Giới trẻ tìm hiểu về dân số, sức khỏe sinh sản

(GD&TĐ)-Tối 16/11, tại Hà Nội, sinh viên 5 trường ĐH: Y dược (ĐH Thái Nguyên), ĐH Ngọa ngữ (ĐHQGHN), ĐH Y dược (ĐH Huế), ĐH Kinh tế quốc dân và ĐH Y dược TPHCM đã cùng tham gia chương trình giao lưu “Dân số, sức khỏe sinh sản - Hành trang, trách nhiệm của giới trẻ” năm 2011. Chương trình do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Tổng cục Dân số - KHHGĐ (Bộ Y tế) tổ chức.

(GD&TĐ)-Tối 16/11, tại Hà Nội, sinh viên 5 trường ĐH: Y dược (ĐH Thái Nguyên), ĐH Ngọa ngữ (ĐHQGHN), ĐH Y dược (ĐH Huế), ĐH Kinh tế quốc dân và ĐH Y dược TPHCM đã cùng tham gia chương trình giao lưu “Dân số, sức khỏe sinh sản - Hành trang, trách nhiệm của giới trẻ” năm 2011. Chương trình do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Tổng cục Dân số - KHHGĐ (Bộ Y tế) tổ chức.

Các bạn trẻ tham gia giao lưu “Dân số, sức khỏe sinh sản - Hành trang, trách nhiệm của giới trẻ” năm 2011. Ảnh: gdtd.vn

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (26/12/1961 - 26/12/2011) và hưởng ứng năm Thanh niên 2011. Hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho sinh viên, thanh niên về dân số, sức khỏe sinh sản; tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kiến thức, quan điểm, kỹ năng sống cho sinh viên, đồng thời phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả về tuyên truyền sức khỏe sinh sản.

Tại đêm giao lưu, các sinh viên được tìm hiểu kiến thức về sức khỏe sinh sản qua các vở kịch tuyên truyền, diễn tấu, kịch trình diễn thông tin, chơi ô chữ… Sinh viên các trường cũng đưa ra bản tin về việc thực hiện các hoạt động về dân số/sức khỏe sinh sản của trường mình, có phụ họa bằng hình ảnh clip, sline, biển, bảng... Bản tin được thể hiện dưới những góc nhìn hài hước, sinh động những cũng rất thông minh của các bạn trẻ.

Đêm giao lưu là 1 trong 3 hoạt động chính của chương trình “Dân số, sức khỏe sinh sản - Hành trang, trách nhiệm của giới trẻ” năm nay cùng với việc tổng kết trung tâm tư vấn dân số, sức khỏe sinh sản cho HSSV giai đoạn 2009-2011 và định hướng hoạt động giai đoạn 2012-2015 và hội thảo “Cơ cấu dân số vàng – chất lượng nguồn nhân lực trẻ”.

Theo kết quả điều tra xã hội do Viện Xã hội học thực hiện, thanh niên hiện nay có quan niệm cởi mở về quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tỷ lệ tuổi có quan hệ tình dục ở thanh niên Việt Nam là 18,1 tuổi. Có 11,2% vị thành niên có quan hệ tình dục, trong đó có tới 33,9% trong số này có quan hệ không an toàn. Có quan niệm cởi mở về quan hệ tình dục nhưng thanh niên lại thiếu kỹ năng sống, vì vậy dẫn tới Việt Nam là 1 trong 10 nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới.

Cũng theo kết quả điều tra, tỷ lệ phần trăm thanh niên đồng ý quan hệ tình dục trước hôn nhân tự nguyện lên tới 37%, tỷ lệ 36% là số quan hệ vì “sắp kết hôn”, 27% vì “yêu nhau”... Tuy nhiên, tỷ lệ thanh niên hiểu biết về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình... chưa cao, đa số là hiểu biết một cách thụ động. Khoảng ¼ số thanh thiếu niên được hỏi không nắm chắc cách phòng chống HIV. Trong đó có tới 24% đồng ý phương án “dùng thuốc tránh thai” để phòng chống HIV, khoảng 30% tránh HIV bằng cách “chỉ quan hệ với người trông có vẻ khỏe mạnh”.

Hiếu Nguyễn

,

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2778/201111/Gioi-tre-tim-hieu-ve-dan-so-suc-khoe-sinh-san-1955828/