Giọt máu nghĩa tình giữa mùa dịch Covid-19

Ngày 11/4, người dân và các chiến sĩ công an trên cả nước đã cùng tham gia hiến máu, trao đi nghĩa tình giữa mùa dịch Covid-19.

Sáng 11/4, Công an tỉnh Đăk Nông tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2020. Đây là lần thứ hai trong năm nay Công an tỉnh Đăk Nông phối hợp với các đơn vị phát động phong trào hiến máu cứu người, thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ chiến sĩ.

Cán bộ chiến sĩ làm các thủ tục trước khi hiến máu.

Cán bộ chiến sĩ làm các thủ tục trước khi hiến máu.

Khoảng 7h, tại hội trường Công an tỉnh Đăk Nông, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã có mặt để tham gia hiến máu. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang nơi đông người và thực hiện các hướng dẫn bắt buộc để phòng dịch Covid-19.

Trung úy Nguyễn Thành Tân, Phòng Hậu Cần, Công an tỉnh Đăk Nông chia sẻ: “Từ khi vào ngành đến nay, bản thân tôi cũng đã hiến máu trên dưới 10 lần, mỗi lần hiến máu thì bản thân thấy hết sức bình thường. Trên tinh thần, người khỏe mạnh bình thường, được sự sắp xếp của cán bộ y tế để hiến máu cho những người cần máu trong thời gian dịch bệnh đang hết sức khó khăn như này hết sức là thiết thực”.

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đơn vị đã phát động mạnh mẽ phong trào hiến máu tình nguyện và nhận được sự tham gia đăng ký của trên 1500 cán bộ chiến sĩ.

“Do Công an tỉnh ở xa các trung tâm y tế lớn cho nên việc tổ chức thực hiện tương đối là khó khăn. Theo Trung tâm huyết học Đăk Lăk thì chỉ có thẻ tiếp nhận từ 120 đến 150 đơn vị máu. Cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức làm sao cho cán bộ chiến sĩ được tiếp tục hiến máu. Vấn đề khó khăn hiện nay chúng ta cần khắc phục đó là vừa làm tốt công tác hiến máu, nhưng phải đảm bảo công tác chống dịch Covid-19”, Đại tá Hồ Văn Mười nói.

Quá trình hiến máu, các chiến sĩ vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn để phòng dịch Covid-19.

Tham gia lễ phát động, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông, đánh giá, lực lượng công an địa phương đã phát huy tính xung kích, tiên phong, lan tỏa phong trào hiến máu cứu người trong lúc dịch bệnh: “Trong công cuộc chống dịch Covid-19, cả nước cùng chung tay, chúng tôi cho rằng việc phát động kịp thời của ngành công an là việc làm hết sức ý nghĩa, mỗi người một hành động, mỗi người một việc. Hiến máu là để chuẩn bị, để dự phòng, để cứu người, đó là một việc làm rất đáng trân trọng của ngành công an”. (Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên)

Cùng ngày, tại Khoa huyết học bệnh viện Đà Nẵng, có gần 30 người tới đăng ký hiến máu.

Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng đã kêu gọi đội ngũ tình nguyện viên đến các bệnh viện trên địa bàn thành phố để tham gia hiến máu; đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong thời gian cách ly xã hội.

Đây là lần thứ 50 anh Nguyễn Phú Vinh, ở quận Hải Châu tham gia hiến máu tình nguyện cứu người: "Tôi thấy rằng việc hiến máu rất quan trọng. Bởi vì số lượng học sinh, sinh viên đang phải nghỉ học, và xã hội đang phải cách ly nên những người tình nguyện nói riêng và những người ngoài xã hội cùng chung tay hiến máu sẽ góp một phần máu của mình cho bệnh viện chữa cho người bệnh điều đó rất quan trọng".

Để tránh tập trung đông người Ban chỉ hiến máu thành phố Đà Nẵng chia ra nhiều đợt.

Theo kế hoạch, mỗi tháng bệnh viện Đà Nẵng cần khoảng 3.000 đơn vị máu. Từ đầu tháng 4 đến nay, thành phố Đà Nẵng chưa tổ chức đợt hiến máu nào, chủ yếu các tình nguyện viên tham gia hiến máu đột xuất ở bệnh viện Đà Nẵng. Ông Đoàn Văn Hòa, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng cho biết, thời điểm này, các hoạt động hiến máu được tổ chức quy mô nhỏ, chia thành nhiều đợt và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho người tham gia hiến máu

"Chỉ 16 của Thủ tướng Chính phủ là không tập trung đông người tại một địa điểm, do đó công tác vận động hiến máu với số lượng lớn rất khó khăn. Do đó, Ban chỉ đạo vận động hiến máu thành phố Đà Nẵng đã kêu gọi, vận động các anh chị em là tình nguyện viên nên đến tại các cơ sở y tế tại Đà Nẵng để hiến máu như: Khoa huyết học bệnh viện Đà Nẵng; khoa xét nghiệm truyền máu bệnh viện Ung Bướu và bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng để trực tiếp hiến máu", ông Hòa nói./. (Phương Cúc/VOV-Miền Trung)

Nhóm PV/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giot-mau-nghia-tinh-giua-mua-dich-covid19-1035922.vov