Giữ bình yên cho bà con vui đón Tết

Để biên giới được bình yên, bà con đồng bào các dân tộc yên vui đón Tết cổ truyền của dân tộc, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã bám sát nhiệm vụ, tăng cường tuần tra, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (BL-GLTM), đặc biệt ma túy, pháo nổ, chủ động tấn công các loại tội phạm.

 Tang vật vụ án vận chuyển pháo nổ qua biên giới bị đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh bắt giữ.

Tang vật vụ án vận chuyển pháo nổ qua biên giới bị đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh bắt giữ.

Tỉnh Gia Lai có đường biên giới dài 90km tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Thời gian gần đây, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, tuy nhiên hoạt động BL-GLTM và các loại tội phạm có những diễn biến phức tạp, manh động. Trước thực tế đó, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của BCĐ 1389/BQP, kế hoạch số 5283/KH-BTL của Bộ tư lệnh BĐBP về triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống BL-GLTM, hàng giả trước trong và sau Tết; xác định kế hoạch, triển khai cụ thể cho các đơn vị tổ chức hiện.

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, BL-GLTM, hàng giả, đặc biệt là ma túy và pháo nổ tại một số đồn biên phòng trên tuyến biên giới, đánh giá cao và biểu dương những kết quả thực hiện nhiệm vụ của BĐBP về huấn luyện SSCĐ, tuần tra bảo vệ biên giới, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp tốt hơn nữa với các lực lượng nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán; bảo đảm trên địa bàn không còn nghe tiếng pháo nổ, không tiêm chích ma túy, không để người dân tiếp tay cho tội phạm; chăm lo, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao.

Hai đối tượng vận chuyển pháo lậu bị Bộ đội Biên phòng 721 bắt giữ.

Để kịp thời ngăn chặn có hiệu quả BL-GLTM và các loại tội phạm, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp thực hiện. Lấy BĐBP làm nòng cốt, đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm theo nhiệm vụ: Lực lượng Hải quan, BĐBP có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới; lực lượng công an tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn bán, vận chuyển hàng lậu; lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng lậu, hàng giả trên thị trường nội địa. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân không chứa chấp, bao che, tiếp tay cho buôn lậu, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và các đối tượng có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Chỉ tính trong năm 2019, BĐBP các tỉnh đã phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ, xử lý 127 vụ, 172 đối tượng, thu hơn 25 tấn pháo và hơn 1.000 quả pháo; gần 14g và 28 gói ma túy đá; 480 bao thuốc lá; hơn 1.050kg đường; 3.360 chai nước ngọt; 2 xe ô tô, 2 xe máy và nhiều tang vật khác.

Đại tá Vũ Trung Kiên, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai cho biết, trên cơ sở các chỉ thị, kế hoạch về đấu tranh phòng, chống BL-GLTM, hàng giả, ma túy, pháo nổ… của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban chỉ đạo 1389 của tỉnh và của UBND tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Kiểm lâm, Hải quan trao đổi và xử lý thông tin, nhất là những phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, từ đó xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh hiệu quả; bám dân, vận động bà con cùng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng chống buôn lậu, tội phạm không để xảy ra các điểm nóng. Làm tốt công tác đội ngoại biên phòng, đoàn kết và phối hợp tốt với các lực lượng vũ trang của nước bạn Campuchia để nắm tình hình, xử lý có hiệu quả các vụ án, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dọc tuyến biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, phát triển.

Không giấu được niềm vui trên khuôn mặt rạng ngời, ông Ngô Hữu Thiện, Chủ tịch UBND xã Ia Dom (Đức Cơ, Gia Lai) bộc bạch, năm nay bà con đồng bào các dân tộc ở vùng biên giới Đức Cơ được bộ đội các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn và BĐBP Gia Lai tiếp sức nên đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và khu vực biên giới được giữ vững, là tiền đề để củng cố tình đoàn kết quân dân, cùng nhau vui đón Tết cổ truyền đầm ấm, hạnh phúc.

Trở về từ chuyến công tác kiểm tra các tổ, các chốt trên vùng biên giới về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Trung tá Bùi Quốc Chính, Đồn trưởng đồn Biên phòng 721 (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) chia sẻ, lợi dụng địa hình phức tạp, bọn tội phạm đã lén lút mua hàng cấm từ bên kia biên giới rồi băng rừng, lội sông tìm cách vận chuyển vào địa bàn nội địa tiêu thụ; kiên quyết không để bỏ lọt. Trước tình hình trên, chúng tôi tổ chức mở nhiều đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, với phương châm: Đánh đúng, đánh trúng vào các đối tượng chủ mưu, các chủ đầu nậu; tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết xử lý các loại hàng hóa cấm, nhất là ma túy, pháo nổ; chủ động phối hợp với các đơn vị quân đội, công an đứng chân trên địa bàn để thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, để người dân tin tưởng, đoàn kết, yên vui đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/giu-binh-yen-cho-ba-con-vui-don-tet-608053