nhu-the-nao-o-quan-gangnam-post959906.html