Giroud từng muốn rời Chelsea để tới Inter Milan

Tiền đạo Olivier Giroud xác nhận anh đã cố gắng để rời Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nhưng không thành công.

Trong một cuộc phỏng vấn với Telefoot, cầu thủ người Pháp không ngần ngại khẳng định mình đã tìm cách chia tay "The Blues" trong phiên chợ đông.

“Tôi đã làm mọi thứ có thể để rời khỏi Chelsea, nhưng họ không muốn để tôi ra đi, trừ khi có được phương án thay thế. Inter Milan là ưu tiên hàng đầu của tôi, cũng như Lazio và Tottenham. Nhưng hoàn cảnh của Chelsea đã khiến họ ngăn tôi rời đi, nó không phải là lựa chọn của bản thân tôi”, Goal dẫn lời cựu tiền đạo Arsenal.

 Giroud muốn tìm bến đỗ mới nhưng bất thành. Ảnh: Getty.

Giroud muốn tìm bến đỗ mới nhưng bất thành. Ảnh: Getty.

Inter Milan là đội đang được HLV Conte dẫn dắt. Khi còn làm việc tại Chelsea, Conte là người đã chiêu mộ Giroud từ Arsenal hồi tháng 1/2018.

Dù chỉ là nhân tố phụ tại Stamford Bridge, Giroud vẫn đóng một vai trò nhất định trong kế hoạch của HLV Frank Lampard: “Huấn luyện viên hứa sẽ cho tôi nhiều thời gian thi đấu hơn, ông ấy đã giữ lời. Tôi chỉ đơn giản là nắm lấy cơ hội của mình. Tôi biết, việc đình công hoặc cố gắng gây rối với bầu không khí trong phòng thay đồ là không khôn ngoan. Bởi tôi không phải là người như thế, và vì tôi biết rằng có một cơ hội lớn để mình ở lại Chelsea”, Giroud chia sẻ.

Euro 2020 sẽ diễn ra vào hè năm nay và nhà ĐKVĐ World Cup cần ra sân thường xuyên nếu không muốn mất vị trí của mình ở đội tuyển Pháp. "Chủ tịch của Lyon, Michel Aulas đã gọi cho tôi, thật hãnh diện vì điều này, nhưng lúc đó, ưu tiên của tôi là Inter. HLV Deschamp cũng đã cảnh báo tôi. Chúng tôi nói ngắn gọn về MLS, nhưng không, đó không phải là một điểm đến nếu tôi muốn có mặt tại Euro", Giroud nói.

Tiền đạo người Pháp đã đá chính 5 trận gần nhất của "The Blues", khi sao trẻ Tammy Abraham chấn thương. Anh là người ấn định chiến thắng 4-0 cho Chelsea trước Everton ở vòng 29 Premier League hôm 8/3.

Xuân Hưng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/giroud-tung-muon-roi-chelsea-de-toi-inter-milan-post1056905.html