Giới thượng lưu không ngại chi tiền để trẻ hóa: Ngoài tế bào gốc, còn thành phần nào được ưa chuộng?

Tế bào gốc hiện đang là liệu pháp được săn đón nhờ tác dụng trẻ hóa toàn diện thần kỳ. Nhiều tỷ phú trên thế giới đang theo đuổi phương pháp này với hy vọng kéo dài tuổi sinh học tới 120 tuổi. Ngoài tế bào gốc, còn có một thành phần khác cũng rất được săn đón, đó là Fucoidan - vốn được coi là 'Vaccine tự nhiên' ngăn ngừa ung thư.

50.000 USD mỗi lần sử dụng tế bào gốc - Lý do nào khiến giới thượng lưu vẫn theo đuổi liệu pháp này?

Tế bào gốc là những tế bào chưa biệt hóa, có khả năng tự phân chia và phát triển thành nhiều loại tế bào khác nhau trong cơ thể. Do đó, tế bào gốc được kỳ vọng là chìa khóa để kéo dài tuổi thọ con người.

Câu lạc bộ R360 tập hợp những tỷ phú giàu có nhất nước Mỹ đang theo đuổi liệu pháp này để đạt được mục tiêu tăng tuổi thọ lên tới 120 tuổi.

Các tỷ phú thường đến thăm những công ty công nghệ sinh học nhằm phát triển tế bào gốc. Đây cũng là một trong những dịch vụ trẻ hóa được ưa chuộng, giúp khắc phục những thương tổn do bệnh tật hoặc lão hóa. Chi phí sử dụng liệu pháp tế bào gốc đa dạng, dựa vào loại tế bào sử dụng và nơi thực hiện liệu pháp, dao động khoảng 5.000 đến 50.000 USD.

Bất chấp chi phí đắt đỏ này, giới thượng lưu toàn cầu vẫn đổ tiền vào đầu tư bởi tiềm năng mang lại hiệu quả trẻ hóa vượt trội của tế bào gốc so với các phương pháp truyền thống.

Tại Việt Nam, tế bào gốc cũng bắt đầu được nghiên cứu để đưa vào các sản phẩm làm đẹp. Các loại tế bào gốc thực vật tương thích cao với cơ thể người như hoa hồng, táo, nho... đang được nghiên cứu nhiều nhất. Trong đó, hoa hồng là loài có khả năng chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống viêm vượt trội.

Mới đây, một thương hiệu làm đẹp nổi tiếng trên thị trường Việt Nam đã tung ra sản phẩm mới có chứa Tế bào gốc Hoa hồng Damask, loài hoa được mệnh danh là “Nữ hoàng của các loài hoa hồng”.

Vẫn là nước collagen, nhưng có thêm tế bào gốc hoa hồng giúp “kéo dài thanh xuân”

Nhờ cơ chế đặc biệt của mình, tế bào gốc được kỳ vọng là chìa khóa để làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Riêng trong lĩnh vực làm đẹp, tế bào gốc hoa hồng được ưa chuộng nhờ khả năng tái tạo những tổn thương của làn da và hỗ trợ làm giảm nếp nhăn rất hiệu quả.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tế bào gốc hoa hồng có thể mang lại những tác dụng sau:

- Tăng sinh collagen và elastin: Collagen và elastin là hai thành phần quan trọng giúp da duy trì độ đàn hồi và săn chắc. Khi chúng bị suy giảm, da sẽ xuất hiện các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim,... Tế bào gốc có thể kích thích tăng sinh collagen và elastin, giúp da trở nên căng mịn và trẻ trung hơn.

- Kích thích tái tạo tế bào: Tế bào gốc có thể thay thế các tế bào da bị tổn thương hoặc chết, giúp da luôn tươi mới và khỏe mạnh.

- Cải thiện sắc tố da: Tế bào gốc có thể giúp làm mờ các vết nám, tàn nhang, giúp da sáng màu và đều màu hơn.

- Điều trị sẹo: Tế bào gốc có thể giúp làm mờ các vết sẹo, giúp da trở nên mịn màng hơn.

Bởi những tác dụng tuyệt vời này, một thương hiệu nước uống làm đẹp từ Nhật Bản đã nghiên cứu và bổ sung tế bào gốc hoa hồng Damask từ Bulgaria vào nước collagen của mình và mới đây đã tung ra sản phẩm cao cấp nhất: 82X Stem Cell Collagen.

Nhờ bổ sung tế bào gốc vào sản phẩm, thương hiệu đã chiếm được cảm tình của nhiều phụ nữ, trong đó có nhiều người nổi tiếng trong ngành giải trí.

Ngoài tế bào gốc, Fucoidan là thành phần đắt đỏ giúp ngăn ngừa ung thư, kéo dài tuổi thọ

Fucoidan được chứng minh là thành phần giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả nhờ 4 cơ chế tác động tới từng tế bào.

- Ức chế sự hình thành và phân chia của các tế bào bất thường, ngăn sự hình thành tế bào ung thư

- Kích thích các tế bào bất thường “tự diệt”

- Bao vây và ngăn chặn nguồn dinh dưỡng của các tế bào bất thường

- Tăng cường đề kháng cho các tế bào khỏe mạnh, chống suy kiệt

Fucoidan được tìm thấy nhiều nhất ở tảo nâu Mozuku thuộc hòn đảo Okinawa, Nhật Bản. Hòn đảo này được mệnh danh là "vùng đất của những người trường thọ". Tuổi thọ trung bình người dân ở Okinawa là 81,25 tuổi, cao hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Người dân Okinawa cũng có tỷ lệ mắc các bệnh mạn tính thấp hơn nhiều so với người dân ở các nước phát triển khác.

Một câu chuyện nổi tiếng về tuổi thọ của người Okinawa là câu chuyện về bà Kane Tanaka, sinh năm 1903 và là người phụ nữ sống thọ nhất thế giới. Bí quyết của bà là trong mỗi bữa ăn hàng ngày đều có món ăn từ tảo Mozuku, thực phẩm đặc trưng của vùng biển quê hương.

Từ bí quyết này, giới khoa học đã nghiên cứu bổ sung Fucoidan vào các loại thực phẩm để giúp ngăn ngừa ung thư.

Thương hiệu 82X cũng đã bổ sung thành phần này vào dòng 82X Fucoidan Collagen & Placenta để hỗ trợ sức khỏe phụ nữ tốt hơn.

Việc các thương hiệu đưa những thành phần đắt đỏ và quý giá như Fucoidan và Tế bào gốc vào các sản phẩm chăm sóc sức khỏe sẽ giúp người tiêu dùng có thêm những lưạ chọn chất lượng. Thị trường thực phẩm chăm sóc sức khoẻ được cho là cũng sẽ trở nên sôi động với bước phát triển này, góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe cũng như kéo dài tuổi thọ con người trong tương lai.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gioi-thuong-luu-khong-ngai-chi-tien-e-tre-hoa-ngoai-te-bao-goc-con-thanh-phan-nao-uoc-ua-chuong-a627087.html