Giữ bình yên trên biên giới Hoàng Su Phì

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang luôn được duy trì ổn định, đời sống nhân dân có nhiều bước phát triển vượt bậc. Để có thành quả trên, phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín, BĐBP Hà Giang trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thàng Tín tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì. Ảnh: Thành Luận

Cán bộ Đồn Biên phòng Thàng Tín tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì. Ảnh: Thành Luận

Đồn Biên phòng Thàng Tín đứng chân trên địa bàn xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 20,57km và địa bàn 3 xã biên giới: Thàng Tín, Pố Lồ và Thèn Chu Phìn. Trong những năm qua, đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn biên giới. Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn biên giới chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chia sẻ với phóng viên, Trung tá Nguyễn Khắc Thuần, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thàng Tín cho biết, nhiều năm trước, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn khá phức tạp, một số tệ nạn xã hội như tụ tập gây rối, tổ chức đánh bạc, trộm cắp tài sản vẫn thường xuyên diễn ra gây bức xúc trong nhân dân. Để duy trì an ninh, trật tự, không để người dân bị các đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật, Đồn Biên phòng Thàng Tín thường xuyên phối hợp với chính quyền 3 xã biên giới tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trong thời gian qua, các tổ công tác của Đồn Biên phòng Thàng Tín luôn bám sát, nắm bắt kịp thời tình hình biên giới và địa bàn. Đơn vị duy trì các tổ chốt trên biên giới, đường mòn, lối mở; tiến hành tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa ra vào khu vực biên giới và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Thiếu tá Lù Văn Tiến, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Thàng Tín cho biết: “Đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cộng đồng khu dân cư có biện pháp phòng ngừa tội phạm, quản lý chặt chẽ các đối tượng. Đồng thời, thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các đội trinh sát địa bàn để chủ động đấu tranh, trấn áp bắt giữ các loại đối tượng vi phạm pháp luật, quyết không để xảy ra điểm nóng hoặc vụ việc phức tạp ở khu vực biên giới”.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Đồn Biên phòng Thàng Tín đã chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an, dân quân 3 xã biên giới tổ chức tuần tra biên giới được 8 lần/60 lượt người tham gia; tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nắm tình hình và đấu tranh tố giác tội phạm, không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật; tổ chứclồng ghép tuyên truyền pháp luật vào các buổi họp thôn được 9 buổi/540 lượt người nghe.

Nhờ các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa đồng bộ, quyết liệt, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn Đồn Biên phòng Thàng Tín quản lý không để xảy ra các vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững, không phát sinh điểm “nóng” về an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Đồn Biên phòng Thàng Tín đặc biệt chú trọng duy trì và thực hiện chủ trương phân công đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn biên giới. Đến nay, đã có 11 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 11 chi bộ thôn có nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, đồng thời Ban chỉ huy đồn phân công 22 cán bộ đảng viên phụ trách 110 gia đình ở khu vực biên giới hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống. Cũng từ đây, nhân dân trên địa bàn đã cung cấp hàng trăm tin có giá trị cho cán bộ đồn Biên phòng nắm và xử lý kịp thời các vụ việc theo quy định của pháp luật, góp phần ổn định tình hình địa bàn, nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Ông Hoàng Đức Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì cho biết: UBND huyện Hoàng Su Phì đã ký kết nhiều văn bản phối hợp với Đồn Biên phòng Thàng Tín để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, trong đó, tập trung tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, 3 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc; vận động nhân dân ký cam kết thực hiện nghiêm các qui định về phòng chống dịch bênh, không xuất nhập cảnh trái phép... Nhờ đó, từ năm 2022 đến nay, tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn biên giới huyện đã giảm rõ rệt.

Ngọc Lâm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/giu-binh-yen-tren-bien-gioi-hoang-su-phi-post459995.html