Giroud có lý do để than phiền

Nội bộ tuyển Pháp xuất hiện sự rạn nứt trước trận mở màn vòng bảng Euro 2020 gặp tuyển Đức lúc 2h ngày 16/6 (giờ Việt Nam).

“Có lúc tôi di chuyển và bóng không đến chân. Không phải lúc nào cũng có quyết định hợp lý, nhưng tôi luôn nỗ lực đưa ra giải pháp tốt nhất trong vòng cấm. Có người nói là không thấy tôi hoạt động nhiều sau khi vào sân, nhưng đáng ra cả đội phải phối hợp tốt hơn", Olivier Giroud chia sẻ trên tờ L'Equipe.

Thay thế Karim Benzema chấn thương, Giroud vào sân và lập tức lập cú đúp vào lưới Bulgaria. Tuy nhiên, anh vẫn không hài lòng và lời bình trên được cho là nhắm vào đồng đội Kylian Mbappe.

 Giroud không hài lòng với đồng đội. Ảnh: Reuters.

Giroud không hài lòng với đồng đội. Ảnh: Reuters.

Giroud phàn nàn

Tuyển Pháp với tư cách là nhà vô địch World Cup, bước vào giải đấu Euro năm nay với tư thế hiên ngang. Họ được đánh giá là ứng cử viên số một cho chức vô địch xét về mặt phong độ lẫn lực lượng.

Thế nhưng, vấn đề của Giroud có thể khiến “Les Bleus” (biệt danh của tuyển Pháp - PV) sớm gặp rắc rối, ngay trong trận mở màn vòng bảng gặp tuyển Đức. Tiền đạo Chelsea ghi bàn, nhưng anh không hài lòng với đồng đội.

Trước áp lực của truyền thông, Mbappe phải lên tiếng. Anh khẳng định: “Mọi người đều biết chuyện gì xảy ra. Đúng là tôi đã bị ảnh hưởng một chút, nhưng chúng tôi sẽ không làm to chuyện. Chúng tôi đến đây là để đại diện cho nước Pháp. Đó là điều quan trọng nhất”.

Nhưng hoàn toàn dễ hiểu cho sự khó chịu của Giroud. Thống kê từ Opta chỉ ra trong 349 phút Giroud sát cánh với Mbappe trên hàng công, cả hai chuyền cho nhau 9 lần. Trong khi đó, chỉ với 114 phút từ khi trở lại tuyển Pháp, Benzema và Mbappe đã 23 lần chuyền bóng cho nhau.

Để lý giải cho vấn đề này, ký giả Louis Gilles của tờ Eurosport nhận định, cách chơi bóng khác biệt giữa Giroud và Benzema là nguyên nhân. Tiền đạo Real Madrid có xu hướng di chuyển rộng hơn và cố gắng chạm bóng ngay cả ở một vị trí thấp hơn. Vì vậy, bóng từ chân Mbappe hay Griezmann dễ tìm tới đôi chân Benzema hơn.

Ngược lại, Giroud thường hoạt động trong khu vực cấm địa. Anh đóng vai trò "chim mồi" và đây cũng là điểm mạnh nhất của Giroud. Điều đó tạo ra nhiều khoảng trống hơn cho Mbappe và Griezmann tỏa sáng. Nhờ vậy, bộ đôi này mỗi người ghi 4 bàn tại World Cup 2018.

Một điều nữa là với tiền đạo vừa trở lại đội tuyển và được tôn trọng như Benzema, các đồng đội sẽ tạo mọi điều kiện để Benzema hòa nhập. Khi ấy, lẽ hiển nhiên họ sẽ chuyền bóng nhiều hơn cho Benzema. Và bằng chứng rõ ràng nhất là Griezmann sẵn sàng trao quyền sút penalty cho Benzema ở trận gặp tuyển Wales.

Phong cách chơi bóng khác biệt và việc các cầu thủ cố giúp Benzema hòa nhập là lý do cựu tiền đạo Lyon nhận được bóng nhiều hơn so với Giroud.

Benzema đang cố gắng hòa nhập với tuyển Pháp. Ảnh: Reuters.

Nguồn cơn từ Benzema?

Suốt trận gặp Bulgaria và đặc biệt là ở hiệp 2, chúng ta nhận thấy sự thất vọng của Giroud ngày càng tăng. Thời gian cứ thế trôi qua và anh không chạm bóng nhiều, cho đến khi có 2 bàn thắng.

Mọi chuyện có thể xuất phát từ việc tất cả đều tập trung vào bộ 3 Griezmann - Benzema - Mbappe kể từ trước khi Euro khởi tranh, và đôi khi thậm chí không coi Giroud là phương án tấn công có thể mang tới sự hiệu quả.

Khi một cầu thủ khác bất ngờ xuất hiện và chiếm lấy vị trí chính thức trong đội hình ra sân, Giroud hẳn có lý do khó chịu. Từ Euro 2016 tới World Cup 2018, Giroud vẫn ở đó nhưng chưa hề thấy anh phàn nàn việc thiếu sự hỗ trợ từ đồng đội.

Bao năm qua Giroud luôn được coi là cầu thủ “hy sinh” vì tập thể. Khi Pháp giành vô địch World Cup 2018, Giroud không ghi bất kỳ bàn thắng nào. Thế nhưng, người ta vẫn đánh giá Giroud là mảnh ghép hoàn hảo, giúp những vệ tinh xung quanh như Mbappe hay Griezmann thăng hoa.

Giroud vô địch World Cup với khả năng dứt điểm khá tồi. Thống kê của Opta cho thấy cựu tiền đạo Arsenal không có nổi một cú sút hướng khung thành tại World Cup 2018, dù thi đấu tổng cộng 564 phút trong 7 trận.

Trước đây, Giroud không ghi bàn, nhưng đó chưa bao giờ là vấn đề cho đến khi Benzema xuất hiện. Thật lạ lùng là sau khi lập cú đúp, anh lại phàn nàn. Phải chăng Giroud muốn được công nhận anh mới là cầu thủ phù hợp nhất với đội tuyển?

Thực tế Benzema hoạt động năng nổ cả 2 trận gặp tuyển Wales và Bulgaria. Tuy nhiên, sự hiệu quả lại không có. Anh cố gắng tung ra nhiều cú sút (13 lần), nhưng bỏ lỡ 3 cơ hội ngon ăn và không có bàn thắng.

Trong khi đó, Giroud chưa bao giờ được đánh giá cao. Thế nhưng, Giroud hiện sở hữu 46 pha lập công ở ĐTQG và chỉ cách kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Thierry Henry cho tuyển Pháp 5 bàn thắng. Đó là sự khác biệt.

Xét về mặt tích cực, Benzema mang tới sự cạnh tranh cho Giroud. Khi Benzema xuất hiện, chắc chắn Giroud cần nỗ lực hơn. Trước kia, việc Giroud “tịt ngòi” có thể không quan trọng một khi “Les Bleus” chiến thắng. Giờ đây, Giroud sẽ khó có cơ hội nếu không mang lại bàn thắng.

Điều quan trọng là HLV Didiers Deschamps có cách giải quyết khá ổn. Trong buổi tập gần nhất, ông yêu cầu Giroud và Mbappe chơi chung một đội. Họ bắt đầu kết hợp với nhau nhiều, và sau 2 bàn thắng được ghi bởi một pha kiến tạo của cầu thủ còn lại, họ ôm nhau vui vẻ. Mọi người đều nhìn thấy, chấm dứt “mối thù”.

Đặt trong bối cảnh Benzema chấn thương hoặc khi tuyển Pháp cần sự thay đổi trong lối chơi, Giroud chắc chắn sẽ lại có cơ hội ra sân. Ở tuổi 34, Giroud vẫn cho thấy anh là cầu thủ mà tuyển Pháp có thể tin tưởng.

4 bàn thắng trong 17 trận đấu ở Premier League mùa này cho Chelsea, và 6 pha lập công cho tuyển Pháp trong 11 trận gần nhất như một lời khẳng định về mặt giá trị của chân sút này.

Dù vậy, với phong cách chơi của mình, Giroud phải hiểu anh sẽ khó nhận được nhiều bóng từ đồng đội. Câu chuyện này sẽ chưa dừng lại. Nhưng một khi Pháp chiến thắng, ổn thôi, ngược lại nếu thất bại, mối quan hệ giữa Giroud và Mbappe sẽ lại bị mang ra mổ xẻ.

Mbappe liên tục ghi bàn khi đấu tập đối kháng Tiền đạo sinh năm 1998 nổi bật trong buổi tập đối kháng của đội tuyển Pháp hôm 30/5.

Hiểu Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giroud-co-ly-do-de-than-phien-post1227320.html