Giroud và Aguero: Kẻ khóc người cười

Trong khi tiền đạo Olivier Giroud đang chững lại trong những vòng đấu gần đây thì Sergio Aguero đang đạt hiệu suất ghi bàn rất cao. Phong độ của hai cầu thủ này sẽ quyết định rất lớn đến khả năng vô địch Premier League của Arsenal và Man City.

Bước vào mùa giải 2015/16, Man City đặt niềm tin rất lớn vào tiền đạo Sergio Aguero. Đó là lý do khiến HLV Pellegrini quyết định đẩy bộ đôi Edin Dzeko và Stevan Jovetic tới Serie A theo dạng cho mượn. Với 26 bàn thắng cùng danh hiệu Vua phá lưới ở mùa giải trước, rõ ràng chân sút người Argentina trở thành lựa chọn số 1 trên hàng công. Tiền đạo Olivier Giroud cũng chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Wenger. Bằng chứng là “Giáo sư” đã quyết định đặt hết hy vọng vào chân sút đồng hương thay vì đưa về thêm một chân sút mới ở Hè 2015.

Aguero và Giroud được kỳ vọng rất nhiều ở mùa giải này

Giai đoạn đầu mùa, Aguero liên tục gây thất vọng. Mặc dù được HLV Pellegrini thường xuyên sử dụng nhưng cầu thủ này không thể đáp ứng được kỳ vọng. Trong 9 vòng đấu đầu tiên, El Kun chỉ ghi được 2 bàn. Sau khi nã tới 5 bàn vào lưới Newcastle, những tưởng chân sút sinh năm 1988 sẽ trở lại. Nhưng chấn thương khiến Aguero liên tục phải nghỉ thi đấu. Trái ngược với cựu chân sút của Atletico Madrid, Olivier Giroud liên tục tỏa sáng ở giai đoạn đầu mùa. Cầu thủ người Pháp ghi 6 bàn sau 10 vòng đầu tiên. Thành tích này càng đáng trân trọng nếu biết rằng Giroud liên tục phải ngồi dự bị và nhường suất đá chính cho Theo Walcott.

Sau 19 vòng đấu đầu tiên tại Premier League, Aguero chỉ ghi được 7 bàn thắng. Sát thủ người Argentina thậm chí còn không xuất hiện trong Top 5 chân sút tốt nhất giải đấu. Việc El Kun chơi không quá ấn tượng là một trong những lý do khiến Man City khép lại giai đoạn lượt đi tại giải Ngoại hạng với vị trí thứ 3. Trong khi đó Giroud có một nửa mùa giải tốt nhất từ khi cập bến Arsenal. Chân sút người Pháp ghi tới 10 bàn sau 19 vòng đấu. Phong độ ấn tượng của cầu thủ sinh năm 1986 giúp Pháo thủ vô địch lượt đi. Qua đó, mở ra cơ hội lên ngôi vào cuối mùa.

Aguero chơi thất vọng ở giai đoạn đầu mùa

Mặc dù giai đoạn lượt về mới chỉ trôi qua được 5 vòng đấu, nhưng phong độ của Aguero và Giroud đã nhanh chóng đảo chiều. Kể từ khi trở lại sau chấn thương, El Kun ngay lập tức lấy lại khả năng của mình. Chân sút người Argentina liên tục ghi những bàn thắng quan trọng giúp Man City thu về những kết quả có lợi. Trong 5 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng, cựu chân sút của Atletico đã ghi tới 6 bàn thắng. Như vậy chỉ sau một thời gian ngắn, số bàn thắng mà cầu thủ sinh năm 1988 ghi được đã gần bằng tổng số pha lập công mà anh có được ở giai đoạn lượt đi.

Nếu như Aguero đang thăng hoa thì Giroud lại thể hiện một phong độ kém cỏi. Trong 4 trận gần nhất, cầu thủ sinh năm 1986 không thể ghi bàn. Việc tiền đạo người Pháp không thể nổ súng khiến hàng công Arsenal rơi vào cảnh tậm tịt. Trong 3 vòng gần nhất tại giải Ngoại hạng, Pháo thủ không thể ghi nổi dù chỉ là một bàn thắng. Khi Giroud đang có phong độ cao, nhiều người cho rằng cầu thủ 29 tuổi hoàn toàn có thể hướng tới con số 20 bàn vào cuối mùa. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chẳng ai nghĩ cầu thủ người Pháp có thể làm được điều đó. Căn bệnh thiếu ổn định của Giroud một lần nữa lại tái phát. Mùa trước, có thời điểm anh ghi 9 bàn trong 9 trận liên tiếp, nhưng cũng chừng ấy trận ở giai đoạn cuối mùa anh chỉ đóng góp 2 pha lập công.

Giroud chơi thăng hoa ở giai đoạn lượt đi

Phong độ ấn tượng của Aguero giúp Man City vượt qua Arsenal để chiếm lấy vị trí thứ 2 trên BXH. The Citizens đang kém đội đầu bảng Leicester 3 điểm. Trong bối cảnh mùa giải còn tới 14 vòng đấu nữa, Man xanh hoàn toàn có cơ hội vượt qua “Bầy cáo” để lên ngôi vào cuối mùa. Ngay vòng đấu tới đội bóng chủ sân Etihad sẽ có cơ hội lấy ngôi đầu bảng của Leicester khi hai đội gặp nhau ở vòng 25. Với phong độ rất cao của Aguero ở thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Pellegrini hoàn toàn có thể làm được điều đó. Với Giroud, phong độ kém cỏi của cầu thủ này trong những vòng đấu gần đây là một trong những nguyên nhân khiến Arsenal không thắng trong 4 trận gần nhất. Từ đội đầu bảng lúc này Pháo thủ đã tụt xuống vị trí thứ 4 trên BXH và để đội đầu bảng Leicester tạo ra khoảng cách 3 điểm.

Khả năng vô địch Premier League của Arsenal và Man City phụ thuộc rất lớn vào phong độ của Giroud và Aguero. Nếu chân sút người Argentina tiếp tục chơi thăng hoa, khả năng The Citizens lên ngôi vào cuối mùa là rất cao. Trong khi đó nếu chân sút người Pháp tiếp tục tịt ngòi, Pháo thủ có lẽ nên lo tới vị trí thứ 4 thay vì chức vô địch.

T.N

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/giroud-va-aguero-ke-khoc-nguoi-cuoi-172-127500.html