Giới trẻ đi xe thồ, đến tận nhà gom rác miễn phí

Nhá nhem tối, người ta thấy hai bóng đen đang mò mẫm nơi góc phố, lỉnh kỉnh rác.

Thấy vậy, vài người xì xào chỉ trỏ, lúc này hai thanh niên ngoái đầu lại nở một nụ cười, một người nói: “Chúng tôi đi thu gom rác thôi, không làm gì nguy hiểm cả”.

Hai thanh niên ấy là Nguyễn Ngọc Hùng (27 tuổi, Thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) và Phạm Đức Thành (27 tuổi, xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Những người trẻ rong ruổi trên chiếc xe thồ đi đến tận nhà người dân gom rác.

Học xong Đại học xây dựng, Hùng và Thanh vừa đi làm, vừa cùng nhau dọn rác với các hội thiện nguyện. Đầu năm 2023, hai người quyết định lập nhóm mang tên “Go Green”, bắt đầu sống với ước mơ xanh từ thuở còn nhỏ. Hiện tại page bảo vệ môi trường “Go Green” của Hùng và Thành thu hút 2.000 lượt theo dõi.

“Nhớ lần đầu đi thu gom rác tận nhà cảm giác sung sướng khó tả vì được thực hiện đam mê của mình, nhưng cũng hồi hộp và có chút lo lắng, chỉ sợ mọi người không tin tưởng. Hôm ấy chưa chuẩn bị được gì, có mỗi người và xe, chật vật với đống phế thải mãi mới về được đến nhà”, Hùng kể.

Sau lần ấy, Hùng kêu gọi mọi người đầu tư gác baga cho xe máy, “hô biến” những chiếc xe máy thời trang thành xe chở hàng.

Nhóm của Hùng thu gom các loại quần áo bình dân cũ để kết hợp với các nhóm thiện nguyện gửi đến vùng cao, những nơi khó khăn.

Nguyễn Ngọc Hùng (27 tuổi, Thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Những loại rác thải tái chế như túi nilong, chai nhựa, vỏ lon bằng nhôm, chai thủy tinh, bìa cát tông, giấy phô tô và pin cũ… nhóm đều thu gom.

Trước đây nhóm mang rác về phòng trọ các thành viên nhưng gần đây, nhóm thuê một kho nhỏ để chứa rác, phân loại. "Nhóm hoạt động vì lợi ích cộng đồng, không vì lợi nhuận”, Hùng nói.

Các thành viên trong nhóm mong khi phát triển hơn sẽ sử dụng phương tiện vận chuyển là xe điện, đi từng nhà thu gom rác để hạn chế phát thải.

“Bảo vệ môi trường là trách nhiệm"

Dù hoạt động được một thời gian dài nhưng người thân của cả Hùng và Thành đều không biết hai người đi thu gom rác thải vì mục đích bảo vệ môi trường.

Phạm Đức Thành (27 tuổi, xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

“Những hoạt động này xuất phát từ cá nhân, chúng tôi không kể với gia đình, chỉ nói gia đình phân loại rác ở nhà. Với tôi, góp phần bảo vệ môi trường là trách nhiệm”, Thành chia sẻ.

Thành cho rằng, có lẽ khi nhóm lớn mạnh hơn, giúp ích được nhiều cho cộng đồng hơn sẽ “khoe” với người thân trong gia đình sau. Thành và Hùng chưa có gia đình, cả hai cho rằng chuyện tình cảm là do “duyên số” và muốn dành thời gian góp chút sức nhỏ bảo vệ môi trường sống chung.

Ông Phạm Quang Thiện (47 tuổi, ngõ 20 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội), nhận xét, hành động đi tận nhà thu gom rác miễn phí của nhóm bạn trẻ rất đáng tuyên dương và nhân rộng.

Khi mọi người đang xum vầy quây quần bên gia đình sau một ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng, Hùng và Thành vẫn miệt mài đi gom rác. Với họ, đây là trách nhiệm, niềm vui và đam mê từ thuở ấu thơ.

Long Quyền

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/gioi-tre-di-xe-tho-den-tan-nha-gom-rac-mien-phi-ar856663.html