Giới trẻ 'mây mưa lộ thiên', vì đâu?

Từ rạp chiếu phim, quán trà sữa, thậm chí ngay cả công viên đông người, trường học, bệnh viện, gameshow, trên mạng xã hội… một số bạn trẻ thoải mái thể hiện tình cảm nam nữ riêng tư, thậm chí là 'mây mưa' nơi công cộng. Sự việc liên tiếp xảy ra khiến cộng đồng bức xúc. Tại sao sự việc vẫn tiếp tục xảy ra, thậm chí ngày càng dày đặc hơn?

Xuất hiện ngày càng nhiều hành vi thể hiện tình cảm quá trớn nơi công cộng. Ảnh: TL

Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác

Tháng 3.2018, thông tin nữ sinh lớp 11 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An tự tử sau khi clip hôn bạn trai trên lớp học bị phát tán trên mạng xã hội khiến dư luận bàng hoàng về suy nghĩ sống thoáng, thể hiện tình cảm nơi công cộng của một bộ phận người trẻ. Vấn đề nắm bắt tâm lí và cách giáo dục văn hóa, giới tính cho giới trẻ tiếp tục được đưa ra thảo luận.

Sự việc chưa “hạ nhiệt”, một tuần sau, hình ảnh cặp đôi trẻ vô tư nằm ôm hôn nhau, chiếm trọn ghế sofa ở một quán cafe đông người khiến dân mạng được phen xôn xao, hoảng hốt. Điều đáng nói, nữ chính vẫn còn đang khoác trên mình bộ đồng phục thể dục khiến dân mạng nghi ngờ họ đang là học sinh.

Sau 1 tháng, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện clip dài gần 10 phút quay cảnh một đôi trẻ đang ôm hôn nhau trong các tư thế nhạy cảm, trên tầng 3 của một quán trà sữa ở Hà Nội. Đôi uyên ương hoàn toàn “yêu nhau” công khai trước tấm cửa kính trong suốt của quán và hướng ra đường, mặc kệ người ngoài nhìn thấy. Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng.

Vừa lắng xuống, dư luận lại được phen dậy sóng khi một đôi trai gái được cho là đang "làm tình" trên ghế sweetbox của rạp chiếu phim ở Hà Nội bị camera hồng ngoại ghi lại. Hình ảnh sau đó được nhân viên rạp tung lên mạng và lan truyền chóng mặt. Vài ngày sau, hình ảnh đôi trai gái thản nhiên "làm chuyện người lớn" ngay trong không gian một quán trà sữa ở Thái Nguyên tiếp tục gây “sốc”. Cuối tuần qua, hình ảnh đôi nam nữ “làm chuyện ấy” trên ban công tầng 2 của một quán trà sữa ở Hà Nội tiếp tục khiến cư dân mạng chỉ còn biết lắc đầu.

Dư luận ngày càng ngao ngán khi các hình ảnh, clip cặp đôi ngang nhiên “mây mưa” ở nơi công cộng như rạp chiếu phim, quán cafe, gameshow, bệnh viện… xuất hiện ngày càng nhiều. Các từ khóa "Quán trà sữa", "Đôi trẻ làm chuyện đó trong quán trà sữa", “Mây mưa lộ thiên”… mỗi lần xuất hiện nhanh chóng trở thành từ khóa “hot” trên mạng xã hội, trang điện tử. TS tâm lý Trịnh Trung Hòa cho rằng việc thể hiện tình cảm táo bạo chốn đông người đang có xu hướng lan rộng trong giới trẻ Việt, nguyên nhân xuất phát từ việc nhận thức văn hóa lệch chuẩn.

Kết quả của nhận thức văn hóa lệch chuẩn, dị thường

TS Trịnh Trung Hòa cho rằng, hành động thể hiện tình cảm quá trớn ở Việt Nam là kết quả của nhận thức văn hóa lệch chuẩn, dị thường. Hành vi nào cũng cần phù hợp với văn hóa của quốc gia nơi xảy ra hành vi đó. Ở Việt Nam, hành vi thể hiện tình cảm riêng tư nơi công cộng chưa được chấp nhận. Chúng ta đang sống ở nơi nào thì cần phải tôn trọng văn hóa nơi đó.

Lo ngại trước hiện tượng giới trẻ “yêu” công khai xuất hiện ngày càng phổ biến, TS tâm lý Trần Thành Nam (Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định: “Có những cảnh được cho là khiêu dâm, kích dục, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam đang xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Điều này khiến chúng ta lo lắng về ảnh hưởng tâm lý tới nhiều người, đặc biệt là những nhìn nhận, quan điểm tình yêu, hôn nhân sai lệch của giới trẻ.

Nguy hại hơn, hiện tượng này xuất hiện tràn lan trên mạng nếu để trẻ vị thành niên tiếp cận được, cùng với đó là các yếu tố bạo lực hoặc tình dục ở trên tivi, sách, báo, mạng internet nhiều sẽ dẫn đến làm mẫu cho các hành vi của các em, tức là các em cũng sẽ có một số hành vi bạo lực hay tình dục tương tự.

Để không còn lối ứng xử thiếu văn hóa

Hôn, âu yếm ở đâu, thể hiện tình cảm như thế nào là vấn đề đáng phải bàn - PGS.TS tâm lý Nguyễn An Chất cho hay. Theo ông Chất, truyền thông hiện nay rất mở rộng và phát triển. Mọi người càng ngày càng hiếu kỳ về đời tư của người khác, bất cứ một việc làm nào cũng có thể bị người ta đem ra bình phẩm, giễu cợt, thậm chí là lên án dẫn đến những hậu quả khôn lường như trầm cảm, tự tử.

Đến độ tuổi có nhu cầu chia sẻ, tâm sự và gần gũi với bạn khác giới, việc giới trẻ có những biểu hiện thể hiện tình cảm với nhau không đáng trách. Tuy nhiên, hôn ở đâu và thể hiện tình cảm như thế nào thì là vấn đề đáng phải bàn và giáo dục cho giới trẻ.

Xã hội Việt Nam tuy đã hiện đại và phóng khoáng hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa chấp nhận việc học sinh trao nụ hôn trong lớp học, thể hiện những hành động thân mật trên mức cần thiết nơi công cộng. Thế nhưng, thực tế nhiều em lại không nhận thức được điều này, chưa phân tích được việc làm ấy có ảnh hưởng đến ai không, có hậu quả như thế nào nếu bố mẹ và mọi người xung quanh biết được. Từ đó, PGS.TS Nguyễn An Chất đặt ra vấn đề cần đẩy mạnh giáo dục giới tính, nắm bắt tâm lý lứa tuổi trong nhà trường và mỗi gia đình.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Tùng Lâm – Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Khoa học Giáo dục Việt Nam cho rằng ở lứa tuổi vị thành niên, cơ thể phát triển về cả thể chất lẫn tâm lý tinh thần, dẫn đến giới trẻ sẽ có những nhu cầu sinh lý nhất định. Nhưng không vì thế mà các em có những lối ứng xử thiếu văn hóa. Mỗi học sinh phải biết tự trọng, không thể lấy sự phát triển tâm sinh lý để biện minh cho hành vi thiếu văn hóa nơi công cộng.

TS Lâm cho rằng đây là bài toán mà nhà trường, gia đình và xã hội phải cùng làm. Xã hội không thể đứng ngoài cuộc mà phải định hướng thế nào là văn minh. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Khoa học Giáo dục Việt Nam đề xuất xử phạt thật nghiêm đối với những trường hợp thể hiện tình cảm tới mức phản cảm, thiếu văn hóa nơi công cộng.

TS tâm lý Trịnh Trung Hòa cho rằng việc thể hiện tình cảm táo bạo chốn đông người đang có xu hướng lan rộng trong giới trẻ Việt, nguyên nhân xuất phát từ việc nhận thức văn hóa lệch chuẩn.

KHẢ HÂN

Nguồn Lao Động: https://laodongtre.laodong.vn/doi-song/gioi-tre-may-mua-lo-thien-vi-dau-640312.ldo