Giọt nước mắt muộn màng của giúp việc bạo hành bé gái hơn 1 tuổi

Cơ quan công an vừa ra quyết định khởi tố bà bà Nguyễn Thị Doan (SN 1971) trú tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, để điều tra về tội Hành hạ người khác.

Hình ảnh giúp việc bạo hành bé gái hơn 1 tuổi. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh giúp việc bạo hành bé gái hơn 1 tuổi. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 16/12, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với bà Nguyễn Thị Doan (SN 1971) trú tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, để điều tra về tội Hành hạ người khác.

Bà Doan là người giúp việc, trông cháu bé Hoàng Tường T. A. (14 tháng tuổi) con anh H.A.T và chị Phạm Thị H. (cùng SN 1993, trú tại Phường Hưng Bình, TP. Vinh). Trước đó, vào khoảng 19h tối 4/12 vợ chồng anh T. và chị H. đi có việc nên gửi con gái Hoàng Tường T. A. (14 tháng tuổi) cho người giúp việc là bà Nguyễn Thị Doan trông.

Đến khoảng 21h, vợ chồng anh T. trở về thì thấy cháu khóc. Lúc này, bà Doan nói do thay đổi thời tiết nên cháu mệt. Vợ chồng anh T. nghĩ không có việc gì nên dỗ con rồi đi ngủ.

Sáng 5/12, chị H. mở camera trong phòng ngủ để xem lại thì thấy bà Doan cầm hai chân con gái dốc ngược, lắc đi lắc lại khiến cháu khóc thét. Lúc đầu, bà Doan một mực chối tội nhưng khi vợ chồng chị H. cho xem lại hình ảnh từ camera bà Doan mới chịu thừa nhận mình đã sai và xin lỗi gia đình.

Ngày 6/12, Công an TP. Vinh đã mời bà Doan lên làm việc. Bước đầu bà Doan khai do lúc đó bé gái không chịu ngủ, khóc nhiều khiến bà tức giận dốc ngược đầu nạn nhân xuống đất, quăng đi quăng lại cho hả giận. Sau cùng, bà Doan ôm mặt bật khóc và rất hối hận về những gì mình đã làm.

Theo anh T. gia đình đối xử với bà Doan rất tốt. Dù mới thuê bà Doan một tháng trước thông qua trung tâm mội giới việc làm, nhưng thỉnh thoảng anh T. vẫn mua thuốc bổ cho người giúp việc này bồi bổ.

“Lương cứng là 4,5 triệu đồng bao ăn ở, nhưng nếu làm tốt thì sẽ được thưởng thêm. Ngoài ra, khi có việc về quê, tôi cũng cho bà ít tiền để đi xe về. Thế mà bà Doan lại đối xử với gia đình tôi như thế" – anh T. bức xúc nói.

Sau khi nhận được đơn, Công an TP Vinh đã triệu tập bà Doan đến làm việc, yêu cầu người này tường trình sự việc.

Nguyễn Long - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/giot-nuoc-mat-muon-mang-cua-giup-viec-bao-hanh-be-gai-hon-1-tuoi-80704-3.html