Giữ đam mê để cân bằng cuộc sống

Bên cạnh công việc hàng ngày, nhiều công nhân, lao động (CNLĐ) vẫn dành thời gian cho niềm đam mê ca hát. Đó là những giây phút thỏa đam mê và giải tỏa áp lực trong công việc.

Cô Nguyễn Thị Toán (giáo viên Trường Tiểu học Tân Chánh, huyện Cần Đước) thường xuyên tham gia các chương trình văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương

Nhắc lại chuyện “ẵm giải” trong cuộc thi karaoke CNLĐ khu nhà trọ huyện Bến Lức vừa qua, chị Dương Thu Hà (Chủ tịch Công đoàn Công ty (Cty) Huifeng, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) vui vẻ nói: “Khi Liên đoàn LĐ huyện phát động cuộc thi, tôi triển khai ngay cho CN trong Cty biết. Lần đó, tôi và em Trương Thị Muội đăng ký tham gia 2 tiết mục.

Chúng tôi vốn đam mê ca hát, tham gia thi với tinh thần giao lưu, học hỏi, không ngờ Muội đoạt giải nhất, còn tôi đoạt giải ba”. Tham gia cuộc thi đó, chị Hà chọn bài hát Huyền thoại mẹ. Vốn có thế mạnh ở dòng nhạc dân ca và cách mạng, chị Hà thể hiện khá thành công tiết mục dự thi. Chị Hà chia sẻ, từ khi còn là học sinh đã tham gia hoạt động văn nghệ ở trường, địa phương nên những ca khúc truyền thống, cách mạng như “thấm sâu” vào chị.

Sẵn lòng nhiệt tình và đam mê ca hát, khi làm việc tại Cty Huifeng, được bầu làm Chủ tịch Công đoàn, chị Hà thường xuyên tham mưu Ban Lãnh đạo Cty tổ chức các hoạt động văn nghệ trong các dịp liên hoan sau khi hoàn thành các đơn hàng quan trọng hoặc tất niên. Đó là cơ hội để CNLĐ phát huy năng khiếu. “Qua các buổi văn nghệ đó, chúng tôi phát hiện Muội có giọng hát hay nên động viên tham gia các cuộc thi. Ban Lãnh đạo Cty cũng quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ trang phục cho chúng tôi khi tham gia hoạt động phong trào” - chị Hà cho biết.

Là CN xa quê, chị Muội hầu như dành nhiều thời gian cho công việc. Tham gia các hoạt động văn nghệ tại Cty hoặc hội thi, phong trào địa phương giúp chị giải tỏa áp lực, có thêm năng lượng để làm việc hiệu quả và năng suất. Chị Muội cho biết: “Đứng trên sân khấu là lúc tôi tạm gác công việc, “cháy” hết mình với đam mê ca hát. Sau đó, tôi có thêm động lực để làm việc”.

Để theo đuổi đam mê hoạt động nghệ thuật song song với công việc chính, người LĐ phải sắp xếp thời gian hợp lý. Để có thể làm cộng tác viên cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Cần Đước, cô Nguyễn Thị Toán - giáo viên Trường Tiểu học Tân Chánh, được gia đình ủng hộ và Ban Giám hiệu, đồng nghiệp tạo điều kiện, hỗ trợ. “Thường thì tôi chỉ tham gia các hoạt động dịp cuối tuần, ban đêm hoặc lịch diễn không trùng với lịch dạy. Ca hát vốn là đam mê từ nhỏ nên tôi sắp xếp thời gian để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa thỏa đam mê”.

Khi CNLĐ được thỏa đam mê hoạt động văn nghệ sẽ góp phần cân bằng cuộc sống, giảm áp lực công việc./.

Mộc Châu

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/giu-dam-me-de-can-bang-cuoc-song-a175533.html