Giới thiệu tiềm năng công nghệ thông tin của Đà Nẵng tới doanh nghiệp Australia

Ngày 18-5, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố, Phòng Thương mại Australia tại Việt Nam (AusCham) và Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghệ Thông tin Enouvo (thành viên AusCham) phối hợp tổ chức hội thảo kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Australia.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận, chia sẻ các nội dung như Đà Nẵng cần gì để thu hút các doanh nghiệp Australia đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông; các ngành trọng tâm trong lĩnh vực công nghệ thông tin Đà Nẵng mong muốn thu hút từ các nhà đầu tư Australia; các vấn đề đến phát triển nguồn nhân lực thông tin truyền thông của thành phố trong thời gian đến…

Ông Lê Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố cho biết, đến cuối năm 2022, Đà Nẵng có 33 dự án của Australia với số vốn đăng ký là 15,76 triệu USD. UBND thành phố Đà Nẵng đã ký kết hợp tác với 2 bang, 2 thành phố của Australia là bang South Australia, bang Queensland, thành phố Newcastle và thành phố Gold Coast.

Những bản ghi nhớ hợp tác cấp địa phương này đã đóng góp quan trọng vào mối quan hệ ngoại giao cấp Nhà nước nói chung. Trong 5 lĩnh vực được ưu tiên phát triển của thành phố thì công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số có vị trí rất quan trọng.

Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin và là thành phố dẫn đầu trong hơn 10 năm qua ở chỉ số xếp hạng sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) cấp tỉnh của Việt Nam. Thời gian qua, Đà Nẵng đã ban hành nhiều giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Ông Simon Fraser, Giám đốc điều hành Auscham thông tin, Auscham đã tổ chức nhiều hoạt động tại Việt Nam. Auscham là 1 trong 5 văn phòng thương mại hoạt động hiệu quả tại Việt Nam với hơn 720 doanh nghiệp thành viên, 230 doanh nghiệp là các nhà tài trợ.

So với các địa phương khác, Đà Nẵng có nhiều tiềm năng phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin và các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ. Đà Nẵng có lực lượng lao động chất lượng tốt, các lĩnh vực kinh tế - xã hội phát triển.

Vì vậy, hội thảo là cơ hội để doanh nghiệp tại Đà Nẵng và Australia kết nối, tăng cường hợp tác trong tương lai. Trong đó, Auscham sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp Australia đến Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

M.QUẾ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5404/202305/gioi-thieu-tiem-nang-cong-nghe-thong-tin-cua-da-nang-toi-doanh-nghiep-australia-3944879/