Giữ bình yên khu vực biên giới biển

Những ngày cận Tết, công tác phòng, chống tội phạm được các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tăng cường triển khai, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển trên địa bàn tỉnh.

Các đối tượng trộm cắp tài sản trên tàu nước ngoài tại khu vực phao số “0” bị lực lượng chức năng Hải đội 2-BĐBP tỉnh bắt giữ ngày 6/12/2022.

Các đối tượng trộm cắp tài sản trên tàu nước ngoài tại khu vực phao số “0” bị lực lượng chức năng Hải đội 2-BĐBP tỉnh bắt giữ ngày 6/12/2022.

Truy quét tội phạm

Trong đợt cao điểm phòng, chống tội phạm trên khu vực biên giới biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các đơn vị BĐBP tỉnh đều tăng cường lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Thượng úy Trương Văn Hiếu, Đội trưởng Đội phòng, chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (huyện Long Điền) cho biết, dịp này, tội phạm ma túy thường gia tăng, đặc biệt ở các điểm “đen” như tại các ấp: Lò Vôi, Phước Lộc (xã Phước Hưng), Phước Thuận, Phước Tân (xã Phước Tỉnh) và các KP. Hải Hà 1, Hải Phong (TT.Long Hải).

“Đối tượng thường lợi dụng đêm tối để mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy. Do đó, lúc nào chúng tôi cũng trong tư thế sẵn sàng, tuân thủ nghiêm kế hoạch, phương án tác chiến của đơn vị. Đặc biệt, tuần tra địa bàn không kể ngày đêm, bám chặt những khu vực trọng yếu, trọng điểm để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ tội phạm”, Thượng úy Hiếu chia sẻ.

Với tinh thần dũng cảm tấn công tội phạm, thời gian gần đây, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phát hiện, bắt nhiều đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Mới đây, 20 giờ tối ngày 6/12/2022, tại địa bàn KP.Hải Bình (TT.Long Hải), Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp Công an huyện Long Điền và Công an TT.Long Hải bắt quả tang Trương Hoài Nam, Nguyễn Minh Hậu (trú tại huyện Long Điền) đang mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá trọng lượng khoảng 1,5g.

Từ ngày 10/11 đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 13 vụ/13 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 47,9g ma túy tổng hợp dạng đá, 6,5g heroin; 2 vụ/7 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, thu giữ 215.000 lít dầu D.O; 1 vụ/4 đối tượng trộm cắp tài sản của người nước ngoài tại khu vực phao số “0” và 1 vụ/1 đối tượng tàng trữ 6,7kg pháo nổ.

Cùng với việc đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, các đơn vị BĐBP tỉnh cũng kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản trên tàu nước ngoài. Điển hình như: khoảng 9 giờ 45 phút ngày 6/12, trong quá trình tuần tra trên biển, Tổ tuần tra Hải đội Biên phòng 2 (BĐBP tỉnh) phát hiện tàu cá (không số hiệu) đang chở sắt phế liệu được kéo bởi tàu đầu kéo HK TUG9 (quốc tịch Singapore) có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 2 đối tượng, gồm: Cao Minh Hiếu (SN 1985), là người điều khiển phương tiện cùng Nguyễn Thanh Điền (SN 1976, cùng trú tại phường 5, TP. Vũng Tàu) đang vận chuyển sắt phế liệu. Qua đấu tranh khai thác, Hiếu và Điền khai nhận đã trộm cắp số sắt phế liệu trên từ sà lan LKH 7887 SC 4719A (quốc tịch Singapore) trọng lượng khoảng 1 tấn.

Qua lời khai của Hiếu và Điền, vẫn còn 2 đối tượng khác trong nhóm là Đinh Tiên Đoán (SN 1987) và Nguyễn Minh Tuấn (SN 1987, cùng trú tại phường 5, TP. Vũng Tàu) đang ở trên sà lan LKH 7887 SC 4719A. Sau đó, lực lượng BĐBP tỉnh đã bắt giữ Đoán và Tuấn, đồng thời áp giải 4 đối tượng cùng toàn bộ tang vật, phương tiện về TP.Vũng Tàu phục vụ công tác điều tra.

Kết quả đấu tranh ban đầu, cả 4 đối tượng nêu trên đều thừa nhận đã có sự bàn bạc, tổ chức để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên tàu nước ngoài tại khu vực phao số “0”. Số lượng tài sản sau khi tịch thu là 1.501kg sắt phế liệu.

Lực lượng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (huyện Long Điền) bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ tàng trữ trái phép chất ma túy ngày 4/12/2022.

Vận động người dân tố giác tội phạm

Để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới biển, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 10/11/2022 đến 28/2/2023).

Theo đó, BĐBP tỉnh chỉ đạo 100% đơn vị nắm chắc địa bàn, xác minh, thu thập tài liệu về đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy, tăng cường phối hợp với lực lượng công an triển khai biện pháp nghiệp vụ để tấn công, trấn áp loại tội phạm này; thường xuyên tuần tra, kiểm soát cả khu vực mặt nước và trên bờ; thực hiện tốt tuyên truyền, vận động người dân tích cực tố giác tội phạm.

Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, nạn trộm cắp, buôn lậu, gian lận thương mại trên biển có chiều hướng gia tăng. “Do đó, BĐBP tỉnh sẽ đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân bao che hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, triệt phá có hiệu quả những tụ điểm ma túy, góp phần bảo vệ bình yên khu vực biên giới biển dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023”, Thượng tá Mai Anh Tuấn, Trưởng Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202301/giu-binh-yen-khu-vuc-bien-gioi-bien-968481/