Giới trẻ đổ xô xuống biển Đà Nẵng trải nghiệm chèo SUP từ tinh mơ

Bãi biển Mân Thái (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) những ngày qua sôi động, đầy màu sắc với những chiếc SUP bắt mắt được các bạn trẻ háo hức trải nghiệm. Mỗi ngày, nơi đây đón hàng trăm lượt người tới thử sức môn thể thao dưới nước đầy hấp dẫn này.

Chèo SUP (Stand up paddle boarding) hay còn được gọi là chèo ván đứng, ván lướt sóng có mái chèo. Nhiều năm trước, một số bạn trẻ tại Đà Nẵng cũng đã thử sức với SUP, nhưng chơi theo kiểu tự phát, nhỏ lẻ.

Dịch COVID-19 ập tới, những chiếc SUP cũng xếp xó. “Bắt đầu từ mùa hè năm nay, phong trào chơi SUP rộ lên, nhất là những ngày nắng nóng, nhu cầu chèo SUP của các bạn trẻ rất cao”, anh Lưu Khánh Luân, một người cho thuê SUP nói.

Hàng trăm bạn trẻ trải nghiệm chèo SUP trên biển Đà Nẵng từ sáng sớm. Clip: Thanh Trần.

Chưa đầy 5 giờ sáng, cả trăm bạn trẻ đã có mặt tại đây. Những người có thuyền riêng thì mang tới bãi rồi bơm hơi, còn lại đa số phải thuê.

Chưa đầy 5 giờ sáng, cả trăm bạn trẻ đã có mặt tại đây. Những người có thuyền riêng thì mang tới bãi rồi bơm hơi, còn lại đa số phải thuê.

Sau màn khởi động. Những người mới chơi được huấn luyện viên hướng dẫn kỹ năng chèo, cách giữ thăng bằng, xử lý sự cố….

Những chiếc thuyền SUP với màu sắc, họa tiết bắt mắt làm bãi biển Mân Thái sớm mai thêm sôi động.

Bạn trẻ hào hứng với môn thể thao dưới nước đầy hấp dẫn, phù hợp trong thời tiết nắng nóng.

Tất cả đều được trang bị áo phao trước khi lên thuyền. Mỗi chiếc thuyền cho thuê để trải nghiệm dao động từ 300.000-350.000đ. Buổi sáng các dịch vụ cho thuê trừ 5-7h, buổi chiều từ 15-18h.

Huấn luyện viên hướng dẫn người chơi cách giữ thăng bằng khi ngồi trên thuyền.

Bãi biển Mân Thái hơn 5h sáng đã tấp nập. Ngoài những bạn trẻ sinh sống ở thành phố, còn có rất nhiều du khách cũng tìm tới trải nghiệm này.

Những người mới chơi thường ngồi chèo để giữ thăng bằng, cần có người đỡ ở phía sau để bớt bị sóng xô.

Đinh Thị Tú Anh (22 tuổi, Quảng Trị) cho hay đã từng thấy nhiều người đi thuyền SUP nên rất tò mò muốn thử. "Mình nghĩ thuyền này rất khó chèo và cũng chưa phổ biến nên chắc cũng khó có cơ hội để trải nghiệm. Không ngờ lần này tới Đà Nẵng, mình được nhóm bạn rủ đi thử sức ngay trên biển. Ban đầu mình hơi run nhưng chỉ cần làm đúng hướng dẫn, bình tĩnh sẽ chèo được. Thật sự mình rất ấn tượng, thích thú với trải nghiệm này", Anh chia sẻ.

Những chiếc SUP nối nhau ra xa. Bãi biển Mân Thái là địa điểm để các tín đồ SUP quy tụ về vui chơi, trải nghiệm do ít sóng, gió.

Biển mỗi lúc một ken đặc những chiếc SUP. Những tay chèo nhuần nhuyễn sẽ chèo đứng.

Những chiếc SUP chèo trong phạm vi từ bờ ra khoảng 1,2km. Luôn luôn có những huấn luyện viên đi kèm. Họ là những người có chứng chỉ bơi lội, cứu hộ, từng tham gia các môn thể thao dưới nước....

Chèo SUP cũng là một sản phẩm mới, thu hút du khách khi tới Đà Nẵng.

Mỗi thuyền tối đa ngồi hai người. Trên thuyền được trang bị túi chống nước. Các dịch vụ thuê thuyền còn trang bị đồ ăn nhẹ cho khách.

Khoảng 7h sáng, những tay chèo bắt đầu trở về. Với những người mới chơi, chèo SUP trên một tiếng đồng hồ sẽ rất mỏi.

Thuyền SUP được vệ sinh sạch sẽ.

Các dịch vụ xả hơi, cuốn thuyền đưa về. Hôm sau lại chở tới bơm hơi phục vụ các bạn trẻ.

Thanh Trần

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/do-xo-xuong-bien-da-nang-trai-nghiem-cheo-sup-tu-tinh-mo-post1449848.tpo