Giữ an toàn khi qua suối mùa mưa

TP.Biên Hòa hiện có một số con suối lớn chảy qua một số phường, xã vùng ven. Mỗi khi mưa lớn, nước từ thượng nguồn lại chảy cuồn cuộn về, rất nguy hiểm cho người dân địa phương khi di chuyển qua suối.

Người dân di chuyển trên cầu dân sinh qua suối Cầu Quan (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa). Ảnh: Đ.Tùng

* Nguy cơ mất an toàn giao thông

Suối Cầu Quan dài khoảng 2,4km (rộng 6-10m) chảy xuyên qua nhiều khu dân cư của KP.Hương Phước và KP.Vườn Dừa thuộc P.Phước Tân (TP.Biên Hòa). Hiện trên toàn tuyến suối có 8 cây cầu dân sinh (chiều rộng khoảng 3m) được xây bằng thép hoặc bê tông giúp người dân qua lại mỗi ngày. Tuy nhiên, mỗi khi mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ cuồn cuộn về suối Cầu Quan khiến việc đi lại trên các cây này cũng như các đoạn ven suối rất nguy hiểm.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (ngụ KP.Hương Phước, P.Phước Tân) phản ảnh: “Mỗi khi mưa lớn, nước dâng từ suối lên, nước cuộn từ đầu dốc đổ về, có khi ngập cả thành cầu nên không ai dám qua lại, vì rất nguy hiểm”.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo cấp, thoát nước và xử lý nước thải các đô thị tỉnh, tại TP.Biên Hòa đang xử lý 10 điểm ngập. Trong đó có một số vị trí liên quan đến suối như: suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan (đây là các điểm ngập tồn tại nhiều năm tại các phường: Long Bình, Long Bình Tân, Phước Tân, An Hòa). Ngoài ra, trong năm 2023, đã phát sinh thêm 2 điểm ngập cục bộ là khu vực đường 3A, 4A và 8A (Khu công nghiệp Biên Hòa 2) ngập do phần hạ lưu suối Bà Lúa bị thu hẹp dòng chảy nên thoát nước chậm; khu vực nhánh chính suối Săn Máu (từ P.Tam Hòa đến cầu Xóm Mai, P.Trảng Dài).

Cụ thể, tại suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang triển khai dự án chống ngập. Tuy nhiên, tiến độ thi công đang vướng phải vấn đề giải phóng mặt bằng, gây mất an toàn cho thi công, sinh hoạt của người dân các địa phương trên.

Phó chủ tịch UBND P.Phước Tân (TP.Biên Hòa) PHAN LÊ VIỆT CƯỜNG cho biết, hiện 8 cây cầu dân sinh nằm trên suối Cầu Quan đã tồn tại từ lâu đời. Chính quyền địa phương đã kiến nghị xây mới 8 cây cầu này để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian tới.

Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đỗ Bảo Nam nhận định, do mặt bằng chưa được bàn giao nên hễ có được vị trí nào là đơn vị thi công thực hiện ngay vị trí đó. Tuy nhiên, chính vì nơi thi công xen lẫn các nhà dân nên nguy cơ mất an toàn khi người dân đi lại là rất cao. Ban liên tục đôn đốc, nhắc nhở đơn vị thi công chú ý an toàn, nhất là việc rào chắn; đồng thời, kiến nghị chính quyền các địa phương lưu ý người dân cẩn trọng khi di chuyển ngang công trình vào mùa mưa.

* Kiến nghị nhiều giải pháp

Để đảm bảo an toàn cho người dân khi qua các khu vực có nguy cơ ngập, nhất là ở các nơi đang có dự án chống ngập, các đoạn suối, giữa tháng 6-2023, UBND TP.Biên Hòa đã triển khai kế hoạch thực hiện khắc phục tình trạng ngập nước khi mưa lớn giai đoạn 2023-2026. Theo đó, UBND TP.Biên Hòa giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đưa các dự án chống ngập, tiêu thoát lũ vào danh mục dự án cấp bách để được ưu tiên bố trí vốn và có cơ chế đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đặc biệt, các cơ quan chức năng TP.Biên Hòa cần sớm có phương án tăng cường ứng dụng công nghệ mới trong thi công các công trình thoát nước, đê, kè; hồ điều tiết ngầm… nhằm rút ngắn thời gian thi công xây dựng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, xây dựng dự toán, chuẩn bị nguồn kinh phí, vướng mắc khâu nào, hướng xử lý ra sao để nhanh chóng bàn giao mặt bằng không ảnh hưởng đến tiến độ dự án chính, đặc biệt là đối với dự án chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa và suối Cầu Quan.

Theo Phòng TN-MT TP.Biên Hòa, Phòng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện triệt để công tác thu gom rác thải, nhất là rác thải nhựa; đồng thời, xử lý nghiêm việc xả rác ra lòng sông, suối, kênh, rạch dẫn tới bịt cửa thu nước, tắc nghẽn dòng chảy của suối…

Phó giám đốc Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đồng Nai Nguyễn Xuân Song kiến nghị, việc thi công dự án Chống ngập suối Chùa, suối Bà Lúa và suối Cầu Quan hiện bị vướng bởi các cây cầu dân sinh qua suối, nhất là trong việc di chuyển máy móc, thiết bị tiếp cận khu vực thi công. Do đó, công ty đề nghị các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý đồng bộ vấn đề trên, vừa đảm bảo thi công thuận lợi, vừa để người dân đi lại an toàn.

Đăng Tùng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/an-toan-giao-thong/202306/giu-an-toan-khi-qua-suoi-mua-mua-3170277/