Giới trẻ nên đến Ngày Sách Việt Nam để tìm đọc những cuốn sách hay

Sau bốn lần tổ chức, Ngày Sách Việt Nam đã khẳng định vị trí trong đời sống văn hóa của người dân Việt Nam và được nhiều tỉnh thành trong cả nước hưởng ứng. Số liệu của Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, tới ngày 11/4 đã có 29 địa phương lên kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú.

Ngày Sách Việt Nam- Ngày Sách của các Bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể và các địa phương

Sau bốn lần tổ chức, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có kế hoạch hướng dẫn tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 trên toàn quốc ngay từ đầu năm 2018. Kế hoạch này đặc biệt chú trọng đến việc đẩy mạnh các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam tại các cấp cơ sở, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn… Bên cạnh đó, các Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức Hội, đoàn thể cũng đã xây dựng những kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam.

Mặc dù điều kiện không được thuận lợi như các tỉnh thành phố trung ương, trực thuộc trung ương nhưng các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 2018 đã được 29 tỉnh thành từ Bắc vào Nam chú trọng quan tâm lên kế hoạch tổ chức, trở thành một ngày hội, nét sinh hoạt văn hóa đẹp của người dân sinh sống ở những tỉnh thành này. Tiêu biểu như: Bắc Ninh tổ chức Ngày sách Việt Nam với chủ đề “Sách- Văn hóa, phát triển và hội nhập”; Hội Sách Đất Tổ 2018 của tỉnh Phú Thọ; tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam và triển lãm sách với chủ đề Sách với gia đình; Hội sách Gia Lai 2018 của tỉnh Gia Lai; tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thi kể chuyện theo sách và cuộc thi viết về chủ đề Quyển sách tôi yêu

Theo BTC Ngày Sách Việt Nam thì Ngày Sách Việt Nam 2018 sẽ là dịp để tổng kết 5 năm tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam (21/4/2014-21/4-2018) trên khắp cả nước, để từ đó, tới năm 2019 sẽ tôn vinh những tổ chức, cá nhân, sự kiện, hoạt động liên quan tới sách, những cuốn sách… có ý nghĩa, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người yêu mến sách trong và ngoài nước suốt thời gian qua.

Từ những kết quả hoạt động trên phạm vi toàn quốc thời gian qua cho thấy, Ngày Sách Việt Nam đã thực sự lan tỏa với quy mô ngày càng lớn, nội dung và hình thức các hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Ngày Sách Việt Nam 2018 tại Thủ đô Hà Nội

Hưởng ứng các hoạt động Ngày Sách Việt Nam (21/4) và hướng tới ngày Bản quyền thế giới (23/4), Hội Sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 tại Hà Nội với chủ đề “Sách với gia đình” sẽ khai mạc vào sáng 18/4, kéo dài đến hết ngày 22/4 tại Công viên Thống Nhất, thành phố Hà Nội.

Hội Sách lần này có sự tham gia của gần 80 đơn vị xuất bản trong và ngoài nước, với quy mô trên 100 gian hàng cùng khoảng 50.000 tựa sách có các chủ đề đa dạng, phong phú, nhiều thể loại, nhiều lĩnh vực khác nhau: kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, công nghệ, giáo dục, văn hóa, xã hội, môi trường…

Tham gia Hội Sách, các đơn vị xuất bản cũng sẽ mang tới những đầu sách có chất lượng, nội dung tốt, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của các đối tượng độc giả Thủ đô; cùng đó là các chương trình hỗ trợ người mua sách và nhiều hoạt động thú vị, hấp dẫn khách tham quan các gian hàng sách như thi tô màu, vẽ tranh, giải đố, trò chơi tặng quà…

Trong thời gian Hội Sách cũng sẽ diễn ra khoảng 20 sự kiện, hoạt động hấp dẫn như: giao lưu với tác giả- độc giả, giới thiệu các cuốn sách có giá trị, các hội thảo, tọa đàm… về các cuốn sách “hot”, các sự kiện, vấn đề thời sự đang được dư luận và xã hội quan tâm do các NXB, các công ty, đơn vị xuất bản tổ chức, giao lưu trao đổi với các đơn vị xuất bản nước ngoài. Đáng chú ý có chương trình “Bố ơi vì sao? - Những phương án khác” và giao lưu với Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Thụy Anh, hay tọa đàm “Thị trường sách tranh Hàn Quốc và Việt Nam”; Tọa đàm “Sách- nhịp cầu hội nhập và phát triển”; ra mắt Tủ sách hội nhập kinh tế quốc tế…

Hội Sách được tổ chức trong một không gian được trang trí và thiết kế mang tính mỹ thuật cao, tất cả nhằm tôn vinh sách và các giá trị của sách, hứa hẹn sẽ tạo nên một không gian văn hóa ấn tượng ngay giữa trung tâm Hà Nội. Hội Sách cũng sẽ góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa kết tinh trong từng trang sách đến với người dân Thủ đô, là điểm hẹn của những người yêu sách mỗi tháng tư hàng năm.

Võ Vân

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/gioi-tre-nen-den-ngay-sach-viet-nam-de-tim-doc-nhung-cuon-sach-hay-286812.html