Giữ bình yên nơi vùng cao biên giới

Kon Tum là tỉnh vùng cao, có trên 280km đường biên giới với hai nước bạn Lào và Campuchia, là địa bàn trọng yếu ở khu vực ngã ba Đông Dương. Kon Tum có ý nghĩa đặc biệt trong công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Đại tá Lê Duy Hải Nhân dịp kỷ niệm 64 năm thành lập lực lượng CAND, đại tá Lê Duy Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã trả lời phỏng vấn Báo CATPHCM. - PV: Thưa đồng chí giám đốc, trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh Kon Tum, lực lượng Công an tỉnh tập trung những vấn đề gì? - Đại tá Lê Duy Hải: Trong những năm qua, mặc dù tình hình ANCT - TTATXH ở Tây Nguyên nói chung, Kon Tum nói riêng có những diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng Công an Kon Tum đã làm tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, ANCT được giữ vững, TTATXH được bảo đảm. Công an tỉnh Kon Tum đã phối hợp tốt với lực lượng Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh Rattanakiri - Campuchia và Atapư - Lào, tạo nên sự đồng bộ vững chắc về thế và lực cho công tác bảo vệ an ninh biên giới và giữ vững sự bình yên ở khu vực ngã ba Đông Dương. Trong những năm qua các dấu hiệu tội phạm có tổ chức, các băng ổ nhóm đã xuất hiện ở địa bàn, len lỏi vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng do tổ chức thực hiện cơ bản, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, do đó trên 80% số vụ án các loại được kịp thời phát hiện, giải quyết, xử lý theo đúng pháp luật. Trong đó án đặc biệt nghiêm trọng được khám phá điều tra làm rõ đạt tỷ lệ trên 95%. Công an Kon Tum luôn coi phong trào toàn dân BVANTQ là biện pháp quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT. Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy Kon Tum có nghị quyết số 03-NQTU về lãnh đạo nâng cao chất lượng phong trào toàn dân tham gia BVANTQ. Cốt lõi của phong trào này là phát huy truyền thống, tinh thần đấu tranh, phát hiện và tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, vận động quần chúng nhân dân tích cực đấu tranh chống cái ác, bài trừ cái xấu, tôn trọng cái thiện, góp phần xây dựng xã hội công bằng, văn minh. Từ sự vững mạnh của phong trào toàn dân BVANTQ, đã có hàng trăm tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được biểu dương, hàng trăm thôn làng ở Kon Tum được công nhận là thôn làng văn hóa... Hiện nay, Công an tỉnh đang tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị “Xây dựng thôn làng không có tội phạm và tệ nạn xã hội”. - Trong công tác xây dựng lực lượng của Công an Kon Tum, đồng chí quan tâm nhất lĩnh vực nào? - Nhiều năm liền Công an Kon Tum được Bộ Công an đánh giá cao trong phong trào thi đua “Vì ANTQ”, bốn năm liền được nhận cờ thi đua của Bộ Công an (2005 - 2008). Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đang tập trung xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương; CBCS Công an Kon Tum vừa vững vàng về bản lĩnh chính trị vừa chuyên sâu về nghiệp vụ. Các phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào Công an Kon Tum vì nước quên thân, vì dân phục vụ luôn được Công an tỉnh tổ chức học tập thực hiện sâu rộng thường xuyên trong toàn lực lượng. Với đặc điểm của đơn vị ở vùng cao biên giới, điều chúng tôi quan tâm là đời sống tinh thần, vật chất cho CBCS. Làm sao để họ yêu quý và thật sự gắn bó với quê hương Kon Tum, tâm huyết với ngành, nỗ lực cống hiến và phục vụ vì sự bình yên cuộc sống. Chúng tôi luôn chú ý đến công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CBCS là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đây là nguồn lực tại chỗ có điều kiện phục vụ lâu dài, đắc lực ở địa phương và cũng là điều kiện để họ phát huy vai trò, năng lực công tác trên lĩnh vực bảo vệ, giữ vững ANCT - TTATXH ở cơ sở. Chúng tôi chỉ đạo toàn lực lượng CA của tỉnh thực hiện nghiêm túc điều lệnh nội vụ CAND, Công an Kon Tum không hút thuốc lá trong công sở, CBCS Công an Kon Tum mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân. Tới đây, chúng tôi sẽ có Quy định CBCS không uống rượu, bia khi mặc sắc phục Công an nhân dân, trước, trong khi thi hành công vụ, kể cả vào bữa ăn giữa hai ca trong ngày làm việc và ngày trực nhằm xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ Công an trong mắt người dân. - Xin chân thành cảm ơn đồng chí!

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=32172&mod=detnews&p=