Giới siêu giàu khắp thế giới 'bốc hơi 511 tỷ USD trong năm 2018

Tài sản của những người giàu nhất thế giới đã 'bốc hơi' 511 tỷ USD trong năm nay. Ngoại trừ nhóm ngành năng lượng, các tỷ phú về công nghệ, bán lẻ đều cùng chung cảnh ngộ.

Tài sản ròng của 500 tỷ phú giàu nhất hành tinh đã bốc hơi 511 tỷ USD trong năm nay sau khi chốt phiên giao dịch vào cuối tuần, theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index. Trong khi nửa đầu năm nay, lợi nhuận của nhóm người siêu giàu này tăng kỷ lục thì ngược lại, cuối năm là những đợt liên tiếp bán tháo trên thị trường tài chính.

“Căng thẳng thương mại và nỗi lo về suy thoái kinh tế Mỹ đã gây áp lực và kéo thị trường toàn cầu xuống thấp hơn vào cuối năm. Tổng tài sản ròng của những người giàu nhất còn 4,7 nghìn tỷ, thấp hơn 511 tỷ USD so với thời điểm năm ngoái”, Bloomberg đánh giá.

Tài sản tỷ phú các ngành đều thất thoát

Kết quả thống kê cho thấy năm 2018 là một năm không mấy thuận lợi của các tỷ phú hoạt động ở tất cả các lĩnh vực, nhất là thời gian nửa cuối năm.

Ông chủ Facebook “đội sổ” những tỷ phú bị thổi bay nhiều tiền nhất năm qua khi mất 18,7 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg.

Đứng đầu danh sách bốc hơi tài sản là các tỷ phú hoạt động mảng công nghiệp khi sụt giảm 79 tỷ USD. Không kém con số này, những đại gia bán lẻ hàng đầu thế giới cũng bị thổi bay 75 tỷ USD, xếp thứ hai trong nhóm không may mắn này.

Trong khi đó, lĩnh vực công nghệ từng mang lại sự tăng trưởng ấn tượng cho các tỷ phú vào năm ngoái với 262 tỷ USD thì năm nay cũng giảm mất khoảng 20%, tức 55 tỷ USD. Tuy nhiên, thực tế tài sản mà các đại gia công nghệ có thể bị “thổi bay” nhiều hơn nữa bởi con số trên đã bao gồm cả khoản lợi nhuận khổng lồ của riêng tỷ phú Jeff Bezos.

Cụ thể, ông chủ “gã khổng lồ” thương mại điện tử Amazon dù đạt lợi nhuận cao nhất thế giới năm nay, với 27,9 tỷ USD nhưng nếu theo đà tăng trưởng hồi tháng 9 thì con số này có thể cao hơn nữa. Nguyên nhân là cổ phiếu thời điểm đó của Amazon nhảy vọt lên mức cao kỷ lục, khiến Jeff Bezos có thể thu về 69 tỷ USD nhưng vài tháng cuối năm đã bắt đầu xuống dốc.

Trong khi ông chủ Facebook cũng “đội sổ” những tỷ phú bị thổi bay nhiều tiền nhất năm qua khi mất 18,7 tỷ USD.

Ngược lại một năm kinh doanh không thuận lợi của những tỷ phú công nghiệp, bán lẻ và công nghệ thì những đại gia năng lượng, dầu khí của Nga lại có vẻ khả quan hơn. Dù giá dầu sụt giảm, căng thẳng với Ukraine gia tăng và lệnh trừng phạt của phương Tây với Moscow càng căng thẳng nhưng tổng tài sản của các tỷ phú Nga chỉ giảm nhẹ.

Các tỷ phú Nga có một năm không biến động nhiều. Ảnh: Bloomberg.

Mức giảm lớn nhất là đại gia ngành nhôm Oleg Deripaska khi mất 5,7 tỷ USD, trượt khỏi xếp hạng 500 tỷ phú giàu nhất thế giới. Trong khi đó, cả 3 tỷ phú của ngành năng lượng Nga chuyên kinh doanh dầu khí lại tăng thêm tổng cộng hơn 12 tỷ USD.

Cụ thể, tổng tài sản của ba tỷ phú Vagit Alekperov, Leonid Mikhelson và Gennady Timchenko đã có thêm lần lượt 4,6 tỷ USD, 4 tỷ USD và 3,8 tỷ USD. Đây cũng là 3 tỷ phú có tên trong danh sách 10 người tạo ra nhiều tài sản nhất trong năm của Bloomberg.

Tỷ phú Á, Âu, Phi đều bị thổi bay tài sản

Sự suy giảm của hầu hết ngành kinh tế kéo bức tranh tỷ phú theo từng khu vực cũng trở nên ảm đạm hơn.

Năm qua, châu Á được biết đến với sự gia tăng mạnh mẽ của những tỷ phú USD mới gia nhập vào nhóm những người siêu giàu của thế giới. Tuy nhiên, khu vực mới này cũng không nằm ngoài tình hình chung khi 128 tỷ phú trong xếp hạng của Bloomberg mất tổng cộng 144 tỷ USD.

3 người mất tiền nhiều nhất đều là những tỷ phú Trung Quốc, chính nước này cũng là nơi sản sinh nhiều tỷ phú USD thế giới nhất năm 2018 trong cuộc so kè với Mỹ. Cụ thể, ông chủ Tập đoàn Wanda - Wang Jianlin, là người mất tiền nhiều nhất với 11,1 tỷ USD. Richard Liu, nhà sáng lập hãng thương mại điện tử JD.com của nước này cũng bị giảm gần một nửa giá trị tài sản ròng, còn khoảng 4,8 tỷ USD.

Những người siêu giàu Trung Đông thậm chí còn có một năm tệ hơn bởi nhiều tỷ phú Saudi Arabia đã vướng vào chiến dịch phòng chống tham nhũng của thái tử Mohammed bin Salman. Những tỷ phú nước này đã hoài nghi về các chính sách của Mohammed nên kinh tế Saudi Arabia khó phát triển như trước đó.

Ông chủ Tập đoàn Wanda - Wang Jianlin, là người mất tiền nhiều nhất châu Á với 11,1 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg.

Trong khi đó, các tỷ phú tại châu Phi cũng giảm 14% tài sản do bán tháo tại các thị trường mới nổi.

Những “ông trùm” về kinh tế của châu Âu cũng vướng phải một năm kinh doanh không thuận lợi, từ ông chủ hãng thời trang Inditex được sáng lập năm 1975 - Amanciio Ortega, nổi tiếng nhất với thương hiệu Zara cho tới cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi, đều chứng kiến tài sản lao dốc.

Tỷ phú Georg Schaeffler - ông chủ công ty sản xuất ôtô Continental AG hàng đầu của Đức cũng đánh mất 14 tỷ USD. Thị phần và doanh số bán xe của Continental AG đã giảm mạnh tại châu Âu và Trung Quốc, nơi vốn được xem là thị trường đầy hấp dẫn vì có dân số đông.

Ông trùm viễn thông Mỹ Latin, tỷ phú Carlos Slim của Mexico cũng giảm mất 9,3 tỷ USD tổng tài sản. Từng là người giàu nhất thế giới, Slim hiện đứng thứ sáu với số tiền 54 tỷ USD.

Tuy nhiên, mất nhiều tiền nhất trong số các tỷ phú khu vực này là nhà sáng lập Jorge Paulo Lemann của công ty 3G Capital. Ông Lemann mất 9,8 tỷ USD, nhưng vẫn là người giàu nhất Brazil.

Từ châu Á, Âu, Phi đến Mỹ Latin, tài sản của những siêu giàu khắp thế giới đã sụt giảm 511 tỷ USD trong năm qua ở các lĩnh vực.

Theo Giám đốc đầu tư của Northern Trust Wealth Management - Katie Nixon, càng cuối năm, nỗi lo của các nhà đầu tư càng tăng cao. Dù không nghĩ sẽ xảy ra suy thoái nhưng bà cho rằng sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ có nhiều rủi ro.

Phúc Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gioi-sieu-giau-khap-the-gioi-boc-hoi-511-ty-usd-trong-nam-2018-post902657.html