Giống như thầy Park, HLV Radulovic là 'vua' cải thiện thứ hạng

Myanmar trông chờ vào thầy ngoại mới Radulovic để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA...

Ít ngày tới LĐBĐ Myanmar sẽ chính thức làm lễ ký kết hợp đồng với chiến lược gia người Montenegro, Miodrag Radulovic. Ông được xem là khá mát tay trong việc giúp đội bóng của mình nâng cao vị trí trên bảng xếp hạng LĐBĐ thế giới (FIFA).

HLV Radulovic có khả năng "gặp" HLV Park Hang-seo ở SEA Games 30?

HLV Radulovic có khả năng "gặp" HLV Park Hang-seo ở SEA Games 30?

Trong vòng năm năm (từ 2015 đến 2019) làm HLV trưởng đội tuyển Lebonon, vị HLV 51 tuổi này đã cải thiện thứ hạng bóng đá Lebanon từ 147 thế giới lên 77, con số “leo thang" khá ấn tượng.

Nó cũng giống như cách HLV Park Hang-seo giúp bóng đá Việt Nam hóa rồng. Từ khi có thầy Park, bóng đá Việt Nam từ thứ hạng nằm ở dưới 130 thế giới nhưng hiện nay đã nằm trong “tốp 100” của FIFA.

Bản hợp đồng của Radulovic với bóng đá Myanmar kéo dài đến tháng 12-2020. Điều điều này có nghĩa ông sẽ dẫn dắt bóng đá Myanmar thi đấu SEA Games 30, AFF Cup 2020 và vòng loại World Cup 2022.

Sau bốn tháng kể từ khi HLV Antoine Hey bị trảm vì không đưa tuyển Myanmar vượt qua vòng bảng AFF Cup 2018, nay bóng đá Myanmar đã chính thức có thầy ngoại mới.

Radulovic bắt đầu hành nghề HLV từ năm 2001 tại Serbia, Bồ Đào Nha, Nga.

Ông từng dẫn dắt U-21 Serbia-Montenegro vượt qua vòng loại có mặt ở Olympic Athens 2004 và cùng đội trẻ này có mặt ở vòng chung kết U-21 châu Âu.

Khi về dẫn dắt tuyển Lebanon từ năm 2015, ông đã giúp vị trí của bóng đá Lebanon từ 147 thế giới lên 77, đưa Lebanon có mặt ở VCK Asian Cup 2019. Sau khi hai bên hết hợp đồng, Lebonon muốn tìm một thuyền trưởng khác nhằm tạo cú hích mới cho bóng đá nước này.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/giong-nhu-thay-park-hlv-radulovic-la-vua-cai-thien-thu-hang-829700.html