Giới thiệu vở cải lương 'Cuộc đời của mẹ' tới khán giả Thủ đô

Từ ngày 2 đến 4-4, dưới sự tài trợ của Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật Cải lương tỉnh Long An đã trình diễn miễn phí vở cải lương 'Cuộc đời của mẹ' (Kịch bản: NSƯT Triệu Trung Kiên, Hoàng Song Việt; đạo diễn: NSƯT Triệu Trung Kiên, NSƯT Hồ Ngọc Trinh) dành tặng khán giả Thủ đô.

 Cảnh trong vở diễn “Cuộc đời của mẹ”.

Cảnh trong vở diễn “Cuộc đời của mẹ”.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Long An, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An trực thuộc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Long An sẽ tổ chức thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ chính trị tại Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc. Lực lượng biểu diễn của đoàn gồm các gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng của cải lương phía Nam: NSƯT Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Vương Tâm, Vương Tuấn, Vương Sang, Kim Ngà, Thu Mỹ, Trọng Tánh… Nội dung vở “Cuộc đời của mẹ” kể về cuộc đời hoạt động của nữ chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị Út, người con ưu tú của quê hương Cần Giuộc (Long An). Vở diễn đã được trao Huy Chương Vàng tại Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018 tổ chức tại Long An, kèm theo 2 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc cho cá nhân và giải tác giả kịch bản xuất sắc nhất. Được biết, Đoàn Cải lương Long An sẽ biểu diễn phục vụ khán giả tại các tỉnh: Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang và Nghệ An từ ngày 5 đến 9-4, với các trích đoạn cải lương, tân cổ giao duyên nổi tiếng…

Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An hy vọng chuyến lưu diễn để giới thiệu đến các tầng lớp khán giả Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc về nghệ thuật cải lương, góp phần bảo tồn và phát huy di sản quý báu của nghệ thuật dân tộc Việt Nam

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/gioi-thieu-vo-cai-luong-cuoc-doi-cua-me-toi-khan-gia-thu-do-570914