Giới trẻ Mỹ hy vọng ông Biden thắng cử

Hơn một nửa số người được hỏi hy vọng cựu Phó Tổng thống Joe Biden thắng cử và chỉ 23% hi vọng người thắng cử là Tổng thống Donald Trump.

Sinh viên xếp hàng chờ bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu trong khuôn viên Đại học California, Irvine, vào ngày 6/11/2018. Ảnh: Getty Images.

Theo một cuộc thăm dò mới, hơn bốn trong số năm người Mỹ trẻ tuổi đang có kế hoạch tham gia bỏ phiếu bầu cử Tổng thống vào năm 2020. Mặc dù vậy, rất nhiều người trong giới trẻ nói rằng nền dân chủ của Hoa Kỳ đã bị “phá vỡ”.

Bất chấp sự thất vọng của họ đối với cả hai đảng, hơn một nửa số người được hỏi hy vọng cựu Phó Tổng thống Joe Biden thắng cử và chỉ 23% hi vọng người thắng cử là Tổng thống Donald Trump.

Cuộc thăm dò do Vice News/Ipsos thực hiện với sự tham gia của 1.043 người Mỹ từ 18-30 tuổi từ ngày 30/9 đến ngày 8/10, cho thấy 76% những người được thăm dò “rất có khả năng” sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống, và 8% khác là “có vẻ có khả năng”.

Điều này cho thấy sự gia tăng lớn trong việc tham gia bầu cử từ nhóm tuổi này. Chỉ 4 năm trước (2016), một cuộc thăm dò ý kiến IOP của Harvard được thực hiện từ ngày 7-17/10 trên 2.150 thanh niên từ 18-29 tuổi cho thấy chỉ 49% số người được hỏi nói rằng họ “chắc chắn sẽ bỏ phiếu”.

Theo Viện Brookings, 50% nhóm tuổi này đã bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2016. Và vào năm 2008, được coi là năm biểu tượng cho sự đi bỏ phiếu của thanh niên, chỉ có khoảng 52% nhóm này tham gia bỏ phiếu.

Tất cả điều này có nghĩa là, nếu 84% thanh niên thực sự quay lại bỏ phiếu (hoặc thậm chí một tỷ lệ thấp hơn nhiều), thì đó sẽ là một sự thay đổi địa chấn.

Cuộc thăm dò cũng nhấn mạnh một đặc điểm nổi bật của cuộc bầu cử năm 2020: Đó có thể là một năm lịch sử của cuộc bầu cử dân chủ lịch sử, ngay cả khi niềm tin của người Mỹ vào các nhà lãnh đạo được bầu của họ và vào các quy trình bầu cử tiếp tục giảm.

Gần 3/4 số người Hoa Kỳ được hỏi cho biết họ hoàn toàn đồng ý hoặc đồng ý rằng “nền dân chủ của chúng ta đã bị phá vỡ”. Phần lớn những người được thăm dò ý kiến cho biết "chính các vấn đề cấu trúc chẳng hạn như việc đăng ký cử tri là trở ngại trong việc bỏ phiếu".

Gần 65% đồng ý với quan điểm “nền dân chủ của chúng ta đã bị phá vỡ” và rằng “các đảng phái chính trị và các chính trị gia không quan tâm đến những người như họ”.

Mối quan tâm về Cử tri đoàn cũng đang gây ra tiếng vang lớn, với gần 60% số người được hỏi cho biết mức độ lo ngại “rằng người chiến thắng về cử tri đoàn sẽ khác với người chiến thắng về phiếu bầu phổ thông.” Các cử tri trẻ cho rằng Hoa Kỳ nên “sửa đổi Hiến pháp để ứng cử viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ chiến thắng.”

Giới trẻ thất vọng vì những rào cản trong việc bỏ phiếu

Một trong những nguyên nhân của việc giới trẻ thờ ơ với việc bỏ phiếu bầu cử Tổng thống là việc đăng ký bỏ phiếu không phải lúc nào cũng là một quá trình đơn giản và việc việc tìm ra địa điểm bỏ phiếu và những vật dụng cần mang theo có thể khiến những người trẻ xa nhà lần đầu tiên đi làm hoặc học lên cao hơn.

Ý kiến này rõ ràng trong cuộc thăm dò của Vice và Ipsos - hơn 70% người được hỏi đồng ý rằng chính phủ cần hiện đại hóa việc bỏ phiếu và đăng ký cử tri và rằng “Ngày bầu cử nên là một ngày lễ quốc gia”.

Theo Vox, việc các cử tri phải xếp hàng dài chờ tới lượt bỏ phiếu (khi Hoa Kỳ tiến hành bỏ phiếu sớm tại một số bang) chẳng khác gì hình thức đàn áp.

Tại Texas, Thống đốc Greg Abbott bị cáo buộc là đã gây khó khăn cho việc bỏ phiếu bằng cách chỉ cho phép một hộp gửi thư trong các thùng phiếu cho mỗi quận. Trong khi đó, Quận Harris của Texas là nơi sinh sống của 4,7 triệu người.

Giới trẻ Mỹ đang theo dõi vấn đề này - 59% trong số họ nói rằng họ lo ngại về việc đàn áp cử tri và 64% lo ngại rằng phiếu bầu của họ sẽ không được tính nếu chúng được gửi qua đường bưu điện.

Theo báo cáo của New York Times, những lo lắng về lá phiếu qua thư có thể liên quan đến các cuộc tấn công của Trump vào cuộc bỏ phiếu qua thư, đã làm dấy lên mối lo ngại trên diện rộng.

Cũng có thể có sự nhầm lẫn xung quanh các quy định về bỏ phiếu qua thư; New York Times đã ghi lại nhiều cách mà lá phiếu có thể bị loại bỏ. Tuy nhiên, 38% những người được khảo sát vẫn nói rằng họ sẽ bỏ phiếu qua thư hoặc bỏ phiếu vắng mặt.

Dẫu vậy, năm 2020 vẫn có thể là một năm số cử tri đi bỏ phiếu tăng lên - ngay cả khi các cử tri trẻ nghĩ rằng họ sẽ phải vượt qua nhiều trở ngại để bỏ phiếu.

Hương Lan

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/gioi-tre-my-hy-vong-ong-biden-thang-cu-d275903.html