Giống hệt hàng Mỹ, tên lửa đạn đạo Triều Tiên có thể mạnh hơn?

Dù có hình dạng giống hệt tên lửa đạn đạo MGM-140 ATACMS, thế nhưng tham số kỹ thuật của hệ thống tên lửa Triều Tiên phát triển vượt xa 'hàng Mỹ'.

Hôm 10/8, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lai tiếp tục thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo thế hệ mới do nước này phát triển. Ước tính, quả tên lửa bay xa 480km với độ cao thời điểm cao nhất lên tới 48km. Nguồn ảnh: CACC

Hôm 10/8, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lai tiếp tục thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo thế hệ mới do nước này phát triển. Ước tính, quả tên lửa bay xa 480km với độ cao thời điểm cao nhất lên tới 48km. Nguồn ảnh: CACC

Vụ phóng tên lửa được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi sát sao, thậm chí ông Jong-un còn dùng máy tính bảng quay lại hình ảnh cuộc phóng. Nguồn ảnh: CACC

Đáng nói, loại tên lửa bí ẩn vừa được Triều Tiên thử nghiệm có hình dáng được cho là giống hệt hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS của Mỹ. Trong khi đó, cách đây ít hôm Triều Tiên thử một loại tên lửa lại có hình dáng giống với Iskander của Nga. Nguồn ảnh: CACC

MGM-140 được Mỹ tích hợp phóng từ bệ phóng pháo phản lực M270 hoặc M142. Chúng có tầm bắn khoảng 160km, mang đầu đạn thông thường. Nguồn ảnh: CACC

Tuy nhiên, tên lửa Triều Tiên có tầm bắn khoảng 500km, gấp 4-5 lần so với vũ khí Mỹ. Nguồn ảnh: CACC

Cho nên, dù có hình dạng giống, nhưng xem ra tên lửa đạn đạo Triều Tiên có kích thước lớn hơn, và được cải tiến tốt hơn cũng như có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Hiện vẫn chưa rõ tên gọi của loại vũ khí mới. Nguồn ảnh: CACC

Hình ảnh bệ phóng tên lửa Triều Tiên sau đó đã được công bố. Quan sát qua ảnh, kích thước bệ phóng rất lớn, dùng khung gầm xe xích. Nguồn ảnh: CACC

Có khả năng mỗi xe phóng mang được 2 quả tên lửa đặt trong container hình hộp. Nguồn ảnh: CACC

Video Triều Tiên bắn thử hệ thống tên lửa đạn đạo mới. Nguồn: KCNA

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/giong-het-hang-my-ten-lua-dan-dao-trieu-tien-co-the-manh-hon-1262640.html