Giữ chân khách tàu biển

Đà Nẵng đang vào mùa khách quốc tế, đặc biệt là khách tàu biển. Trong đó đáng chú ý là nhiều con tàu hạng sang đã tăng thời gian lưu trú tại điểm đến này nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm ngày càng lớn của du khách đối với các sản phẩm du lịch độc đáo tại thành phố biển miền Trung Việt Nam.

Tàu Westerdam, quốc tịch Bahamas, là tàu du lịch quen thuộc thường xuyên cập cảng Tiên Sa. Hơn 1.200 khách từ nhiều nước châu Âu khác nhau trên con tàu này đang trên hải trình kéo dài 14 ngày qua 8 nước châu Á. Và họ đã sẵn sàng cho 2 ngày trải nghiệm tại Đà Nẵng.

Thay vì đến và đi trong ngày như trước, gần đây, những tàu biển hạng sang dành 2 ngày cho điểm đến Đà Nẵng như Westerdam ngày càng phổ biến, nhờ thủ tục hải quan thuận lợi và nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn tại thành phố này. Tính riêng tháng 11, có 9/12 chuyến tàu lưu trú qua đêm tại cảng Tiên Sa.

Ngoài ra, không ít du khách tàu biển sẵn sàng chi thêm tiền cho dịch vụ lưu trú tại các khách sạn trong thành phố thay vì ngủ trên tàu để có những trải nghiệm sâu hơn. Ngành du lịch Đà Nẵng cũng đang tận dụng để khai thác giá trị gia tăng tốt hơn từ dòng khách cao cấp này.

Mùa khách tàu biển năm nay, Đà Nẵng dự kiến đón khoảng 100 chuyến tàu với gần 130.000 lượt khách, tăng 13% về lượng khách và tăng 8 chuyến tàu so với mùa trước. Tuy nhiên, theo các đơn vị chuyên khai thác dòng khách này, Đà Nẵng cần đầu tư thêm các khu vui chơi giải trí, mua sắm, ăn uống về đêm... để tăng chi tiêu của du khách./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/giu-chan-khach-tau-bien