Giới trẻ nô nức, thích thú đến chụp ảnh check-in Thung lũng hoa Yên Tử

Thung lũng hoa Yên Tử được trồng 25 loại hoa như: dạ yến thảo, hướng dương tháp, ngọc thảo, cúc vạn thọ, túy điệp... Sự 'có mặt' của thung lũng hoa đã góp phần khai thác tiềm năng lợi thế trong phát triển du lịch nơi đây.

Bắt đấu từ 16/11, Thung lũng hoa Yên Tử (thôn Khe Sú 1, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí) đã chính thức mở cửa đón khách.

Thung lũng hoa Yên Tử được trồng 25 loại hoa như: dạ yến thảo, hướng dương tháp, ngọc thảo, cúc vạn thọ, túy điệp...

Được biết, Thung lũng hoa Yên Tử do tư nhân đầu tư xây dựng...

Đây là mô hình doanh nghiệp và người dân bản địa cùng nhau xây dựng. Cụ thể, sau khi được 24 hộ dân khu vực đồng ý cho thuê đất, chủ đầu tư đã thuê chính người dân này vào làm việc với mức thu nhập từ 4-8 triệu đồng/người/tháng.

Thung lũng hoa Yên Tử ngoài các giống hoa nhập từ nước ngoài về còn có các loài hoa bản địa khác, gắn bó với đời sống của người dân miền núi như: tam giác mạch, hoa vàng, sao nhái 5 màu.

Thung lũng hoa Yên Tử được bối trí nhiều tiểu cảnh...

... khiến các bạn trẻ rất háo hức khi đến đây.

Nguyên Trung

Từ khóa: Quảng Ninh Yên Tử Thung lũng hoa Yên Tử

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/gioi-tre-no-nuc-thich-thu-den-chup-anh-checkin-thung-lung-hoa-yen-tu-post321199.info