Giọng hát Việt: Thí sinh Cát Tiên muốn học theo hình mẫu Hồ Ngọc Hà

Nguyễn Cát Tiên đã có những phút giây trải lòng về chặng đường tại 'Giọng hát Việt' vừa qua cũng như hình mẫu nghệ thuật mà cô muốn hướng tới.

Chinh phục khán giả với giọng hát nội lực cùng phong thái biểu diễn tự nhiên, chuyên nghiệp, Nguyễn Cát Tiên được đánh giá là một trong những nhân tố sáng giá của Đội Hồ Hoài Anh trong cuộc thi "Giọng hát Việt" 2019. Cứ ngỡ với tài năng cùng nền tảng âm nhạc được rèn luyện sẽ giúp cô nàng tiếp tục chinh phục những đỉnh cao, tuy nhiên, sau vòng Đo ván, Cát Tiên bất ngờ khép lại chặng đường tại cuộc thi năm nay trong sự tiếc nuối của khán giả.

Thí sinh Nguyễn Cát Tiên

Thí sinh Nguyễn Cát Tiên

Với tinh thần lạc quan, Cát Tiên chia sẻ dừng chân tại đây không có nghĩa là dừng bước trên hành trình nghệ thuật mà đây chỉ là bước đệm để bản thân có thể kiên định về con đường mình lựa chọn.

PV: Được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật của Đội Hồ Hoài Anh nhưng Cát Tiên lại sớm dừng bước ở vòng Đo ván dù đã để lại nhiều ấn tượng với phần trình diễn "Yếu đuối ai xem". Nhiều khán giả cho rằng quyết định lựa chọn Juky San của Huấn luyện viên Hồ Hoài Anh là chưa được thuyết phục. Vậy cảm giác của Cát Tiên khi đó như thế nào?

Cát Tiên: Ngay từ khi bước vào cuộc thi, Tiên đã chuẩn bị cho mình tinh thần sẵn sàng dừng bước ở bất kì vòng thi nào. Giây phút kết quả được công bố, Tiên không thất vọng hay nuối tiếc mà cảm thấy thoải mái bởi Tiên đã thể hiện tốt nhất, hoàn chỉnh nhất phần thi bằng tất cả nhiệt huyết và đam mê của mình. Mỗi bạn trong đội đều có một màu sắc riêng, Tiên tôn trọng quyết định của huấn luyện viên Hồ Hoài Anh và vui mừng cho các bạn trong đội của mình.

Dù không đi đến cuối chặng đường của "Giọng hát Việt" nhưng chính nhờ cuộc thi mà Tiên được rất nhiều khán giả biết đến và dành tình cảm. Đặc biệt trong quá trình thiTiên còn nhận được nhiều lời động viên, góp ý từ huấn luyện viên. Với Tiên, đó là minh chứng cho những nỗ lực rèn luyện của bản thân được đền đáp xứng đáng.

PV: Trước khi đến với "Giọng hát Việt" 2019, được biết Cát Tiên đã từng tham gia nhiều cuộc thi và giành được giải thưởng cao, mới đây nhất là Quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2018. Có phải chính vì thế mà Tiên có tâm thế thoải mái như vậy không?

Cát Tiên: Tiên đã từng phải đi một vòng khá xa để được làm điều mình thích và đam mê. Trải qua nhiều cuộc thi, Tiên nhận thấy hành trình trong cuộc thi không quan trọng bằng chặng đường sau này. Mỗi cuộc thi là cơ hội để bản thân Tiên có thêm những kinh nghiệm, kiến thức giúp mình trưởng thành hơn, tiếp tục nâng cao khả năng, định hướng phong cách, hướng đi phù hợp cho mình. Vì thế đối với Tiên, "Giọng hát Việt" đúng hơn là một “cuộc dạo chơi” đầy thử thách để Tiên có thể thử sức, khám phá được nhiều khía cạnh mới của bản thân.

PV: Coi "Giọng hát Việt" là “một cuộc dạo chơi”, Tiên có cảm thấy mình thay đổi nhiều sau khi tham gia không?

Cát Tiên: Cuộc thi nào cũng mang lại cho mình rất nhiều bài học và kinh nghiệm. Giọng hát Việt là một sân chơi giúp các bạn trẻ trau dồi khả năng của mình một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, cập nhật và mang tính tạo xu hướng nhất. Bản thân Tiên cảm thấy mình ít nhiều trưởng thành hơn từ sau cuộc thi. Tiên đã học được nhiều hơn những gì mình đã chắt góp qua những ngày mình đi diễn.

Cát Tiên thể hiện ca khúc "Yếu đuối ai xem" trong vòng Đo ván

Trước đây và có lẽ đến bây giờ, Tiên vẫn đang loay hoay đi tìm chính mình, đi tìm một cá tính riêng trên con đường nghệ thuật. Nhờ cuộc thi đã giúp Tiên nhận ra những phần mình còn thiếu để dần hoàn thiện và định hình phong cách cho bản thân. Hơn nữa, với sự giúp đỡ, định hướng của huấn luyện viên, Tiên nhận ra mình có thể phát huy cực hạn khả năng để có thể làm được nhiều hơn những gì mình đang có.

Thực tế, khác với những phần thi trước theo phong cách nhạc dance, ca khúc “Yếu đuối ai xem” là lần đầu tiên Tiên hát nhạc Pop Ballad nhẹ nhàng. Vì thế Tiên cảm thấy hơi lo lắng nhưng sau khi thể hiện, Tiên đã nhận được nhiều lời khen từ các vị huấn luyện viên và khán giả̉. Điều này sẽ giúp Tiên tự tin hơn khi thử sức ở nhiều thể loại âm nhạc khác nhau.

PV: Vậy hình ảnh mà Cát Tiên muốn hướng tới trong tương lai là như thế nào?

Cát Tiên: Khi còn là sinh viên trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội đến nay, Tiên chủ yếu tham gia các hoạt động, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp với vai trò ca sĩ của các đoàn nghệ thuật. Những hội diễn mang tính chuyên môn, định hướng nghệ thuật cao thì đôi khi khó có thể tiếp cận với công chúng.

Trong khi đó, đời sống âm nhạc luôn vận động, nhu cầu thưởng thức cũng ngày càng phong phú hơn. Để vừa đáp ứng được thị hiếu của khán giả, vừa được người trong nghề đánh giá cao là bài toán khó đối với bất kì nghệ sĩ nào. Có thể hơi tham vọng nhưng Tiên muốn dung hòa được cả hai. Tiên muốn hướng mình theo con đường là một ca sĩ chuyên nghiệp trong quân đội nhưng vẫn mang màu sắc giải trí đa dạng.

PV: Để có thể dung hòa được hai yếu tố đó không phải là điều dễ dàng. Vì lý do gì mà Tiên lại lựa chọn con đường này?

Cát Tiên: Tiên là người khá cầu toàn và khá liều lĩnh. Tiên luôn muốn mọi thứ phải tốt hơn mong đợi. Dung hòa và cân bằng giữa thứ khán giả thích và thứ mình muốn là lý tưởng và là điều kiện tiên quyết cho một người nghệ sĩ muốn theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp bởi người nghệ sĩ cũng cần khán giả. Nếu Tiên chỉ chạy theo cái khán giả thích mà vô tình khiến mình mất đi bản sắc thì sẽ trở nên nhạt nhòa. Còn thể hiện cá tính riêng, đôi khi cũng rất tốt nhưng cần phải phù hợp.

PV: Vậy nghệ sĩ nào trong showbiz Việt mà Cát Tiên thần tượng?

Cát Tiên: Trong showbiz Việt, Tiên hâm mộ chị Hồ Ngọc Hà bởi chị rất đẹp với màu giọng rất hay. Mỗi khi cất lên, khán giả đều có thể nhận ra đó là giọng ca của Hồ Ngọc Hà. Còn người thứ hai là Hoàng Thùy Linh. Có lẽ có sự đồng cảm giữa những người phụ nữ với nhau. Những người phụ nữ nào càng trải qua nhiều biến cố thì càng có thể vươn lên vượt bậc thì đối với Tiên, đó là những người cần học hỏi.

PV: Tiên đã đến gần hơn với khán giả và đánh dấu sự nghiệp của mình bằng sự kết hợp cùng với nam ca sĩ Jaykii khi cho ra mắt MV “Yếu đuối ai xem”. Vậy sắp tới Tiên dự định sẽ có những dự án âm nhạc gì?

Cát Tiên: Sau cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội" 2018, Tiên có ra MV chào xuân nhưng có lẽ MV "Yếu đuối ai xem" mới thực sự là sản phẩm đầu tay, thể hiện đúng hình ảnh của Cát Tiên nhất. Vì thế về hướng đi lâu dài, Tiên hy vọng có thể từng bước định hình phong cách riêng của bản thân và sớm gây ấn tượng với khán giả về một về Cát Tiên hiện đại, đa màu sắc.

Sắp tới, Tiên sẽ theo đuổi phong cách Pop Ballad để tiết chế cá tính nổi loạn. Hiện tại, Tiên đang cố gắng có thể ra mắt 2 MV trong vòng một năm khắc họa đúng cá tính âm nhạc của mình. Bên cạnh đó là những sản phẩm âm nhạc với những sự kết hợp mới trong tương lai.

PV: Cảm ơn Cát Tiên về cuộc trò chuyện./.

Hạnh Lê/VOV.VN (thực hiện)

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/giong-hat-viet-thi-sinh-cat-tien-muon-hoc-theo-hinh-mau-ho-ngoc-ha-922182.vov