Giữ bình yên trên từng ngõ phố

Hơn nửa tháng qua, toàn lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã quyết liệt triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel 2022, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) tuần tra bảo vệ an ninh trật tự.

Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) tuần tra bảo vệ an ninh trật tự.

Mặc dù tình hình tội phạm thời điểm cuối năm có nhiều phức tạp và khó khăn để phát hiện, theo dõi nhưng với quyết tâm cao, Công an 7 quận, huyện ở Đà Nẵng đang nỗ lực, tập trung triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ vi phạm pháp luật, hướng đến sự an bình cho nhân dân.

Suốt những ngày qua, tổ tuần tra của Công an phường Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) vẫn liên tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát vào ban đêm. Địa điểm quán cà phê Zone six tại 96 Ngô Tất Tố được chú ý hơn cả khi trước đó thường xảy ra những vụ trộm cắp tài sản. Chị Phạm Thị Phương, chủ cơ sở kinh doanh Zone six (Q. Hải Châu) cho biết: "Với trách nhiệm của quán thì chúng tôi rất là áy náy và khó chịu vì đấy là những tài sản có giá trị rất lớn đối với học sinh, sinh viên hay những người đang đi làm. Chúng tôi cũng báo cáo sự việc lên Công an phường và mong sớm truy tìm được đối tượng, lấy lại được tài sản cho khách". Sau thời gian ráo riết truy xét, tối ngày 2-12, Công an phường Hòa Cường Bắc đã mật phục và bắt quả tang Nguyễn Minh Thạnh (trú Đại Lộc, Quảng Nam) khi đối tượng vừa quay lại quán để tiếp tục thực hiện trộm cắp. Mặc dù chưa có tiền án, tiền sự nhưng vì muốn có tiền để tiêu xài mà Thạnh bất chấp, bắt xe ra tận Đà Nẵng để trộm cắp.

Đối tượng Nguyễn Minh Thạnh khai nhận: "Thường thì em sẽ ngủ đến 5 giờ sáng, đợi mọi người đa số là đã ngủ hết rồi dậy đi dạo 1 vòng xem có ai sơ hở thì trộm cắp tài sản. Sau đó đem về Quảng Nam tiêu thụ. Số tiền có được phần lớn dùng để chơi game trên mạng".

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an 56 xã, phường ở Đà Nẵng luôn tăng cường kiểm tra lưu trú, tạm trú, tạm vắng. Từ đây đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời những vụ việc vi phạm pháp luật. Tối ngày 1-12, Công an phường Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ) kiểm tra 1 phòng trọ trên địa bàn và bắt quả tang Nguyễn Minh An trú tỉnh Quảng Nam có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều gói ma túy Ketamine, 92 viên thuốc lắc, 1 cân tiểu ly và số dụng cụ dùng để phân chia ma túy.

Thiếu tá Phan lê Hữu Hoàng- cán bộ Công an phường Hòa Thọ Đông cho biết, trong đợt cao điểm này, Công an phường đã tiến hành ra quân tổng kiểm tra các nhà nghỉ, nhà cho thuê trọ trên địa bàn phường. Qua đó, phát hiện các trường hợp vi phạm hành chính trên lĩnh vực cư trú cũng như phát hiện các trường hợp nghi vấn, ẩn náu tại các nhà trọ, để test và phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật và xử lý theo quy định.

Đi đôi với công tác trấn áp tội phạm, Công an các địa phương ở Đà Nẵng cũng chú trọng việc tuyên truyền, nhắc nhở và cho các hộ kinh doanh dịch vụ giải trí trên địa bàn ký cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật, làm tốt công tác phòng ngừa xã hội từ sớm, từ xa. Thượng úy Lê Minh Hải- cán bộ Công an phường Hòa Cường Bắc thông tin thêm: Đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm lần này, Công an phường triển khai tất cả cảnh sát khu vực xuống nhắc nhở các tụ kiểm quán cà phê bóng đá; nghiêm cấm tình trạng đánh bài hay cá độ bóng đá dưới mọi hình thức. Đồng thời nhắc nhở người dân ở khu dân cư phải cảnh giác vì hiện tại mùa World Cup đang diễn ra nên tình hình tội phạm rất phức tạp và bà con cần cảnh giác cao độ.

Nhịp độ công việc cuối năm luôn bận rộn và nhiều áp lực nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn lực lượng Công an TP Đà Nẵng, mỗi cán bộ chiến sĩ đều đang nỗ lực hết mình cho bình yên các ngõ phố.

BT

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/giu-binh-yen-tren-tung-ngo-pho-post270468.html