'Giọt nước tràn ly' của Suarez tại Qatar

Sau khi biết tin Hàn Quốc ghi bàn bù giờ đồng nghĩa với việc tuyển Uruguay bị loại khỏi World Cup 2022, ngôi sao Suarez đã bật khóc ngay trên ghế dự bị của đội tuyển.

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Tuyển Uruguay dừng chân tại vòng bảng World Cup 2022

Suarez chỉ trích trọng tài chính ngay sau trận đấu (Ảnh: Reuters).

(Ảnh: Getty).

Ngày 2/12 là một ngày buồn của tuyển Uruguay khi bị loại khỏi World Cup 2022 mặc dù đội bóng Nam Mỹ đã thắng Ghana 2 – 0 trong trận đấu đêm qua. Trong trận đấu quyết định, tuyển Uruguay rất cố gắng nhưng tất cả đã sụp đổ khi tuyển Hàn Quốc ghi bàn phút bù giờ. Bàn thắng đó đã khiến tuyển Uruguay kém chỉ số phụ trước tuyển Hàn Quốc (hiệu số bàn thắng/bại của Uruguay là 2/2, của Hàn Quốc là 4/4), dù hai đội có cùng 4 điểm.

Tuyển Uruguay dừng chân tại vòng bảng World Cup 2022

Đây là lần đầu tiên đội bóng Nam Mỹ dừng bước ngay vòng bảng World Cup sau bốn lần Suarez tham dự. Đây có lẽ cùng là kỳ giải cuối cùng của thế hệ cầu thủ vàng của Uruguay với những tài năng như Luis Suarez (35 tuổi), Edinson Cavani (35 tuổi), Martin Caceres (35 tuổi), hay Diego Godin (36 tuổi).

Ngay sau khi biết tin bị loại, siêu sao bóng đá thế giới Luis Suarez đã ôm mặt khóc nức nở ngay trên ghế dự bị. Những giọt nước mắt đó không chỉ đến từ nỗi buồn bị loại mà còn là giọt nước mắt bức xúc trước những quyết định trong trận đấu.

Suarez chỉ trích trọng tài chính ngay sau trận đấu (Ảnh: Reuters).

Tiền đạo Suarez cho rằng trọng tài chính đã có những quyết định không chính xác khi không thổi phạt đền cho Uruguay sau các pha phạm lỗi trong vòng cấm với Darwin Nunez và Jose Gimenez.

“Quả penalty của Gimenez là bất lợi cho chúng tôi, tương tự là tình huống của Darwin Nunez. Những người ở FIFA và Ủy ban Trọng tài cần phải đưa ra những lời giải thích đằng sau quyết định trao quả penalty phi thường cho Ghana và tại sao không trao 2 quả penalty cho chúng tôi hôm nay”, Suarez bức xúc.

Thậm chí, cầu thủ này còn cho rằng, FIFA đã ‘chống lại’ đội tuyển Uruguay. “Đó không phải là một lời bào chữa, nhưng chúng tôi cần phải phản ứng vì việc thiếu quyền lực của mình. Sau trận đấu, tôi muốn gặp con tôi và người của FIFA nói không. Tôi từng thấy một cầu thủ Pháp ở cùng con của anh ấy trên ghế dự bị. Có lẽ Uruguay cần phải nắm nhiều quyền lực hơn, FIFA luôn chống lại Uruguay”.

(Ảnh: Getty).

Ở tuổi 35, có lẽ World Cup 2022 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng và là kỳ World Cup khiến siêu sao Suarez không thể quên được. Những giọt nước mắt trên gương mặt anh trong trận đấu cuối cùng giống như “giọt nước tràn ly” trước những nỗ lực của Luis Suarez tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Linh Chi

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/giot-nuoc-tran-ly-cua-suarez-tai-qatar-post460574.html