Giới trẻ Việt và “cơn bão” văn hóa Hàn Quốc

(VnMedia) - Khi được hỏi về việc tại sao lại thần tượng ban nhạc Super Junior, đa số người hâm mộ Việt Nam đều có chung 1 câu trả lời: “Các anh ấy đẹp trai, hát hay, lại nhảy rất đẹp”. Thậm chí ngay cả cách ăn mặc, phong cách biểu diễn của ban nhạc này cũng được cho là “Có sự nam tính đặc biệt, rất hấp dẫn”.

Ban nhạc Super Junior Ngưỡng mộ Super Junior vì sự "nam tính đặc biệt" Chúng tôi đã vào các diễn đàn và tìm hiểu ban nhạc Hàn Quốc này. Một điều dễ nhận thấy trên các trang web của Việt Nam có rất ít thông tin về ban nhạc Super Junior. Cũng chỉ là một số lời giới thiệu thông tin về ban nhạc, về các thành viên trong nhóm. Các ca khúc của nhóm nhạc này cũng chẳng nhiều hơn các ban nhạc quốc tế khác. “Sự nam tính đặc biệt” mà nhiều fan hâm mộ Super Junior nói đến đây là những kiểu đầu với nhiều màu sắc khác nhau. Những bộ quần áo cũng sặc sỡ không kém. Lý giải cho cách ăn mặc này, nhiều bạn nữ đã “thanh minh”: “Đó chính là phong cách thời trang của…thời đại mới”. Không hiểu “Thời đại mới” mà nhiều bạn nữ nói đến ở đây là thời đại gì nhưng nhìn chung, không thể phủ nhận sự ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc lên giới trẻ Việt Nam. Có thể nhận thấy điều đó ở cách ăn mặc lẫn phong cách của nhiều bạn trẻ. Không chỉ riêng âm nhạc, các bộ phim Hàn Quốc mỗi khi ra mắt đều gây sốt. Trước đây là bộ phim “Boys over Flower”, tạm dịch là “Vườn sao Băng”. Nhiều người lại thích dịch tên bộ phim này là: “Những chàng trai đẹp hơn…hoa”. Gần đây nhất, bộ phim nhiều tập “You are so handsome” cũng tạo được sức hấp dẫn với người hân mộ phim Hàn Quốc. Một điều dễ nhận thấy ở các bộ phim đó là nội dung không có gì đặc biệt. Diễn xuất của các diễn viên cũng hết sức bình thường. Nhưng các diễn viên trong phim vẫn gây ấn tượng mạnh cho khán giả bởi vẻ “lạnh lùng” và “lãng mạn”. Bên cạnh đó, cách ăn mặc từ đầu tóc cho đến trang phục của các nam diễn viên không biết có thực sự là phong cách thời trang của “Thời đại mới” hay không nhưng theo nhìn nhận của nhiều người, nó thực sự gây phản cảm. "Vườn sao băng" - một bộ phim truyền hình Hàn Quốc đã làm "điên đảo" không biết bao nhiêu fan xine tuổi teen Việt Nam. Thử tìm nguyên nhân Sự kiện ban nhạc Super Junior sang Việt Nam và đã tạo nên cơn sốt đối với người hâm mộ là bằng chứng cho thấy sự ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc lên giới trẻ chúng ta ngày càng mạnh mẽ. Sự ảnh hưởng này cũng đã tồn tại từ rất lâu. Chính vì thế mà những cái tên như Bi Rain, Wonbin, Kim Bum…từ lâu đã có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Nếu như đánh giá về chất lượng chuyên môn, rõ ràng âm nhạc, phim ảnh Hàn Quốc không có gì đặc biệt hơn các quốc gia khác. Thế nhưng những diễn viên, nhưng ca sỹ Hàn Quốc vẫn nhận được sự hâm mộ của đông đảo giới trẻ Việt Nam. Nhiều người cho rằng nguyên nhân là vì công nghệ lăng xê của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Những bộ phim, những Album âm nhạc vẫn luôn được quảng bá rầm rộ không chỉ ở Hàn Quốc mà còn lan sang cả các nước châu Á. Việc lựa chọn những ca sỹ, diễn viên với 1 nét tính cách đặc biệt, thêm vào đó là chút tinh tế, lãng mạn…ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc thực sự đã đánh trúng vào thị hiếu của đông đảo giới trẻ châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của âm nhạc, phim ảnh Hàn Quốc cũng 1 phần đến từ sự phát triển khá chậm chạp của làng giải trí Việt Nam. Trên các diễn đàn, nhiều người đã bày tỏ ý kiến về sự nghèo nàn trong các bộ phim, các ca khúc Việt Nam. Những bộ phim tình cảm lãng mạn vốn được giới trẻ yêu thích thì ở Việt Nam, những bộ phim kiểu như thế thường không được đánh giá cao từ kịch bản, diễn xuất đến phát hành. Còn âm nhạc nhiều khi vẫn tạo được sức hút nhất định nhưng cũng không thể gây được ấn tượng mạnh. Đó có thể coi là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến “cơn sốt” Hàn Quốc trong giới trẻ Việt Nam. Cần phải nhìn nhận đúng đắn về vấn đề này bởi vì không ít bạn trẻ đã phần nào bị ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc mà quên đi giá trị văn hóa Việt. Hoàng Đức Nhã

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=43&newsid=189214