Giới trẻ Hong Kong rộ mốt thuê túi Chanel, Dior

Mức chi phí thuê túi xách hàng hiệu là 110 USD. Khách hàng được sử dụng nó trong vòng một tháng.

Theo trang Life Style Asia, Raena Lim từng nhiều lần gặp khó khăn trong việc lựa chọn trang phục mặc mỗi ngày và cảm thấy bản thân phung phí khi dành phần lớn tiền tiết kiệm để mua sắm túi hiệu chỉ sử dụng được vài lần. Ngoài ra, cô cũng nhận ra thói quen tiêu dùng đồ hiệu không lành mạnh.

Đây trở thành lý do cô sáng lập thương hiệu Style Theory - nơi chuyên cho khách hàng thuê những chiếc túi xách, trang phục đắt đỏ trong vòng một tháng tại Hong Kong, Trung Quốc. Cửa hàng có trên 2.000 mẫu thiết kế đến từ các thương hiệu tên tuổi như Chanel, Hermès, Louis Vuitton, CELINE, Chlóe hay Dior...

 Dịch vụ thuê túi xách hàng hiệu rộ lên tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: WWD.

Dịch vụ thuê túi xách hàng hiệu rộ lên tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: WWD.

Cách thức hoạt động

Trang Life Style Asia cho biết việc thuê túi xách hàng hiệu trở thành xu hướng mua sắm mới của giới trẻ Hong Kong. Bởi đằng sau là câu chuyện tiết kiệm chi phí và mang tính bền vững trong thời trang.

Cách thức thuê những chiếc túi hiệu là khách hàng phải được hãng xét duyệt làm thành viên và có tên trong danh sách chờ. Thời gian cho việc tham khảo thông tin của người thuê khoảng 5 ngày làm việc.

Sau khi nhận được email xác nhận từ thương hiệu, người tiêu dùng bắt đầu việc đăng ký, đặt hàng trên ứng dụng Style Theory. Ngoài ta, nhãn hàng còn có chức năng trò chuyện trực tiếp với khách hàng, cùng các câu hỏi được trả lời trong vòng 24 tiếng.

Mức chi phí thuê một chiếc túi xách hiệu là 110 USD và khách hàng được sử dụng dịch vụ trong một tháng. Ngoài ra, người thuê có thể mượn thêm mẫu phụ kiện thứ hai với giá 50 USD cho lần tiếp sử dụng tiếp theo. Mỗi người phải để lại tiền đặt cọc khoảng 900 USD/sản phẩm.

Giới trẻ Hong Kong có nhu cầu sử dụng hàng hiệu cao. Ảnh: ELLE.

Thương hiệu cho biết dịch vụ này được khách hàng rất ủng hộ trong thời điểm kinh tế khó khăn. Họ có thể tiết kiệm chi phí mà vẫn có cơ hội sử dụng hàng hiệu. Những ai đăng ký gói đăng ký thuê đồ trong vòng một tháng vẫn có thể gia hạn thêm cùng mức giá được niêm yết trên ứng dụng.

Tuy nhiên, với túi bị hỏng trong quá trình sử dụng, khách hàng phải bồi thường tùy thuộc vào mức độ hư hại, thậm chí trả đúng số tiền của sản phẩm được quy đổi theo tỷ giá hiện tại.

Tranh cãi câu chuyện thuê túi hiệu

"Tôi nhận ra mình luôn hướng đến những chiếc túi xách ngoại cỡ khi đến cửa hàng. Điều đó khiến tôi khó có thể thay đổi thói quen mua sắm của chính mình. Vì vậy, dịch vụ thuê túi xách hiệu chính là cách tốt nhất để giải quyết tình trạng này, giúp tôi có thêm nhiều lựa chọn hơn trong việc tìm kiếm sản phẩm phù hợp", người dùng có tên Olivia Lura chia sẻ trên trang Life Style Asia.

Ngoài ra, cô cho biết thêm việc thuê túi hiệu giúp người dùng có thể thay đổi nhiều phong cách khác nhau mà không mất khoản tiền lớn mua sắm tại cửa hàng. Đây là cách hữu hiệu dành cho các cô gái thích thay đổi bản thân với hàng hiệu và những stylist làm việc trong ngành thời trang.

Thuê túi xách, trang phục hàng hiệu giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí. Ảnh: Life Style Asia.

Sử dụng dịch vụ tại thương hiệu của Raena Lim, khách hàng không cần lo lắng về vấn để hàng nhái. Bởi hãng có riêng nhóm chuyên gia xác định hàng thật và giả mỗi khi thu mua với công nghệ AI quét, chụp hình số seri hay phân tích các đường khâu nhỏ, chất liệu da trên từng chiếc túi.

Tuy nhiên, cách thức hoạt động của Style Theory cũng nhận về ý kiến trái chiều. Một bộ phận khách hàng cho rằng dịch vụ này dành cho đối tượng thích sống ảo với hàng hiệu. Ngoài ra, họ còn cho biết chỉ cần tiết kiệm nhiều lần thuê túi có thể đủ tiền mua sản phẩm mới.

Tài khoản @loodyana bày tỏ: "Hơn 100 USD cho một lần thuê, tôi chỉ cần để dành 1.000 USD tương đương 10 lần sử dụng dịch vụ là có thể sắm túi mới hay tìm kiếm những mẫu thiết kế vintage của hãng. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng nếu xảy ra sự cố, bạn vẫn phải trả đủ số tiền và không ai có thể tránh khỏi điều này".

Biến phụ tùng đồng hồ cũ thành giày Nike Cựu giám đốc nghệ thuật Dan Tanenbaum đã tận dụng những bộ phận từ đồng hồ hỏng để tạo thành giày, máy ảnh...

Thiên Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gioi-tre-hong-kong-ro-mot-thue-tui-xach-hang-hieu-post1156526.html