Giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam tại Pháp

Việc Việt Nam xuất bản Sách trắng Quốc phòng được đánh giá là một sự kiện quan trọng

Ngày 16/12, Đại sứ quán và Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Pháp đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019.

Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 tại Pháp

Hơn 150 quan khách là đại diện của Bộ Quân đội Pháp, các phái đoàn Tùy viên Quốc phòng các nước Nga, Mỹ, Thụy Sỹ, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ukraina tham dự.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp, Nguyễn Thiệp đã điểm lại trang lịch sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam; khẳng định, trong nhiều năm qua, chính sách đối ngoại quốc phòng của Việt Nam luôn hướng đến việc tự chủ, độc lập, xây dựng quan hệ hợp tác thân thiện với quân đội các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, phấn đấu vì hòa bình và sự ổn định.

Tiếp lời Đại sứ Nguyễn Thiệp, Đại tá Trần Tuấn Anh, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Pháp đã giới thiệu các bước phát triển lớn mạnh của đối ngoại quốc phòng Việt Nam trong thời gian qua. Tính đến nay, Việt Nam có quan hệ quốc phòng với trên 80 quốc gia và các tổ chức quốc tế, đã thiết lập quan hệ quốc phòng với tất cả các đối tác chủ chốt, quan trọng; thiết lập 33 Cơ quan Tùy viên quốc phòng thường trú tại 32 nước và Liên Hợp Quốc; có 51 quốc gia đặt Phòng Tùy viên quốc phòng, Tùy viên quân sự tại Việt Nam.

Việt Nam cũng luôn chủ động, tích cực tham gia, đóng góp có trách nhiệm trong các cơ chế hợp tác, đối thoại về quốc phòng trong khu vực ASEAN, cũng như giữa ASEAN với các đối tác, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giải quyết các thách thức về an ninh chung của khu vực vì hòa bình, phát triển.

Cùng với các hoạt động trên, từ năm 2014, Việt Nam cũng đã tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Trong lễ kỷ niệm, cuốn Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 cũng đã được giới thiệu. Đại sứ Nguyễn Thiệp khẳng định, việc Việt Nam xuất bản Sách trắng quốc phòng sau 10 năm là một sự kiện quan trọng nhằm giới thiệu một cách rõ ràng và minh bạch về chính sách đối ngoại quốc phòng của Việt Nam mang tính chất hòa bình và tự vệ, kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; tích cực, chủ động ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, thực hiện phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược.

Nhà báo Claude Leblanc

Nói về ý nghĩa của việc Việt Nam xuất bản Sách trắng Quốc phòng 2019, nhà báo Claude Leblanc, cây bút chuyên về châu Á của tờ “Quan điểm quốc tế” (Opinion international) nhận định: “Đây là một thời điểm quan trọng vì đã 10 năm Việt Nam không xuất bản Sách trắng quốc phòng và trong bối cảnh hiện nay, với sự đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc trong khu vực, việc có một nhìn nhận rõ ràng và chính xác hơn về chính sách quốc phòng của Việt Nam là rất quan trọng, để xem Việt Nam định vị mình ra sao trong khu vực và Việt Nam muốn thể hiện vai trò gì. Những nhận thức này sẽ giúp các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp, phát triển việc hợp tác quốc phòng với Việt Nam vì mục tiêu đảm bảo tốt hơn sự cân bằng và ổn định trong khu vực”./.

Quang Dũng/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/gioi-thieu-sach-trang-quoc-phong-viet-nam-tai-phap-991022.vov