Giọng ải giọng ai: Trấn Thành 'nổi gai ốc' vì chàng trai hát rock

Thể hiện ca khúc 'Forever and one', chàng trai 20 tuổi - Đặng Nam Anh đã khiến Trấn Thành phải 'nổi gai ốc' tại Giọng ải giọng ai.

Tập 4 "Giọng ải giọng ai" đã lên sóng truyền hình tối 28/10, hai khách mời của chương trình là ca sĩ Anh Tú và Gin Tuấn Kiệt - Hot boy trong sitcom "Gia Đình Là Số 1".

Gin Tuấn Kiệt - Trường Giang và Ốc Thanh Vân

Gin Tuấn Kiệt - Trường Giang và Ốc Thanh Vân

Thu Trang - Trấn Thành - Anh Tú

Ở vòng Hóa Thân, 7 nhân vật xuất hiện lần lượt theo từng đoạn clip ngắn. Ban bình luận được nghe một vài giây ngắn ngủi giọng hát của nhân vật. Mỗi đội phải tìm ra một nhân vật hát không hay ở vòng này.

Giọng ca bí ẩn số 1: Nữ, nhân viên pha chế. Sau khi xem đoạn clip giới thiệu, Trấn Thành dự đoán cô gái này có giọng hát “bung chợ”. Ốc Thanh Vân khen thí sinh rất dễ thương, xinh xắn tuy nhiên sẽ hát không hay. Thu Trang cũng đồng ý với Ốc Thanh Vân.

Giọng ca bí ẩn số 1

Giọng ca bí ẩn số 2: Nam, quản lý trạm dừng chân. Trước vẻ đẹp trai của giọng ca bí ẩn số 2, Thu Trang giữ vững quan điểm “đẹp là được”, cho rằng đây là giọng hát hay. Anh Tú cũng cho rằng nam thí sinh hát được bởi bạn mở khẩu hình khá chuẩn.

Giọng ca bí ẩn số 2

Giọng ca bí ẩn số 3: Nam, bán phụ kiện trang sức. Ốc Thanh Vân nhận định anh chàng này không những mê hát mà còn hát rất khá vì thấy trong clip cách bạn lấy hơi, nhịp khá chuẩn, cổ họng có rung lên. Trường Giang thì không đồng tình và đoán bạn này hát dở.

Giọng ca bí ẩn số 3

Giọng ca bí ẩn số 4: Nam, thợ vẽ tường. Thu Trang dự đoán anh chàng hát không hay vì có khẩu hình khó hiểu. Trấn Thành tiếp lời cho đó là loại khẩu hình “táp đùi gà” và không có lòng tin vào anh chàng này. Trường Giang phản đối cho biết có những người khẩu hình không đúng nhưng vẫn hát hay và hi vọng anh bạn này cũng nằm trong trường hợp đó.

Giọng ca bí ẩn số 4

Giọng ca bí ẩn số 5: Nam, người bán cá cảnh. Trấn Thành dựa vào dáng đứng phán đoán anh chàng hát hay vì những người hát hay thường kiểm soát cơ thể rất tốt. Gin Tuấn Kiệt thì nhận xét “rối nùi” không chút logic và bị Ban bình luận “chặt chém”.

Giọng ca bí ẩn số 5

Giọng ca bí ẩn số 6: Nữ, người bán sinh tố. Cả 2 nhà đều chung nhận định cô gái này hát hay. Trường Giang dự đoán cô hát hay dựa vào phong thái thoải mái, ánh nhìn ổn định. Anh Tú thì cho rằng cô nàng sẽ hát dòng nhạc Dân ca, Bolero.

Giọng ca bí ẩn số 6

Giọng ca bí ẩn số 7: Nam, người bán chè. Với quan điểm “đẹp là được”, Thu Trang cho biết có niềm tin vào anh chàng này. Riêng Trấn Thành và Trường Giang lại cùng chung nhận định đây là giọng ca “thảm họa”. Sau 1 phút hội ý, Gin Tuấn Kiệt chọn giọng ca số 3, đội Anh Tú chọn số 1.

Giọng ca bí ẩn số 7

Kết quả vòng 1: Giọng ca bí ẩn số 3 hát trước và thể hiện bản hit "Xin đừng lặng im" của Soobin Hoàng Sơn với chất giọng truyền cảm, ấm áp. Ở phần giới thiệu, anh chàng cho biết mình tên Kiều Phan Quốc Lân, hiện đang là trưởng nhóm của một nhóm nhảy Cover.

Giọng ca bí ẩn số 1 bước lên sân khấu, tự tin hát hay ca khúc "Bên em là biển rộng" từng được Lệ Quyên thể hiện thành công. Cô nàng tên Thắng Vỹ, đang học tại trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP.HCM. Đội Gin Tuấn Kiệt và Anh Tú đều đoán sai ở vòng này.

Đến với vòng 2 - Siêu diễn, những giọng ca bí ẩn biểu diễn nhép miệng trực tiếp trên sân khấu để các khách mời đoán khả năng ca hát. Giọng ca bí ẩn số 2 nhép "Người ta nói" một cách hoàn hảo. Trấn Thành tỏ vẻ nghi ngờ vì anh chàng có vẻ là người thích thể hiện nhưng lại cố tình giấu mình.

Giọng ca bí ẩn số 4 nhép ca khúc "Chơi vơi tôi ru tôi". Trấn Thành và Gin đều nhận ra anh chàng là một người biết hát. Giọng ca bí ẩn số 5 nhép "Em yêu" - hit của Rocker Nguyễn. Anh Tú khẳng định hát hay.

Giọng ca bí ẩn số 4 nhép ca khúc "Chơi vơi tôi ru tôi"

Giọng ca bí ẩn số 6 nhép ca khúc "Hương ngọc lan". Riêng Ốc Thanh Vân và Trấn Thành lại cho rằng giọng ca số 6 có cảm nhạc tốt. Giọng ca bí ẩn số 7 nhép ca khúc "Đơn phương" của Đào Bá Lộc. Cuối cùng, đội Gin Tuấn Kiệt chọn số 6 trong khi đội Anh Tú chọn số 4.

Kết quả vòng 2: Giọng ca bí ẩn số 4 chọn bản hit đình đám "Forever and one". Ở những nốt cao của bài hát, chàng trai khiến mọi người phải “nổi gai ốc” bởi giọng hát đầy nội lực. Anh chàng giới thiệu mình là Đặng Nam Anh, 20 tuổi, đến từ Đắk Lắk.

Giọng ca bí ẩn số 6 thể hiện "Là con gái phải xinh" của ca sĩ Bảo Thy với vũ đạo sôi động và “phá nát” bản hit. Cô nàng là Huỳnh Thị Tú Trinh, quê ở Đồng Tháp, hiện là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Bình Dương. Đội Gin Tuấn Kiệt xuất sắc đoán đúng nhân vật hát không hay ở vòng này.

Ở vòng quyết định - Lộ diện, các thí sinh thể hiện tài lẻ để Ban bình luận lựa chọn giọng hát hay. Giọng ca bí ẩn số 2 thể hiện tài lẻ là catwalk. Giọng ca bí ẩn số 5 khoe vũ đạo trên nền nhạc "Vài phút trước" của Vũ Cát Tường. “Thánh chè” ở vị trí số 7 tặng hoa cho Thu Trang và mời “hoa hậu hài” ra catwalk cùng mình khiến cô nàng thích thú ra mặt. Sau khi hội ý kỹ lưỡng, đội Gin Tuấn Kiệt chọn số 2, Anh Tú chọn số 5.

Kết quả vòng 3: “Thánh chè” không được lựa chọn bước lên sân khấu thể hiện ca khúc "Trái tim bên lề" của Bằng Kiều với giọng ca “dở banh nóc” đúng như dự đoán. Anh chàng Lê Nhật Hòa năm nay 21 tuổi, quê ở Campuchia, hiện đang kinh doanh hàng Thái Lan.

Giọng ca bí mật số 5 cùng Anh Tú thể hiện ca khúc "Giấc mơ không nhòa" đầy truyền cảm. Anh chàng là Nguyễn Đức Huy Hoàng, năm nay 22 tuổi. Giọng ca bí mật số 2 bước lên sân khấu hòa giọng cùng Gin Tuấn Kiệt trong ca khúc "Không thể yêu ai được nữa". Nam thí sinh tên Đăng Khoa, anh chàng đúng thực làm ở quán cơm nhưng là con của chủ quán Vân Mập - người Trấn Thành, Trường Giang quý mến gọi là “Chị Hai”. Tuy nhiên, cả hai cũng thú nhận rằng chỉ biết Đăng Khoa diễn hay, không hề biết hát dở.

Kết thúc đêm thi, Huy Hoàng và Đăng Khoa mỗi người nhận được 10 triệu đồng. Anh Tú đoán đúng giọng ca hay và chiến thắng giải thưởng 50 triệu đồng. Gin Tuấn Kiệt ngậm ngùi ra về tay trắng tuy nhiên anh chàng đã được “cười thả ga” với màn song ca cùng giọng ca thảm họa./.

Tố Uyên/VOV.VN
Ảnh: BTC

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa/am-nhac/giong-ai-giong-ai-tran-thanh-noi-gai-oc-vi-chang-trai-hat-rock-688577.vov