Giọng ca khiếm thị Uyển Thanh: 'Tôi nhớ nhà và thật sự xúc động khi HLV Đình Văn hát về mẹ'

Thí sinh Uyển Thanh là nhân tố được chú ý nhất trong tập 3 vòng Tinh hoa Thần tượng Bolero. Giọng ca khiếm thị đến từ Củ Chi chinh phục cả 6 HLV và khán giả bằng cảm xúc đong đầy khi hát Tạ ơn mẹ và khéo léo hát tặng ca khúc Mừng tuổi mẹ trước khi chọn về team của Đình Văn - Giao Linh.

- Xin chào chị Uyển Thanh. Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi có tiết mục dự thi thành công ở vòng Tinh hoa và được cả 3 đội huấn luyện viên cùng lựa chọn?

- Xin chào quý độc giả của SAOStar. Thật lòng, Khi đang thi, tôi không biết mình đã được chọn hay chưa. Đến với chương trình Thần tượng Bolero, tôi cũng chỉ muốn một lần được hát trước các huấn luyện viên và khán giả nên lúc bước lên sân khấu, tôi hoàn toàn tập trung thể hiện trọn vẹn cảm xúc trong ca khúc. Khi hát xong và biết được 3 đội đều lựa chọn, tôi rất bất ngờ. Cảm giác lúc đó vui và hạnh phúc lắm.

- Trước khi lên sân khấu, chị Uyển Thanh dành tình cảm cho cặp đôi huấn luyện viên nào nhất và vì sao lại chọn về đội của 2 nghệ sĩ Giao Linh - Đình Văn?

- Trước khi lên sân khấu, chị Uyển Thanh dành tình cảm cho cặp đôi huấn luyện viên nào nhất và vì sao lại chọn về đội của 2 nghệ sĩ Giao Linh - Đình Văn?

- Thật ra cũng như những thí sinh khác, Uyển Thanh cũng đã suy nghĩ mình phù hợp với đội nào trước khi lên sân khấu vòng Tinh hoa. Tôi đã ngưỡng mộ nhạc sĩ Đình Văn từ rất lâu và cũng nghe nhiều nhạc của cô Giao Linh. Sở trường của tôi là dòng nhạc quê hương nên tôi thích và nghĩ mình phù hợp để học hỏi ở nhạc sĩ Đình Văn. Khi biết có huấn luyện viên Đình Văn, tôi rất tâm đắc và đã có dự tính nếu may mắn được lựa chọn sẽ về đội của huấn luyện viên Đình Văn - Giao Linh.

Tiết mục dự thi vòng Tinh hoa với bài hát Tạ ơn mẹ của thí sinh Uyển Thanh.

- Đặt trường hợp ngoài dự tính là 2 huấn luyện viên Giao Linh - Đình Văn không lựa chọn, chị Uyển Thanh sẽ quyết định như thế nào?

- Tôi chưa từng nghĩ đến trường hợp này nhưng có lẽ nếu không được đội Giao Linh - Đình Văn lựa chọn, tôi sẽ thiên về đội anh Ngọc Sơn nhiều hơn. Đội nào cũng có cái hay để học hỏi nhưng tôi nghĩ anh Ngọc Sơn chuyên về dòng nhạc này và có thể hướng dẫn mình nhiều điều. Tôi cũng rất ngưỡng mộ và nghe nhiều nhạc của anh Ngọc Sơn từ lúc nhỏ.

- Chị Uyển Thanh có thể chia sẻ lý do chị xúc động mạnh sau khi nghe huấn luyện viên Đình Văn hát tặng một đoạn bài hát ngẫu hứng sáng tác trên sân khấu?

- Thật ra khi dự thi, tôi chỉ nhập tâm vào bài hát. Tôi không biết được khán giả có xúc động vì bài hát không và chỉ biết lắng lòng trình diễn thật trọn vẹn. Thế nhưng lúc anh Đình Văn hát tặng một đoạn bài hát về mẹ ấy, tôi mới xúc động và nghẹn ngào rơi nước mắt. Những câu hát rất đúng tâm trạng khi tôi nghĩ về mẹ, lúc đi thi lại không có người thân bên cạnh, chỉ có 2 người bạn theo giúp đỡ. Tôi rất nhớ nhà và gia đình. Bài hát của anh Đình Văn thật sự chạm đến trái tim của tôi.

- Nhận được nhiều lời khen của khán giả về giọng hát ngọt ngào và truyền cảm, vì sao chị Uyển Thanh không tham gia Thần tượng Bolero từ những mùa giải trước?

- Tôi vẫn luôn yêu thích dòng nhạc Bolero nhưng thời gian trước đây không có nhiều sân chơi, cuộc thi như hiện nay. Những năm trước đó vì hoàn cảnh khó đi lại cũng như con tôi còn nhỏ quá nên năm nay, tôi mới quyết tâm tham gia Thần tượng Bolero. Tôi vẫn mở các tiết mục của chương trình để nghe và học hỏi các thí sinh nhưng không theo sát các vòng thi.

- Động lực nào khiến chị Uyển Thanh quyết tâm tham gia Thần tượng Bolero năm nay?

- Đầu tiên, tôi muốn dự thi để được hát cho thỏa niềm đam mê. Thứ hai, khi công tác ở hội người mù, tôi càng có nhiều động lực bước lên sân khấu lớn để khán giả biết thêm rằng chúng tôi cũng có đam mê và tài năng. Tôi nghĩ càng ngày sẽ càng có nhiều người hiểu hơn về chúng tôi rằng người khiếm thị luôn rất lạc quan, muốn hòa đồng và đem lời ca tiếng hát cho mọi người.

- Chị có gặp khó khăn gì khi tham gia Thần tượng Bolero - cuộc thi có đông đảo thí sinh tham gia và trải qua nhiều vòng thi ghi hình cam go?

- Bản thân tôi không hề gặp khó khăn gì cả vì mình hát bằng đam mê và luôn trình diễn hết mình trên sân khấu thôi. Tôi cũng được chương trình hỗ trợ rất nhiều. Còn trong cuộc thi, chỉ có điều đáng lo là tôi không thể biểu diễn, không biểu lộ cảm xúc theo tiết mục. Tôi biết khán giả nghe sẽ đồng cảm nhưng mình không có được màn trình diễn sân khấu sinh động. Tôi chỉ cố gắng hết sức với khả năng mà mình có thôi. Tôi nghĩ quan trọng vẫn là giọng hát và cảm xúc mình mang đến cho khán giả.

- Chị Uyển Thanh có thể chia sẻ về công việc hiện tại cũng như thời gian chị dành cho đam mê ca hát?

- Tôi đang công tác tại Hội người mù huyện Củ Chi. Công việc của tôi là hướng dẫn bà con, những người cùng hoàn cảnh như tôi về các chính sách, quyền lợi… Ngoài thời gian đi vận động bà con quyên góp từ thiện, tôi vẫn dành thời gian ở nhà làm việc và tập hát theo nhạc nền những bài hát quen thuộc.

- Điều gì khiến chị Uyển Thanh ấn tượng và tâm đắc nhất khi là một thành viên của đội huấn luyện viên Giao Linh - Đình Văn?

- Khi về với đội của 2 huấn luyện viên Giao Linh - Đình Văn, tôi mới biết ca sĩ nổi tiếng không hề khó gần như mọi người hay nghĩ. Thầy Đình Văn rất gần gũi và chân thành. Điều tôi tâm đắc và ngưỡng mộ nhất ở cô Giao Linh và anh Đình Văn cũng chính là sự chân thành ấy. Dù là ca sĩ hay ở bất cứ lĩnh vực nào, tấm lòng chân thật với tôi vẫn là yếu tố hàng đầu. Tôi cũng được học hỏi nhiều về kinh nghiệm trong nghề ca hát từ thầy Đình Văn. Thầy sửa từng câu từng chữ, hướng dẫn tôi hát sao cho đúng chất tự sự, tình cảm. Cả thầy và cô Giao Linh đều hướng dẫn thí sinh rất tận tình.

- Cảm ơn chị Uyển Thanh vì những chia sẻ. Chúc chị sẽ có phần thi thành công trong vòng tiếp theo của Thần tượng Bolero 2019.

Ngọc Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/giong-ca-khiem-thi-uyen-thanh-toi-nho-nha-va-that-su-xuc-dong-khi-hlv-dinh-van-hat-ve-me-5021990.html