Giữ bình yên vùng than Cẩm Phả

Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Cẩm Phả có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh 2 cảng biển (cảng Cẩm Phả và cảng Mũi Chùa); quản lý 19 xã, phường biên giới biển (14 xã, phường thuộc TP Cẩm Phả và 5 xã thuộc huyện Tiên Yên). Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Đồn BPCK cảng Cẩm Phả phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ phương tiện vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên vùng biển TP Cẩm Phả.

Đồn BPCK cảng Cẩm Phả phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ phương tiện vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên vùng biển TP Cẩm Phả.

Thiếu tá Phạm Quang Huy, Đồn trưởng Đồn BPCK cảng Cẩm Phả, cho biết: Địa bàn đơn vị phụ trách, tình hình chủ quyền an ninh vùng biển, đảo cơ bản ổn định, nhưng vẫn có nhiều yếu tố phức tạp. Địa bàn đơn vị quản lý rộng, nhất là trên biển, có nhiều đảo nhỏ nằm rải rác, nhiều luồng lạch đan xen. Các đối tượng lợi dụng hoạt động, tiềm ẩn một số vấn đề về tệ nạn xã hội và an ninh trật tự như: Nghiện hút, mại dâm, trộm cắp, cặp mạn, lên xuống tàu nước ngoài trái phép... gây tác động xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn. Đơn vị đã chủ động phân công các đội, trạm phối hợp thực hiện công tác quản lý, bám nắm địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Đội Vận động quần chúng của Đồn đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp cùng chính quyền địa phương các xã, phường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân địa phương về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với địa phương tổ chức 20 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 1.600 lượt người nghe.

Đơn vị còn tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của 19 xã, phường trên địa bàn vận động, xây dựng cơ sở chính trị; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng bản. Qua đây nhằm phòng chống truyền đạo trái pháp luật, tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp.

Đồn BPCK cảng Cẩm Phả phối hợp với tổ chức kiểm tra y tế và cấp phát khẩu trang cho thuyền viên nước ngoài nhập cảnh tại cảng Cẩm Phả.

Đảng ủy Đồn BPCK cảng Cẩm Phả đã tổ chức thực hiện nghiêm Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc phối hợp giữa lực lượng Quân đội và Công an trong đảm bảo an ninh trật tự. Trong 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã phối hợp trao đổi thông tin, tuyên truyền được 14 lượt.

Đơn vị chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đội nghiệp vụ tham gia kiểm soát và bảo vệ vùng biển đảo, cửa khẩu, ngăn chặn, đấu tranh với các hoạt động vi phạm hiệp định, hiệp ước liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới biển... Trong đó, tập trung các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả các hoạt động vi phạm pháp luật. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức 201 lượt tổ tuần tra với 908 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia đi địa bàn, nắm tình hình địa bàn.

Giai đoạn cao điểm phòng chống dịch Covid-19, Đồn đã phối hợp cùng địa phương tuyên truyền cho nhân dân về phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, phân công lực lượng tham gia các chốt kiểm tra, phòng dịch; phối hợp đưa đón kiểm dịch y tế quốc tế, làm thủ tục kiểm dịch, phát tờ rơi, khẩu trang tại các tàu nước ngoài nhập cảnh tại điểm neo đậu hàng hóa nhằm ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn.

Những biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý của Đồn BPCK cảng Cẩm Phả đã góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững bình yên biên giới biển.

Trúc Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202006/don-bien-phong-cua-khau-cang-cam-pha-giu-binh-yen-vung-than-cam-pha-2486155/