Giông lốc tại Lai Châu, ước tính thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Trận giông lốc xảy ra vào đêm 12/5 đã làm gần 100 nhà dân, công trình nhà nước bị đổ sập, tốc mái. Ước tính thiệt hại ban đầu gần 3 tỷ đồng.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, tính đến 15h30 chiều 13/5, trận giông lốc xảy ra vào đêm 12/5 đã làm gần 100 nhà dân, công trình nhà nước bị đổ sập, tốc mái... Ước tính thiệt hại ban đầu gần 3 tỷ đồng.

Cụ thể, tại huyện Nậm Nhùn, giông lốc đã làm 1 người bị thương, 74 nhà dân bị đổ sập, tốc mái tại các xã: Nậm Manh, Nậm Hàng, Lê Lợi và thị trấn Nậm Nhùn. Tại huyện Sìn Hồ, giông lốc cũng làm tốc mái 7 nhà dân.

Trận giông lốc xảy ra vào đêm 12/5 cũng làm thiệt hại nhiều về tài sản nhà nước khi tại huyện Nậm Nhùn ghi nhận có 11 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bị tốc mái, đổ tường rào và hư hỏng cửa nhà và thiệt hại các công trình phụ trợ. Hệ thống đường điện nội thị bị hư hỏng; gãy 3 cột điện cao thế, hạ thế, đứt dây diện và 2 ô tô bị thiệt hại. Ngoài ra, tại huyện Nậm Nhùn cũng ghi nhận thiệt hại 7ha cây ăn quả...

Chiều 24/4, mưa đá, giông lốc đã làm gần 1.700 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Chiều 24/4, mưa đá, giông lốc đã làm gần 1.700 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Ông Vũ Xuân Tính, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các huyện huy động các lực lượng tại chỗ tập trung cho công tác khắc phục thiệt hại, tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị thương.

Đối với các hộ dân bị thiệt hại về nhà, trước mắt chính quyền đã huy động người dân cùng hỗ trợ nhau di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi ở tạm nhà người thân; chủ động mua vật tư sửa chữa nhà, khắc phục thiệt hại. Với diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại, ảnh hưởng, vận động nhân dân chủ động khôi phục, thu hoạch sớm hoặc canh tác lại với các loại cây ngắn ngày./.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/uoc-tinh-thiet-hai-do-giong-loc-tai-lai-chau-la-gan-3-ty-dong-1048164.vov